Đến nội dung chính

Chương 60: Giải ưu

admin 1.654 Chữ Cài Đặt

“Cậu chắc chắn mĩnh sẽ xử lý được các cột này trong vòng hai ngày à” Phù Dung ghé vào đầu Mộc Liên xem ké những hình anh hạt năng lượng trong đó.

“Tôi tin”, Mộc Liên kiểm tra tốc độ hồi phục của thân thể minh, trong vòng hai ngày, hắn phải đưa Phù Dung ra khỏi đây, không có thức ăn, nước uống, anh sẽ không sống nổi.

“Ừ, tôi cũng tin cậu” Phù Dung vòng tay ôm Mộc Liên, không nói gì thêm, anh nhìn vòm trời vôn đã dày nay lại dày thêm một lớp không nói gì với Mộc Liên, đôi mắt của K đã bị khí độc thay tròng, Mộc Liên chẳng thể nhận ra điểu này.

…

“Phù Dung, con lại đây với ba” ông Mộc Nam vừa ngồi xuống nghỉ ngơi đã quay sang gọi con trai, thế nhưng sau lưng ông chỉ có Dương Hủy đang vọt lên đỡ Nguyễn Thường Hiến ra ngoài, không có con ông.

“Cô Dương, con tôi đâu” Mộc Nam nhíu mày giữ Dương Hủy đang chuẩn bị men theo còn đường mà Cửu Thương và AI V mở ra đi khỏi khu nghiên cứu.
Dương Hủy đẩy ông ra lắc đầu “Bác không gọi tôi là cháu nữa à, hai thằng con trai của bác đi theo nhau rồi, thật kinh tởm, dù có thay bao nhiêu bộ phận cơ thể vẫn là anh em mà” Dương Hủy không hề biết Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung chẳng chung dòng máu, chửi bới ông Mộc Nam thậm tệ để dánh trống lảng việc chính cô ta quăng Dương Phú vào bên trong.

“Không phải, anh ấy không đi theo anh Mộc Liên vào trong” Dương Phú chạy theo mọi người, nước mắt nó vẫn chảy ròng ròng “Cháu bị trượt chân, anh ấy đỡ cháu nên xoay người vào bên trong, mọi người mau ra xem đi, cháu không thấy hai người họ nữa rồi”, nó đã ở lại đó mãi chỉ mong Mộc Liên mở thêm khe hở, càng đợi càng thấy mây dày.

“Phù Dung” ông Mộc Nam chạy lại vòm trời hét lớn vào trong, chẳng còn âm thanh nào lọt vào được nữa, ông hít một hơi quay lại nhìn về phía Lý Cửu và Lý Bát mới chạy đến “Tìm Trần Chử cho tôi, trong vòng hai ngày nữa Phù Dung không rời khỏi nơi này, thế giới này bồi táng theo con tôi đi”.
Ông Mộc Nam vừa nói xong Cửu Thương và AIV đã trở lại, hai AI thông báo với ông địa điểm Trần Chử đang đến, thật sự là hội nghị công nghệ toàn cầu.

….

Trong vòm trời, Lý Mộc Liên dùng thân xác của K đang chăm chỉ đi tách hạt năng lượng, cứ mỗi lần hắn tách xong một cột, thân xác Mộc Liên đang được Phù Dung trông coi lại phát sáng thêm một chút, nguồn năng lượng mà hắn thu thập được khi giải phóng số hạt năng lượng kia đang chữa lành các vết thương mà Mộc Liên bị sóng xé ra.

“Phù Dung, tổi phải đi xa một chút” Mộc Liên trở về quan sát tình trạng thân thể mình rồi nói với Phù Dung, khu thử nghiệm này rộng đến cả cây số vuông, lớp vỏ của K không bắt sóng nhạy như thân thể này, nhưng thân thể bị đánh nặng quá, sóng thấp đến mức không cho hắn nhập vào nữa, giờ hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm của Phù Dung mà chẳng nhìn xung quanh.
“Được, tôi sẽ ở đây, nghỉ ngơi một lúc đợi cậu” Phù Dung gật đầu chào tạm biệt Mộc Liên, anh nhìn bóng lưng Mộc Liên trong thân xác K rồi lại nhìn Mộc Liên đang ở bên cạnh mình không nói gì thêm, chỉ nằm xuống nghe nhịp tim đang đập của hắn, cơ thể K còn 8 tiếng để sử dụng pin, cũng là 8 tiếng để Mộc Liên giành từng cơ hội hút năng lượng cho mình, mức sóng không tăng được đến khi hòa nhập vào cơ thể, Mộc Liên còn chết nhanh hơn anh.

Lý Phù Dung ngước mắt nhìn xung quanh, khi anh xác định luồng điện ở đấy đã bị cắt hết, không còn thiết bị nào hoạt động, anh mới vén áo của mình lên, từ ngực đến bụng là một vết thương kéo dài đang dần hiện rõ những nốt đỏ của việc xuất huyết trong.

Phù Dung vuốt ve gương mặt Mộc Liên thì thầm “May mà tôi còn chưa dạy cho cậu cảm giác đau là gì”.

….

Lý Mộc Liên lết thân xác của K đi gần về trung tâm vòm trời, mỗi lần hắn đều cố gắng dùng thời gian nhanh nhất để phá hủy cột năng lượng, cứ hai tiếng một lần hắn sẽ gọi điện cho Phù Dung một lần để gọi anh, mỗi lần Phù Dung đều đáp lại.

