“Từ lần đâu tiên thấy em, tôi đã thích em, cứ như thích em từ lâu rồi ấy” Dương Phú nhẹ nhàng cúi xuống hôn vành tai Phù Dung, bảy năm qua, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân thiết như thế.
Phù Dung đẩy Dương Phú ra, anh chống tay vào ngực Dương Phú kéo xa khoảng cách của hai người sau đó chăm chú nhìn Dương Phú, khi bị tai nạn cậu đã nghĩ người đỡ mình là Dương Phú, thế nhưng không phải, anh nghiêng đầu hỏi hăn:
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu, Dương Phú.
Dương Phú cố ôm chặt Phù Dung trả lời anh:
-Lân đầu tiên chúng ta gặp nhau ở biệt thự họ Dương, khi em bị cha mình đuổi đi, đến tìm cha tôi.
Nghe được câu trả lời này Phù Dung hạ mắt không nhìn Dương Phú nữa, hắn ta vẫn chẳng nhớ gì, anh đẩy tay Dương Phú ra từ chối sự mời gọi của hắn:
-Anh, cảm ơn anh, em về đây, Dương Hủy đang đợi em.
Phù Dung tạm biệt Dương Phú, không để hắn nói thêm gì nữa mở cửa, phía ngoài có một cái bóng nhỏ đang nhảy nhót, đó là Mộc Liên-bây giờ là bán thú Mộc Mộc đang nhảy lên tìm cách mở cửa vào.
“Chúng ta về thôi, nhóc con” Phù Dung cúi xuống ôm Mộc Mộc đi xuống tấng, Dương Phú đi ngay sau anh vẫn dò hỏi.
-Em làm sao vậy, Phù Dung, rõ ràng em cũng thích tôi mà.
Dương Phú túm lấy góc áo Phù Dung, bảy năm qua Phù Dung âm thâm chăm sóc hắn, hắn biết rõ, ngoài mặt hắn luôn tỏ ra ghét bỏ Phù Dung chỉ để cho bà Hứa Chân yên tâm mà thôi, mẹ hắn không sống được bao lâu nữa, hắn không muốn bà kích động lại hại thêm người khác.
Phù Dung vẫn ôm chặt Mộc Mộc trong lòng mình, thân hình nhỏ bé của chú cún làm anh nhớ đến đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của mình, từ khi ôm lấy đứa bé hàng loạt ký ức kì lạ cứ như dung nham đốt cháy lòng anh, anh đang không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Phù Dung chẳng trả lời Dương Phú chạy ra ngoài, Dương Phú đương nhiên không để cho anh đi như thế, hắn kéo ngược anh lại hét lên với mọi người.
-Khóa chặt nơi này, không được để cho Nhị thiếu gia rời khỏi đây.
Sự ra lệnh của Dương Phú như giọt nước tràn ly đập vào trí não của Phù Dung, anh quay ngoắt lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh ngắt:
-Dương Phú, anh không yêu tôi, anh luôn giam giữ tôi, trước đây cũng thế hiện tại cũng vậy.
Người này vẫn như thế, lúc nào cũng muốn giam giữ anh, Phù Dung ôm chặt chó nhỏ trong lòng.
Lý Mộc Liên đang nằm trong lòng Phù Dung vẫy đuôi nghe đén câu nói này ngừng vẫy đuôi, hắn dựng thẳng tai lên, từ cơ thể nhỏ bé của hắn có vài sợi sóng vàng bay ra, chúng như tơ cuốn lấy luồng sóng sắc đen đang quấn quanh người Phù Dung lại, chẳng mấy chốc hai sợi sóng hòa lấy nhau.
Chiếc đuôi đã hạ xuống của Lý Mộc Liên bắt đầu vẫy điên cuồng, Phù Dung đã nhớ lại rồi, sóng của họ đang tương thích với nhau, là biểu hiện của việc họ đến từ cùng một thế giới, sức hút năng lượng của họ như nhau, nó liếc về phía Dương Phú đang cố níu kéo Phu Dung phe phẩy tai, đến lúc lấy lại thân xác rồi.
“Trước đây, tôi giam cầm em khi nào, Phù Dung” Dương Phú nắm chặt cánh tay Phù Dung yêu cầu anh trả lời, khi hắn muốn kéo anh lại, một móng vuốt sắc nhọn cào lên lòng bàn tay hắn, là con chó lai sói mà hắn mới tặng Phù Dung sáng nay.
“Mày” Dương Phú vừa nói xong đã hoa mắt, từ vết thương của hắn hàng loạt khí đen ồ ạt trào ra cuống lấy chú chó nhỏ, từ cơ thể chó nhỏ cũng có từng luồng sáng vàng quấn chặt Dương Phú, cho đến khi Dương Phú nhìn rõ trở lại, thứ hắn thấy là cằm Phù Dung, như hắn được ôm trong lòng, còn đối diện hắn cũng là hắn đang nhìn Phù Dung.
