“Khụ, Khụ” Hứa Mộng ôm ngực không ngừng ho khan, cơn đau trong cơ thể không ngăn được sự lo lắng của cô về con trai mình, cô vừa liên lạc được với Lý Mộc Nam, ông ta nói Dương Phú đã đến đón Phù Dung về, đưa được con trai về thì cô vui nhưng người đưa nó về là Dương Phú lại khiến cô lo lắng.
Hứa Mộng biết Hứa Chân ghét mình, đó là điều đúng đắn bởi cô là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của Hứa Chân và Dương Tu, tuy nhiên người gây nên tội là cô, Phù Dung không có tội, nếu Hứa Chân ghét cô đến mức sai con trai xử lý Phù Dung thì sao, nghĩ đến đó Hứa Mộng chẳng thể ngồi yên nữa mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
-Mẹ, mẹ đi đâu.
Dương Hủy đang ngồi học bài cạnh mẹ thấy cô chuẩn bị ra ngoài túm lấy tay cô, cảnh khuyển Nich đang nằm áp bụng dưới đất lập tức ngồi dậy chắn lối đi không cho Hứa Mộng ra ngoài.
-Mẹ đi tìm anh con.
Hứa Mộng cầm túi xách đưa tay đẩy đầu cảnh khuyển, nó vẫn ngoan cố đứng đó nhưng không làm hại bà, lúc này tiếng hệ thống khóa cửa vang lên, Phù Dung trở về.
“Mẹ, con về rồi, ba cho con nhiều bánh lắm” Phù Dung rất tự nhiên đi vào như không có chuyện gì, Hứa Mộng thấy cậu về cũng ngồi lại bên cạnh cậu dò hỏi chuyện chiều ngày hôm nay, Phù Dung chỉ trả lời qua loa vài câu rồi kéo Dương Hủy về phòng, hai anh em thì thầm với nhau, về việc hôm nay, Dương Hủy cũng rất phối hợp làm theo, việc ba người hòa thuận từ đó trở thành bí mật ngầm của họ.
…
“Anh, em mang Nich về cho anh đây” Dương Hủy gõ cửa phòng Dương Phú, chó Nich chạy theo sau cô lao vào về đúng chuồng của nó, nằm ngủ ngon lành.
Dương Phú thấy cô em gái mang chó đến trả cho mình vui vẻ nắm tay cô, hỏi thăm chuyện vài ngày qua, sau hôm Phù Dung bị ông Mộc Nam sai người “bắt cóc” Dương Phú thỉnh thoảng vẫn đưa Nich sang khu chưng cư ở vài hôm để trông coi Dương Hủy, cũng tiện thể tiếp xúc với Phù Dung.
Dương Phú rất chăm chỉ đến nhà Phù Dung lại thỉnh thoảng mới gặp được cậu, mỗi lần họ chỉ giao tiếp những chuyện thường ngày, chuyện ở trường, có khi chỏ là ngồi cạnh nhau cho tới lúc Hứa Mộng an toàn trở về sau khi xạ trị.
“Sao hôm nay ôm lại mang nó về trả anh sớm thế” Dương Phú đặt tài liệu giảng dạy lên bàn, hắn chuẩn bị vào làm trợ giảng lớp dân sự của Lý Phù Dung rồi, có nhiều cơ hội gặp cậu ấy hơn, Dương Phú hạ mắt lắc đầu cố không nghĩ lung tung, em ấy mới mười sáu còn chưa lớn, có khi không biết xu hướng tính dục là gì, hắn chỉ có thể dần tiếp cận dò hỏi mà thôi.
Dương Hủy nắm chặt ngón tay anh trai cười với anh mà như khóc:
-Mang nó sang đây để anh chăm, vài ngày nữa chúng em sẽ bận rộn lắm.
Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học có gì mà bận rộn, Dương Phú lập tức chú ý tới biểu hiện của Dương Hủy, hắn lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, Dương Phú xoay người nhìn xung quanh, hắn bật một bài hát nhẹ nhàng rồi hỏi Dương Hủy.
-Hứa Mộng điều trị thất bại rồi, các em đưa cô ấy về nhà à.
Vài ngày trước Hứa Mộng nằm viện xạ trị lần cuối nên hắn mới đưa Nich sang, Dương Hủy nghe được lời anh trai nói òa khóc gật đầu, cô bé đã nhịn khóc từ rất lâu rồi, ở bệnh viện anh Phù Dung vẫn cố tươi tỉnh để động viên mẹ nên cô không dám khóc.
Dương Phú ôm Dương Hủy vào lòng an ủi cho cô, hắn có thể cảm nhận được cô bé đang đau đớn nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi, còn đồng cảm thì không, hắn vỗ vai em gái sau đó thì thầm với cô “Có bất kỳ chuyện gì còn anh ở đây, anh sẽ chăm sóc em và Phù Dung”, vừa nghĩ đến Phù Dung cả cơ thể Dương Phú như nôn nao, từng tế bào run lên, bứt rứt vô cùng, Dương Hủy không cảm nhận được việc hắn khác thường nhưng hắn lại biết, đây là đồng cẳm.
….
Bệnh viện Lâm Thành.
Phù Dung ôm một bó hồng nhung đỏ thẫm vào cắm trong chiếc lọ thủy tinh lớn đặt bền góc bàn, cậu cầm kéo cắt đi bông hoa cao nhất đẹp nhất trên trong số hoa, mất đi đóa hoa đẹp nhất bó hồng nhung như thay đổi, trông hài hòa hơn nhiều, bông hoa nào cũng đẹp.
-Phù Dung, con lại đây.