“Phù Dung, tôi sắp đi đến vòng thứ nhất của tâm vòm rồi, đám AI ở đây có ý thức mạnh như tôi khi mười tuổi vậy, còn giả anh để trêu tôi” Mộc Liên hào hứng kể cho Phù Dung nghe.

“Cậu khi 10 tuổi thường đóng giả tôi để đặt đồ ăn còn gì” Lý Mộc Liên nằm trên ngực thân xác Mộc Liên, cố gắng nén cơn đau nói chuyện với hắn.

Tiếng thứ sáu.

Mộc Liên nhắm thắng vị trí cột găm móng tay vàng, không khí xung quanh cuộn trào ầm ầm qua ngón tay hắn dẫn vào lớp cột bị ẩn dưới mặt đất.

“Phù Dung, anh buồn ngủ chưa, giờ chắc là giữa trưa ở bên ngoài, anh đói không” Mộc Liên gọi điện cho Phù Dung.

“Tổi ổn” Lý Phù Dung trả lời xong đưa tay chặn miệng mình, từ kẽ tay anh những dòng móng đỏ không ngừng tràn ra, đây là vỡ nội tạng bên trong, triệu chứng xuất huyết, viêm.

“Tôi hơi đói, chắc tôi ngủ một lúc” Phù Dùng dùng một tấm vải phủ bàn lau đi số máu mình nôn ra, đáp lại Mộc Liên vài câu, anh đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhìn thấy những gì hồi nhỏ mình từng trải quả, và cả bóng đen mà anh nhìn thấy nữa, bóng đến đó tiến lại gần anh sau đó biến mất.

Tiếng thứ tám.

“Mày mạnh như thế, sao phải ra ngoài đó, mày hãy giết con người kia, rồi ở lại nơi này lập thê giới riêng của chúng ta” một luồng sáng không màu quay xung quanh Mộc Liên không ngừng kích động hắn, Mộc Liên không thèm để ý đến luồng sáng này tiếp tục dùng hút không khí cách sóng của hai hạt năng lượng, càng đến gần trung tâm đám hạt này càng mạnh, ý thức của chúng mô phỏng càng giống con người, có khi còn hóa thành Phù Dung để cám dỗ hắn, hắn phải tính táo lắm mới đi đến gần nơi này được.

“Mày chỉ là giả lập, làm sao có thể là thế giới” Mộc Liên nhìn mức báo hiệu pìn thấp trước mặt mình cố gắng găm móng tay xuống đất dùng chính cơ thể K dẫn không khi vào.

/Cảnh báo, đếm ngược tự sập nguồn/ một đồng hồ hiện lên trước mắt Mộc Liên, khi hắn tách được hai hạt gần tâm ra, Lý Mộc Liên cũng mất tầm nhìn, một luồng năng lượng vàng như hắn gộp vào đuôi năng lượng của hắn, từng hình ảnh ngày đầu tiên hắn gặp Phù Dung hiện lên trong mắt hắn, Mộc Liên theo những hình ảnh đó, bay mãi cho đến khi cảm thấy thân thể nặng nề hơn, cho đến khi hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.

/Phù Dung/ Lý Mộc Liên gọi tên Phù Dung, hắn cố gắng cử động cơ thể mình nhưng không được, hắn cần tích tụ thêm năng lượng để cử động, lúc này một giọng nói vang lên bên tai hắn, là của Phù Dung.

“Mộc Liên, gân cơ của cậu còn tái tạo lại, cậu yên tâm ngủ đi, khi cậu tỉnh dậy, tôi sẽ ở bên cậu, nào ngủ đi” Phù Dung vô vỗ mái tóc của Mộc Liên, cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Mộc Liên, tất nhiên là cậu ta không cần ô xi, mà chỉ đang mô phỏng tiếng thở của con người mà thôi, sự mô phỏng này cho thấy ý thức của Mộc Liên đã về rồi.

Lý Phù Dung cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho Mộc Liên, vòm trời vẫn phản chiếu ánh sáng xanh của chính nó, anh đứng dậy đi lảo đảo đi về phía một phòng vệ sinh, anh cố gắng mở vòi nước, lau rửa mặt mũi chân tay, sau đó đi ra ngoài hướng về phía tám tiếng trước Mộc Liên vừa đi qua.

Quãng đường gần một cây số, Lý Phù Dung di mất 3 tiếng, cho đến khi anh nhìn thấy thân xác K hết điện nằm đó, Phù Dung cúi người tìm kiếm sau gáy K rút mảnh chip sau gáy nó ra, rồi lại lặng lẽ lết từng bước trở lại bên Mộc Liên, anh năm lấy tay cậu ta, tự gắn con chip rỗng của K vào chiếc vòng tay trên đó.

Lắp con chip xong rồi, Phù Dung cúi người hôn nhẹ vào môi Mộc Liên, sau đó anh ôm vết thương của mình, đi vào nhà vệ sinh lần nữa. Vài phút sau, một luồng khí không màu bay ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

“Lý Phù Dung” dần hiện hình bên cạnh Mộc Liên, con chip vừa được gắn vào cổ tay hắn, phát sáng lên.