Dương Phú như có hai tầm mắt một lúc vậy, tầm mắt con người nhìn về phía chó nhỏ “Mày làm gì tao” khi hắn nói hắn cũng nghe được, hắn thấy chính con chó kia cũng nhìn hắn, ánh mắt giống hắn như đang hỏi “Mày làm gì tao”.
Phù Dung đã chuẩn bị rời đi thấy Dương Phú như vậy bắt đầu lo lắng, anh không hề cố ý nhắc lại cho Dương Phú về quá khứ, anh luôn tôn trong liệu trình bác sỹ đưa ra để hắn lấy lại ký ức, sao biểu hiện của Dương Phú lại tồi tệ thế.
Dương Phú bị cào xong ôm chặt đầu mình ngã xuống, cả chú cho nhỏ trong lòng Phù Dung cũng bắt đầu rên lên, xung quanh Phù Dung từng luồng khi màu vàng kim bắt đầu bao trùm quanh anh, giống như khi anh gặp đứa bé vậy.
….
Dương Phú ôm đầu lảo đảo, khi hắn ngước lên hắn đang đứng trong một không gian lớn tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, từ cơ thể hắn vẫn có những luồng đen kì lạ đanh được luồng sáng vàng quấn lấy, càng lạ là luồng khí kia quấn lấy hắn đến đâu những hình ảnh kì lạ hiện lên trong đầu hắn đến đó.
Phù Dung khi còn là thiếu niên, Phù Dung khi lớn, Phù Dung khi cùng hắn, còn có cả hình ảnh Phù Dung sinh con cho hắn, sinh con cho hắn, Dương Phú vừa nhìn thấy hình ảnh đó đã xoay người, phía sau hắn có một người giống hệt hắn đang đứng đó như chờ đợi.
“Mày là ai” Dương Phú đi lại gần Mộc Liên ghé sát mặt vào hắn.
“Tao là mày, Mộc Liên, chẳng phải đây là cái tên chính xác của chúng ta sao”Mộc Liên đi sát đến nhìn Dương Phú, thảo nào ở thế giới gốc Dương Phú có luồng sóng giống hắn như thế, vì ở một không gian nào đó hắn cũng là Dương Phú.
“Vậy thế giới tao đang sống là quá khứ, tương lai, hay tưởng tượng của mày” Dương Phú vươn tay chạm vào Lý Mộc Liên, hai luồng sóng xuyên qua nhau.
“Hiện tại, cậu là hiện tại của tôi ở thế giới này Dương Phú, nếu có hồi sinh, tôi sẽ là cậu, nhưng tôi không thể hồi sinh” Lý Mộc Liên áp trán mình vào trán Dương Phú, từng ký ức của hắn chảy vào não Dương Phú, cơ thể hắn như tan biến.
Trong thoáng chốc tầm mắt Dương Phú như thay đổi, hắn trở lại khi là một máy hỏi nho nhỏ được lưu trong máy tính cũ của Phù Dung, thành mọi thứ xung quanh Phù Dung, học hỏi anh từng lời ăn tiếng nói, sau đó trở thành một người sống bên cạnh Phù Dung, mọi ký ức dào dạt đong đầy trong hắn.
-Con ta.
Dương Phú đưa tay mình lên, nhìn đôi bàn tay trông không, nước mắt hắn tuôn rơi.
-Đứa trẻ vẫn ổn, mỗi người có một dòng thời gian riêng, đợi khi Phù Dung trở về, nó vẫn là đứa con nít.
“Chúng ta nhất định phải cho Phù Dung đăng xuất à” Dương Phú hỏi Mộc Liên, hắn gật đầu trả lời chắc chắc.
-Không thể cho em ấy dùng ý thức này bước qua cuộc đời mới nữa, tàng thức đầu tiên có nhận thức trở thành Lý Phù Dung, sau đó Lý Phù Dung chấp nhận đi ngược quy luật sinh con cho hắn, còn bảo vệ tên độc tài như hắn trong mắt thế giới, chưa hưởng hết tuổi thọ phải bước vào luân hồi.
Ý thức của Phù Dung ở thế giới gốc bắt buộc phải thay thế tàng thức trở thành tàng thức mới, do đó càng đầu thai linh hồn Phù Dung càng bị chia nhỏ.
“Chỉ cần cho em ấy đăng xuất là được, mày là tao, tao cũng là mày, ai trong hai chúng ta làm đều được”.
“Để tao làm đi” Dương Phú nói với Mộc Liên “Mày hãy nhánh chóng đến các nhánh khác, chúng ta chia nhau ra, mày đã có tầm mắt của tao rồi, đúng không, không cần trực tiếp nhập xác tao đâu”.
“Em ấy trở về có thể sẽ không yêu chúng ta nữa” Mộc Liên nói với Dương Phú.
-Là chúng ta đáng đời, đi đi.
Dương Phú vẫy tay với Mộc Liên, vòng tàng thức lập tức thay đổi thành một màu vàng tối.