Đến nội dung chính

Chương 76: Mười năm (3)

admin 1.600 Chữ Cài Đặt

Dương Phú đương nhiên không đưa Duong Hủy đến nhà họ Lý tìm Phù Dung mà đưa cô bé về chung cư, Nguyến Thường Hiến đã đứng ở trước cửa đợi hắn, vừa thấy hắn đến cậu ta bắt đầu khai tuốt tuồn những gì mình nhớ được.

-Nhất định là nhà họ Lý, tôi thấy một người có hình xăm chữ Lý trên tay, khi họ đi, vai phải hơi giống anh, động rất ít.

“Được rồi, cảm ơn cậu, đưa Dương Hủy lên nhà đi, tôi sẽ đi đón Phù Dung về” Dương Phú cảm ơn Nguyễn Thường Hiến rồi lái xe đi, người có hình xăm chữ Lý trên cổ tay hắn còn là gì, một trong thập vệ nhà họ Lý, người đứng đầu Lý Nhất, trong lễ nhậm chức của mình hắn đã có “vinh dự” đấu với ông ta.

Lý Nhất là người duy nhất trong thập vệ được ở lại nhà cổ của họ Lý, giờ này Phù Dung chắc đang ở dó.
….

Nhà họ Lý

“Lão gia, đây là kết quả xét nghiệm ạ” Lý Nhất mang tập kết quả xét nghiệm đưa cho Lý Mộc Nam, hắn hơi nheo mắt chú ý đến biểu cảm của lãnh đạo khi nhận được kết quả, đôi lông mày của ông Mộc Nam khi đọc két quả hơi nhếch lên, hai mắt cũng sáng lên khiến hắn đoán được, thiếu niên bị trói ở phòng bên kia, thật sự là cậu chủ nhà mình.

“Cậu giam nó ở phòng nào” Lý Mộc Nam cất tập giấy, bây giờ chẳng ai dám nói hắn bị cắm sừng nữa, hắn cũng có người thừa kế rồi, Dương Phú đã là gì, xem đi con hắn mới 16 tuổi đã có suất vào trường quân sự, là tự thi được không phải đặc cách như Dương Phú đâu.

-Cậu chủ đang ở đại sảnh lớn ạ.

Lý Nhất đứng sáng một bên để nhường đường cho Lý Mộc Nam, những bước chân vội vã đã thể hiện cho ông ta biết ông t among ngóng đứa con này thế nào.
….

Phù Dung ngồi trong đại sảnh lớn ngước mắt nhìn chùm đen pha lê long lanh trên đầu mình, cảm giác hơi tê ở ba đầu ngón tay vẫn còn đó khiến cậu nhận thức được mình đã bước chân vào thứ gọi là hào môn trong tiểu thuyết rồi, cậu đưa tay gãi mũi, giờ này trốn còn kịp không, trốn khoảng 2 năm đủ 18 tuổi thì về chẳng ai ép được cậu làm gì nữa.

-Cậu bé, ăn bánh đi.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục đen bê khay bánh kem lên đặt trước mặt cậu, cô vén tóc tự giới thiệu mình.

-Tôi là Tương Tây, vợ của Lý Nhất, người có hình xăm đưa cậu về đây, anh ấy chỉ nghe lệnh mong cậu đừng trách.

Phù Dung chào Tương Tây tự động chọn một chiếc bánh lên ăn, khi cậu đang ăn thì ông Mộc Nam từ đại sảnh đi xuống, Phù Dung vội vàng đứng dậy chào ông.
Lý Mộc Nam đánh giá đứa con trai được Hứa Mộng bế đi 16 năm hơi gật đầu hài long, Phù Dung không giống ông nhưng giống người cha đã mất của ông, đáng tiếc chẳng còn vị trưởng bối nào để chứng kiến việc này.

“Con ngồi xuống, ăn đi, sau đó Tương Tây sẽ dẫn con đi nghỉ ngơi” Lý Mộc Nam nói ra ý kiến của mình.

Phù Dung đang ăn bánh cũng dừng lại, cậu đặt lại chiếc bánh đứng dậy cúi đầu “Không cần đâu ạ, cháu không mệt, chú cho cháu về nhà”.

-Gọi ba, nhà con ở đây, con về nhà nào, đó là nhà của Hứa Mộng và Dương Tu, mẹ con đã trả con lại cho ta rồi.

Lý Mộc Nam nhíu mày nhìn Phù Dung dạy dỗ cậu, diện mạo là của nhà mình tâm hồn lại treo về nơi khác, chẳng khác gì Hứa Mộng.

“Mẹ nói khi nào mẹ đi con mới đến ở với chú, giờ có mẹ, nơi đó vẫn là nhà con” Phù Dung cúi đầu kéo cặp sách xoay người muốn chạy, Lý Nhất đương nhiên không để cậu làm thế, hắn búng tay, từ bốn phía có đến năm sáu con chó săn lớn hướng về phía Phù Dung, dồn cậu lên cầu thang.

“Cho cháu về nhà” Phù Dung cứng đầu nhìn về phía Lý Mộc Liên, đối với người cha này cậu chỉ không sợ nhưng cũng không còn cảm xúc khác “Cho cháu về nhà đi, cháu muốn về với mẹ” mẹ chẳng còn thời gian nữa, Phù Dung tức đến mức phát khóc.

