Đến nội dung chính

Chương 7: Cuộc Gặp Không Hẹn Trước

admin 1.393 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn rực rỡ trải dài trên con phố sầm uất của Milan, nơi Kỳ Dao đặt chân đến sau một chuyến bay dài. Không khí châu Âu lạnh hơn cô tưởng.

Từ khi Trần Chí Hào bị ám sát, cảnh sát Hong Kong ráo riết điều tra, và cô nhận được lệnh tiếp cận Fabio Moretti – ông trùm sòng bạc và tội phạm buôn lậu vũ khí khét tiếng. Fabio không phải kẻ dễ gặp, hắn luôn cẩn trọng và chỉ tiếp xúc với những kẻ thực sự có giá trị với hắn.Ba ngày qua, cô đã lui tới hai sòng bạc thuộc quyền quản lý của Fabio, tuyệt nhiên vẫn chưa có cơ hội tiếp cận tên này.

Những sòng bạc ở Ý không thiếu người giàu, nhưng Kỳ Dao chưa từng thấy nơi nào phô trương sự xa hoa như chốn này. Cô đứng trước cửa vào của Imperium Casino – một sòng bạc kết hợp với quán bar để cho các vị khách có thể vui chơi thoả thích, tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy với những chùm đèn pha lê khổng lồ và dãy xe sang đậu dài dằng dặc. Đây là một trong những nơi ăn chơi lớn nhất thuộc quyền kiểm soát của Fabio Moretti.
Bước vào một cách chậm rãi. Không gian buổi tiệc chìm trong mùi rượu mạnh, thuốc lá và những tràng cười phóng túng. Đây không phải một sòng bạc thông thường – mà là buổi hoan lạc xa hoa, nơi các tay xã hội đen máu mặt tụ tập để giải trí và trao đổi những phi vụ bạc tỷ.

Cô khoác trên vai một chiếc áo lông trắng mềm mại, tôn lên vẻ quyền quý và kiêu sa. Bên trong là một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang đầy mê hoặc, kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và sự quyến rũ hiện đại. Dáng váy đuôi cá ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong gợi cảm, trong khi phần chân váy xòe rộng tạo nên sự uyển chuyển và duyên dáng.

Cổ chữ V xẻ sâu khoe khéo vòng một, kết hợp với hai dây áo mảnh mai, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ. Chất liệu xuyên thấu của lớp vải ngoài cùng tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy mê hoặc, hé lộ lớp vải lót satin mềm mại bên trong. Những họa tiết ren tinh xảo được thêu hoặc đính đá tỉ mỉ trên thân áo, tạo điểm nhấn lấp lánh và thu hút. Chi tiết tua rua ở phần eo hoặc chân váy càng làm tăng thêm sự chuyển động uyển chuyển và duyên dáng khi cô bước đi.
Đôi môi đỏ sẫm như máu làm nổi bật làn da trắng muốt. Mái tóc cô hôm nay uốn xoăn nhẹ, buông lơi một cách tự nhiên, vài lọn tóc khẽ ôm lấy gương mặt, tôn lên đường nét sắc sảo. Cô không cài bất cứ phụ kiện nào trên tóc, chỉ có một đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh như điểm xuyết cho vẻ ngoài của mình. Tất cả những chi tiết này hòa quyện vào nhau, kết hợp với vẻ đẹp không tì vết của cô. Tạo nên một tổng thể hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn.

Ngay khoảnh khắc Kỳ Dao bước vào, những cuộc trò chuyện ồn ào bỗng chốc chững lại vài giây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô một nhan sắc không thuộc về thế giới này, vừa bí ẩn vừa sắc sảo, khiến người ta không thể rời mắt. Không khí tràn ngập mùi rượu, thuốc lá hoà lẫn với hương vị xác thịt. Quả là một nơi phóng túng.
Kỳ Dao khẽ nhếch môi cười nhạt, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn soi mói xung quanh. Cô sải bước đến quầy bar, tiếng giày cao gót chạm sàn đá cẩm thạch vang lên đầy quyền uy.

“Một ly Negroni.”

Cô nâng ly rượu lên môi, chất lỏng màu đỏ sậm lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Không vội vã, cô chỉ ngồi đó nhấm nháp từng ngụm, tựa như chẳng hề quan tâm đến những kẻ đang dán mắt vào mình.

