Mộc Liên bám lấy tay Dương Phú lắc đầu:
-Tôi chưa thể đi được.
“Vì sao” Dương Phú nghiêng đầu nhìn Mộc Liên, họ không biết Phù Dung đã xé lẻ ý thức ra bao nhiêu phần, không chia nhau ra khiến cho Phù Dung dừng luân hồi, thì khi nào mới đưa được cậu ấy về thế giới gốc.
-Tôi muốn chia làm hai hướng để hành động.
Mộc Liên phân tích cho Dương Phú “Nếu chúng ta chạm vào nhau, có thể lấy lại được ký ức đã bị tác động biến mất, thì Phù Dung là người tạo ra chúng ta, cho chúng ta một phần thân thể và ý thức đương nhiên chạm vào chúng ta cũng có thể nhớ lại, sao Đông Quân còn bắt chúng ta phải giết em ấy,còn phải tặng một phần năng lượng cho chín tầng trời”
-Anh nghi ngờ bọn họ muốn chiếm lợi từ việc luân hồi của Phù Dung.
Dương Phú hỏi lại Mộc Liên, hắn gật đầu “Cậu biết không, tôi chỉ luân hồi một lần, va chạm với kẻ quản lý ý thức của thế giới này mà năng lượng gần như mất hết, phải mất đến 30 năm tôi mới có thể hình thành thân xác” khi toàn thình tốc độ này là 1 ngày, một chiếc lá là một thế giới, dù chín tầng trời có cao đến đâu cũng là một trong các thế giới mà thôi, cần năng lượng để duy trì.
-Vậy anh muốn chia ra thế nào.
Mộc Liên giơ chiếc vòng tay trên cổ tay mình cho Dương Phú xem “Để duy trì thứ này tôi cũng cần rất nhiều năng lượng” tương tự như thư bị hút đi vậy.
-Tôi sẽ xây dựng một thế giới của riêng mình, dùng chiếc vòng này làm cầu nối, năng lượng của chúng ta sẽ được tách từ từ vào nơi này, nếu Phù Dung không thể khôi phục lại trong thế giới gốc thì chúng ta sẽ đưa em ấy vào nơi này.
Dương Phú vẫn không hiểu gì hỏi Mộc Liên, kiếp này hắn là người, hắn không suy nghĩ trúc trắc nhiều biến số được như Mộc Liên.
Mộc Liên nhìn bản thân mình đang mơ màng, hắn hoàn toàn thông cảm được với “mình” ở thế giới này.
-Ý của tôi là, họ không biết chúng ta đã tách ra, cậu làm Mộc Liên, để cho Phù Dung đăng xuất như bình thường, còn tôi làm Dương Phú, tôi sẽ theo em ấy đến khi em ấy hết cuộc đời, đưa phần ý thức đó vào thế giới này, trà trộn vào các ý thức đứt gãy mà tôi thu thập.
Dương Phú nghe đến đó như hiểu ra vỗ tay “Như vậy dù Đông Quân lừa chúng ta, Phù Dung vẫn có nửa cơ hội trở về, nhưng anh suy nghĩ kỹ chưa, giờ anh đã phi thăng, được tính là thần tiên”.
Mộc Liên sờ sờ chiếc vòng “Chỉ có thân xác thay đổi, chúng ta vẫn có cùng tầm nhìn vì là một mà”.
“Bắt đầu từ thế giới này luôn chứ” Dương Phú hỏi Mộc Liên, hắn lắc đầu từ chối “Ở đây em ấy đã là của cậu, cậu cũng là của em ấy” phần ý thức này của Phù Dung yêu phần ý thức trong mội trường tạo nên tính cách Dương Phú.
-Có điều, cậu phải làm cả Mộc Mộc rồi, nó là bán thú, đứa con còn lại của Lý Nhất và thú vương Tương Tây.
Dương Phú nghe đến việc mình phải làm “cún” chẳng có vẻ bất ngờ còn vui mình hơn.
-Cũng là tôi mà, Phù Dung đã nhớ lại rồi, tôi thế này dễ tiếp cận em ấy hơn.