Đám chó săn lớn vẫn nhe răng dồn Phù Dung lên tầng, khi cậu bị dồn đến chân cầu thang, một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đám chó.

Dương Phú lái xe tông thẳng qua cổng chính của nhà họ Lý, hắn đậu xe trước sảnh chính ung dung đi vào dường như không sợ đám cho săn đang lao đến, hắn vừa đi vào vừa tháo găng tay quăng sang một bên, đám chó kia nhanh chóng chạy theo chiếc găng tay mà hắn vừa vứt qua.

Phù Dung đứng trên bậc cầu thang đơ người nhìn Dương Phú bước vào, trong mắt cậu Dương Phú giờ như thần giáng thế, cậu chắc chắn người này khác với Lý Mộc Nam.

Lý Mộc Nam thấy người đến là Dương Phú thì nhíu mày, Dương Phú là quân nhân biên giới, đương nhiên có cảnh khuyển biên chế, hắn không sợ chó, đảm cho cảnh này còn thích hắn, Mộc Nam hơi nghiêng đầu cho Lý Nhất và Tương Tây dẫn đàn cho đi rồi ngồi lại ghế chủ vị.

-Cậu Dương, sao lại hâp tấp vào nhà tôi thế, với những việc ba cậu làm cho tôi, tôi còn chưa phá cổng nhà cậu lần nào đâu.

Dương Phú dương như không nghe lời ông Mộc Nam nói, hắn nhìn về phía Phù Dung đang nước mắt đầm đìa hắng giọng:

-Xin lỗi chú Lý, cháu vội đón bạn nhỏ nhà cháu nên trượt tay.

“Bạn nhỏ nhà cậu” Lý Mộc Nam nhíu mày chuyện Hứa Chân ghét Hứa Mộng ai mà không biết, từ khi nào Hứa Chân cho con mình tiếp xúc với con Hứa Mộng.

Dương Phú đi về phía Phù Dung ở phía cậu, Phù Dung không do dư chạy lai lao về phía hắn, trong phút giây đón được người vào lòng mình, có một cánh cửa nào đó trong trái tim đang được mở ra, hắn cảm giác như việc này hắn đã làm rất nhiều lần, hắn phải đỡ được Phù Dung như thế.

Thanh niên cao lớn ôm chặt người trong lòng mình bước xuống cầu thang nói với Lý Mộc Nam.

-Chú ạ, đây là đàn em cùng trường với cháu, ứng cử viên chủ tịch hội sinh viên năm nay, cháu đến đón cậu ấy về bàn công việc trường, ba cháu đã đồng ý rồi.

Dương Phú đã nói đến như thế Lý Mộc Nam làm gì có cửa đấu lại, ông ta phất tay để Dương Phú ôm Phù Dung đi vẫn cố gắng nói thêm.

-Con ta có chân, bỏ nó xuống.

Nhận được lời nhắc nhở của ông Mộc Nam, Dương Phú nhẹ nhàng đặt Phù Dung xuống kéo tay cậu vào ghế bên cạnh ghế lái, Tương Tây từ đâu chạy tới đưa cho cậu cặp sách và một chiếc hộp nhỏ.

Xe lăn bánh, Phù Dung mở hộp ra, trong hộp là số bánh cậu còn chưa ăn và một mảnh giấy là chữ viết tay của ông Mộc Nam vỏn vẹn chỉ vài chữ khiến Phù Dung hơi ngoái lại nhìn ông, Lý Mộc Nam đang vẫy tay về phía cậu.

“Ba cậu viết gì thế” Dương Phú lái xe ra khỏi cổng nhà họ Lý, hắn tò mò hỏi Phù Dung về nội dung bức thư.

“Ông nói là lần đầu làm cha, thông cảm” Phù Dung nhét tấm thẻ vào trong cặp sách của mình sau đó quay sang nhìn Dương Phú.

-Anh Dương, cảm ơn anh, cho tôi về trước cổng nhà thôi.

“Được” Dương Phú hơi liếc mắt về phía ba ngón tay được quấn băng của cậu, hắn không hỏi thêm gì nữa chỉ yên lặng lái xe, Phù Dung tựa vào ghế ngủ ngon lành.

….

“Phù Dung, đến nơi rồi” Dương Phú dừng xe gọi người ngồi cạnh tỉnh dậy, cậu dụi mắt bước ra ngoài cúi chào hắn rồi xoay người vào trong, hắn nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi Phù Dung đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, Dương Phú đứng dậy ra khỏi xe gọi cậu.

-Em cho tôi số điện thoại nhé, Phù Dung.

Hắn vừa nói vừa rút điện thoại của mình ra, đưa về phía cậu, Phù Dung nhìn hắn hơi do dự sau đó vẫn nhận lấy máy, lưu số mình vào.

“Tôi rất vui khi được kết bạn với em” Dương Phú nhấn gọi thử dãy số trong máy mình, đợi đến khi máy Phù Dung đổ chuông mới yên tâm.

-Em cũng thế, hẹn gặp anh ở trường, trợ giảng Dương.

Phù Dung gật đầu với Dương Phú rồi đi vào nhà, cậu nhận ra rồi người này không đánh giá cậu chỉ vì những người quanh cậu, chỉ làm quen vì cậu.