Nhưng những tên côn đồ ở đây đâu dễ dàng bỏ qua một mỹ nhân thế này. Chỉ sau vài phút, một gã đàn ông to con, đeo nhẫn vàng lấp lánh, tay cầm ly rượu hảo hạng, tiến lại gần.

“Cô em lạ mặt nhỉ? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô ở đây?” Giọng hắn khàn đục, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

“Đây là lần đầu tiên tôi ở đây.” – Kỳ Dao đáp lại hắn ta, cô vừa nói vừa nghiêng người tựa nhẹ vào quầy bar, nụ cười đầy quyến rũ nhưng lại mang vài nét đáng yêu.

Nụ cười của cô khiến gã đàn ông sững lại vài giây rồi cười phá lên: “Vậy sao, thế thì ta làm quen nhé. Cô em, để tôi mời một ly – “

“Không cần.” Kỳ Dao ngắt lời, ánh mắt bỗng dưng thay đổi liếc qua hắn một cách hờ hững. “Tôi không thích uống rượu với người lạ.”

Gã đàn ông có chút bất ngờ, cười trừ định nói gì đó thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp đầy quyền uy vang lên từ góc tối:

“Nếu tôi mời, thì sao?”

Không khí chùng xuống. Những kẻ xung quanh lập tức lặng im, đồng loạt quay về phía giọng nói vừa phát ra.

Fabio Moretti – kẻ cầm đầu buổi tiệc, ông trùm sòng bạc khét tiếng, đang tựa lưng vào ghế bành da cao cấp. Trên tay hắn là một ly Cognac đắt đỏ, ngón tay thon dài vuốt nhẹ miệng ly một cách chậm rãi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Fabio toát lên khí chất nguy hiểm khó đoán. Bộ vest đen may đo vừa vặn, chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt xanh xám của hắn dán chặt vào Kỳ Dao, đầy vẻ tò mò và hứng thú.

Kỳ Dao quay đầu, ánh mắt cô chạm vào hắn trong tích tắc. Không một dấu hiệu hoảng hốt hay ngỡ ngàng, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhấc ly Negroni lên, nhấp một ngụm rồi đáp lại bằng giọng nói không chút dao động:

“Vậy thì, tôi rất vinh hạnh.”

Fabio cười khẽ, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Cô gái này – không hề giống với những kẻ từng quỳ rạp dưới chân hắn. Một con mèo hoang xinh đẹp nhưng lại mang móng vuốt sắc bén, sẵn sàng cào nát những kẻ dám đụng tới nó.

Hắn nâng ly Cognac, ánh mắt không rời khỏi Kỳ Dao: “Ly rượu này… tôi mời em.”

Cô không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn sâu thẳm như thể đang cân nhắc điều gì.

Đêm đó, sau khi rượu cạn, Kỳ Dao cùng Fabio rời khỏi sòng bạc. Căn penthouse xa hoa giữa trung tâm Milan như tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu và âm thanh của những ly thủy tinh chạm vào nhau.

Mọi chuyện giữa họ diễn ra tự nhiên, như thể cả hai đều ngầm hiểu những gì sắp đến. Fabio cũng chẳng bận tâm nhiều, hắn quen với những mối tình thoáng qua, một đêm mặn nồng rồi trôi vào quên lãng. Nhưng ngay khi hai ánh mắt chạm vào nhau, khi đôi môi cô lướt qua môi hắn, Fabio cảm nhận được một điều gì đó khác biệt – cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có.

Cô gái này, không đơn giản chỉ là một món đồ trang sức lộng lẫy bên gối, cũng không phải kiểu phụ nữ dễ dàng bị kiểm soát. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng: thứ quyến rũ của cô không đến từ vẻ bề ngoài, mà là sự nguy hiểm ẩn giấu sau từng cử chỉ, từng ánh nhìn.

Fabio vốn nghĩ, đây chỉ là một đêm như bao đêm khác. Nhưng đến khi Kỳ Dao rời đi, bóng dáng cô khuất sau cánh cửa kính trong ánh sáng rạng đông, hắn vẫn ngồi đó, châm một điếu xì gà, lặng im suy nghĩ.

Lần đầu tiên, một người phụ nữ khiến hắn muốn biết nhiều hơn. Và hắn chắc chắn rằng, đây chưa phải là lần cuối họ gặp nhau.