“Được, tôi đi đây” Mộc Liên vẫy tay với Dương Phú, sau đó hắn vẫn chần chừ quay lại “Nếu cậu không muốn làm em ấy đăng xuất, những vật giống nhau ở các thế giới chính là chìa khóa, hãy tìm chúng, ngay khi em ấy hết dương thọ, tôi sẽ đến đưa em ấy vào thế giới của tôi”. Mộc Liên nói xong hóa thành một làn sóng vàng tan trong không gian tàng thức của chính mình.
….
Mộc Liên hòa tan vào trong tàng thức của chính mình, hắn thả lỏng luồng sóng cho mọi cảm xúc trở nên phẳng lặng, không có ý thức, hắn là không khí, không khí là hắn, giống như vô số những tàng thức khác đang trôi nổi trong không khí, không có biểu hiện, không có biên giới, hắn ở mọi nơi nhờ đó tầm mắt hắn mở rộng vô cùng, cho đến khi hắn tìm thấy một đoạn sóng hơi tương tự mình mà không phải mình, Mộc Liên bắt đầu chú ý đến luồng sóng đó, sau đó những luồng sóng chạy theo sóng ý thức kia kéo hắn đến phía đó.
……..
Phù Dung đi lang thang trong không gian vàng kim vừa quen vừa lạ này, anh vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, cho đến giờ anh vẫn không nhận thức được những hình ảnh đột nhiên lảng vảng trong đầu anh là mơ hay thực, anh nắm chặt tay chỉ cần tìm thấy một dấu hiệu thôi, ví dụ như đứa trẻ.
Khi Phù Dung đang lang thang tim một thực tại, Dương Phú đã xuất hiện ngay sau lưng anh, hắn vung tay đánh vào sau gáy anh, Phù Dung đương nhiên không kịp phản ứng ngất đi.
Một con cún nhỏ chập chững bước lại gần hai người, nó chạy đến bên chân Phù Dung cọ cọ vào chân anh, đây chính là Mộc Mộc thật sự, Dương Phú nhìn Mộc Mộc thử suy nghĩ đến việc hắn là Mộc Mộc, tầm mắt của hắn thật sự thay đổi thành góc nhìn của Mộc Mộc.
Dương Phú trờ lại thân xác mình, xách Mộc Mộc lên dặn dò “Mày phải trông chừng em ấy cho cẩn thận, đừng để thứ màu trắng kia bắt được mày” giờ thì hắn hiểu sao nhà họ Lý luôn được cân nhắc vào vị trí lãnh đạo của lực lượng đặc biệt rồi, vì họ quản lý được cả những thứ không phải người.
Dương Phú bế Phù Dung ra khỏi tàng thức, cún nhỏ Mộc Mộc chạy theo hắn, hắn đặt Phù Dung lên giường kéo chăn giữ ấm cho anh, nhìn Mộc Mộc hắn hơi tò mò, liệu Phù Dung có biết gia đình mình có bán thú không.
Sau khi Dương Phú bị linh miêu tấn công hắn đã mất trí nhớ, khi hắn trở về nhà, vài tháng sau Phù Dung được ông Dương Tu đưa về trở thành Dương Dung, lý do là xung đột với nhà họ Lý, sự xung đột đến mức nào khiến Phù Dung rời đi, sau đó Lý Nhất cũng ra quân, từ bỏ vị tri cận vệ của ông Lý.
“Mày có nhớ ba mày không?”.
Dương Phú nằm xuống cạnh Phù Dung hỏi Mộc Mộc đang ngồi xổm dưới giường, không biết lúc này Mộc Liên đang dùng tên hắn đã tìm được mảnh ý thức nào khác của Phù Dung chưa, hắn nắm bàn tay Phù Dung nhìn chiếc vòng trên tay cậu.
Dương Phú đưa tay nắm lấy cần cổ của Phù Dung, hắn chỉ cần bóp mạnh nơi này một chút thì Phù Dung sẽ trở về thế giới gốc, hắn cong ngón tay muốn chấm dứt hơi thở của Phù Dung sau đó lại buông tay, Dương Phú xoa mặt Phù Dung, đợi em ấy quyết định đi.