Hình ảnh Phù Dung chăm chú cắm hoa được Hứa Mộng thu vào tầm mắt, cô gọi con trai mình về bên mình vỗ vỗ một góc giường ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh, cậu làm theo lời mẹ.
Hứa Mộng kéo gáy Phù Dung ôm cậu trong lòng mình thì thầm:
-Phù Dung, mẹ hơi hối hận.
“Mẹ hối hận gì” Phù Dung tựa đầu vào bờ vai Hứa Mộng, có thể về mặt đạo đức mẹ cậu không đúng với tnhà họ Dương nhưng về những mặt khác thì không, cậu và Dương Hủy là những bằng chứng rõ nhất, ai gặp mà không yêu quý Phù Dung và Dương Hủy.
Hứa Mộng vỗ vỗ vai Phù Dung, là vì cô làm sai, nên hai đứa con của cô mới phải ngoan như thế, vì chỉ cần chúng sai một lần người bị mang ra chỉ trích là cô, Hứa Mộng ôm chặt vai Phù Dung, cô biết Dương Hủy không có tội nhưng đôi khi vẫn hận, rõ ràng đêm đó cô đã lên xe, đi theo con đường cũ về nhà họ Lý, sao còn bị cướp, lại được Dương Tu đang say xỉn cứu giúp, để rồi có Dương Hủy.
“Là mẹ không kìm được lòng mình, khiến cho con phải cẩn thận từng bước một, không được sông thật”, từ lâu Hứa Mộng đã nhận ra, Phù Dung rất lạnh nhạt, là kiểu ngoài ấm trong lạnh, cậu quan tâm, chăm sóc tất cả mọi người, làm mọi việc hợp ý người khác chỉ để họ không làm phiền cậu mà thôi, là sự tôn trọng lẫn nhau của người xa lạ.
“Mẹ nói gì thề, sống thất thì dễ, sống tử tế mới khó” Phù Dung nằm xuống cạnh Hứa Mộng “Con, hơi cứng đầu, việc gì khó con lại thích làm” cậu biết mẹ nhận ra sự “tử tế” mà không phải “tôt” của mình với tất cả mọi người, thế thì đã sao, sống tử tế còn khó hơn sống tốt nhiều.
Dương Hủy ôm vai Phù Dung thì thầm với cậu “Mẹ vẫn hy vọng một ngày được thấy con cười hạnh phúc” cô hơi chớp mắt nói tiếp “Mẹ cảm thấy buồn ngủ quá, Phù Dung gọi Dương Hủy về cho mẹ được không, chỉ con và Dương Hủy thôi”.
-Vâng ạ.
Phù Dung ôm Dương Hủy thật chặt, ánh mắt cậu hờ hững lạnh nhạt như chấp nhận việc mẹ sắp rời xa mình, Dương Hủy hiếm khi không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu, cô vuốt ve khóe mắt con trai cảm thán “Con, thế này cũng tốt”.
….
-Hủy, giúp anh châm thêm đèn dầu trên bàn thờ đi.
Phù Dung sắp xếp lại hỏa quả trên bàn thờ, đợi Dương Hủy lấy đèn dầu về, cậu châm đèn nói với cô bé.
-Lát nữa anh Dương Phú sẽ đến đón em, về bên đó rồi, em đừng nhắc đến anh trước măt mẹ cả của em, muốn gặp anh thì nhắn tin hẹn anh ra trường.
Phù Dung dặn dò Dương Hủy từng chút một từ việc ăn mặc, đi lại, dọn dẹp nhà của, nên khen ai, nịnh ai, tránh xa ai mọi lời đều nói đúng trọng điểm cứ như anh đã từng sống trong nhà họ Dương vậy.
“Sao anh lại rõ như thế” Dương Hủy ngồi bên bàn trà đợi Phù Dung gọt táo cho mình, khi còn sống mẹ luôn nói với cô bé anh Phù Dung rất thông minh, cô tin nhưng là tin anh thông minh trong việc học hành, không phải là thông minh trong việc đối nhân xử thể như thế này, Dương Hủy dám chắc chỉ cần làm theo lời Phù Dung cô có thể ấm no cả đời ở nhà họ Dương.
“Là em kể cho anh nghe con gì” Phù Dung gọt táo đưa cho Dương Hủy, người nhà họ Dương có gì mà khó đoán, Dương Hủy chỉ cần ngoan ngoãn làm một bình hoa, lấy lòng Dương Phú, thể hiện mình quá Dương Phú hơn Phù Dung, Hứa Chân sẽ là người cưng Dương Hủy như vàng như bạc.
“Thế anh về nhà họ Lý sẽ ra sao” Dương Hủy ngây thờ hỏi Phù Dung, anh trai không còn anh em khác, lại không có mẹ kế, nhà họ Lý toàn một đám người kỳ lạ, thậm chí có cả chuyện ma về hô ly hóa người, anh trai sẽ sống thế nào.
-Anh trai của em về nhà họ Lý chỉ cần cứng đầu và không làm việc khuất tất là được.
Người trả lời Dương Hủy không phải là Phù Dung mà là Dương Phú, hắn mang theo một bó cúc trắng đến thắp hương cho Hứa Mộng, hôm nay là 50 ngày của cô, mẹ hắn đã giục hắn đi đón Dương Hủy từ lâu rồi.
Dương Phú đặt bó hoa lên bàn, thắp hương rồi ngồi xuống cạnh Phù Dung, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn sau đó kéo ghế đứng dậy.
-Anh Dương Phú ngồi chơi, em đi lấy đồ cho Dương Hủy.
“Để tôi lên giúp em” Dương Phú búng tay, Nich từ bên ngoài chạy vào ngồi cạnh Dương Hủy còn hắn thì theo sau Phù Dung.