Đến nội dung chính

Chương 59: Cyborg

admin 1.712 Chữ Cài Đặt

“Phù Dung” Mộc Liên chạy đến ôm lấy anh phất tay đánh bật viên đạn vừa đến hắn nhanh chóng quỳ một gối xuống nhập vào mạch điện dưới nền đất.

Xuyên qua các mạch điện đã chết trong nền đất Lý Mộc Liên nhìn thấy hàng loạt cột lớn được chôn bên dưới nền đất này, mỗi thân cột lại có những luồng sáng liên tục sản sinh năng lượng, luồng năng lượng đó chuyển lên thành lớp sóng dày đang khóa bọn họ lại.

“Là vòm Tàng thức mô phỏng lại của rất nhiều AI tổng quát” Lý Mộc Liên toát mồ hồi hột nhìn về phía Phù Dung “Mỗi hạt năng lượng là sự mô phỏng của một AI, mỗi cột có rất nhiều hạt” Trần Chử đã giết bao nhiêu AI tổng quát mới có thể mô phỏng chi tiết đến thế này, hắn nói xong bắt đầu phóng năng lượng về một góc cột khuất ngược với phía Nguyễn Thường Hiến đang phá vòm năng lượng.
“Cột kín đúng không, chỉ cần làm các hạt đó cách xa nhau, mạng lưới này sẽ tự mở, chúng cọ xát sinh ra năng lượng” tốc độ của Ai tổng quát nhanh hơn người thường các hạt năng lượng này mô phỏng dòng năng lượng của AI tất nhiều xoay theo tốc độ đó, thứ cách điện, cách nhiệt tốt nhất thực ra vẫn luôn ở quanh ta, là không khí.

Trần Chử hơi mở to mắt nhìn về phía Mộc Liên và Phù Dung vỗ tay “Đúng là con của Mộc Nam, không có đứa nào tầm thường, nhưng các người nên biết, không khí ở đây chẳng có nơi để vào, một khi đẩy không khi vào cột để chia tách các hạt, các người sẽ chết còn nhanh hơn đám AI đã hết điện”.

Nguyễn Thường Hiến vừa nghe nói không có không khí dự trữ vội vã dừng động tác, hắn đi về phía góc phòng ngồi yên, Dương Hủy cũng ngồi cạnh hắn, chỉ là vài AI, chết còn cơ hội làm lại, hắn chẳng dại gì đối đầu với Trần Chử.
Lý Mộc Nam thì khác thấy con mình bị tấn công ông tức đến đỏ mắt nhìn về phía Trần Chử “Sao cậu lại lừa tôi, cậu đã nói Chính phủ cho phép chế tạo AI làm vũ khí mới mà”.

“Không lơi lỏng làm sao các người lòi đuôi được” Trần Chử kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống nhìn bọn họ “Chính phủ muốn thế, còn chúng tôi không muốn, chúng tôi chỉ cần năng lượng của đám AI này thôi, nực cười không, họ cho một tên mang chủ nghĩa con người thượng tôn muốn phát triển Cyborg đi phát triển thứ có trí não và sức mạnh lớn hơn Cyborg, Cyborg mới là xu thế, Mộc Nam cậu đã có một đứa con Cyborg như Mộc Liên còn không hiểu à cứ muốn phát triển thứ không có máu thịt này, tôi không ngờ cậu và Dương Phú cũng như đám nhà khoa học khác âm thầm phát triển thứ này, để cho chính tôi đến đây dẹp loạn”.
“Thì ra cậu muốn phát triển Cyborg, cậu khác gì tôi, tôi thử nghiệm trên máy móc không linh hồn, còn cậu, đang mang cơ thể con người ra thử nghiệm, ai mới là kẻ ác, có giỏi đưa phát minh mới nhất của cậu đến đây, đấu một trận đàng hoàng” Mộc Nam hướng về phía Trần Chử rống lên, hóa ra tên này đi từng thành phố tìm AI mạnh là để tiêu diệt chẳng phải nghiên cứu Công nghệ mới gì cả.

“Cyborg mạnh nhất của tôi đang được mang đi triển lãm thương nghiệp thật rồi” . Trần Chử nói xong quăng một con dao xuống vòm trời, thứ chẳng có chút điện hay sóng nào như nó xuyên qua lớp vòm rất dễ dàng.

-Đám AI đó sắp hết điện rồi, để có không khi, các người nên chọn ai sống, hai ngày nữa ta sẽ quay lại đây, đừng nghĩ đến chuyện tố cáo, sẽ chẳng ai tin lời cậu đâu.

…

Trần Chử đi rồi, Nguyễn Thường Hiến nhanh chóng chạy về phía con dao, hắn chưa kịp nắm lấy con dao đó, một gót giày bọc thép đã đặt lên trước mũi dao dí mạnh, mũi dao cứ thế chảy ra như nước dưới gót giày của Mộc Liên.

“Mày, K” Nguyễn Thường Hiến hét lớn gọi K đến tấn công Mộc Liên, lần này K chưa kịp căng móng vuột đã khựng người lại, cơ thể nó vặn vẹo quay ngược về phía Nguyễn Thường Hiến, hắn hét lên cố gắng bấm con chip đăng nhập vào K, lại chẳng được nữa, có một thứ khác đã vào trước rồi.

K (Mộc Liên) hướng về phía Nguyễn Thường Hiến nhìn hắn chằm chằm sau đó vung nắm đấm đánh hắn bất tỉnh, Dương Hủy đứng một bên xem cảnh này hét ầm lên, dường như tiếng hét của cô ta chưa đủ lớn, K (Mộc Liên) túm lấy Nguyễn Thường Hiến quăng mạnh hắn về phía vòm trời, hắn va vào mái vòm sau đó rơi xuống, K(Mộc Liên) đỡ lấy hắn quay về lắc đầu với Phù Dung.

“Phù Dung, ngất đi vẫn còn sóng, không thể ra ngoài mái vòm được, tôi chẳng thể ăn hết được lớp tàng thức giả này trong hai ngày,nhưng có thể mở ra một khe hở trong vài giây, anh mau đưa Cửu Thương và mấy người kia ra khỏi đây, Cửu Thương có thể bảo vệ anh, đi báo với người cấp cao hơn hắn, người thật sự muốn phát triển AI ấy, hoặc là dắt K đi phá nát con Cyborg đó”.

“Ăn chúng tôi, giải thoát cho chúng tôi” hàng loạt tiếng kêu gọi vẳng vẳng bên tai Mộc Liên, các hạt năng lượng giả theo ý thức của AI tổng quát vừa ra đời đã bị Trần Chử giết hại không ngừng gào khóc với hắn, còn có những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong não hắn, là phần sóng giống nhau đã cho hắn thấy cuộc đời của họ, tất cả đều bị Trần Chử lừa, chủ nhân của họ không ai giúp họ, đồng ý để lão phá hủy họ lấy những phần lão cần để đổi mạng sống, họ chết rồi còn bị mô phỏng lại thành hạt năng lượng không ngừng cọ vào nhau cũng không ngừng sinh năng lượng mới, chỉ khi nào tốc độ năng lượng của hắn nhanh hơn họ, hắn mới ăn được, hắn vẫn chưa đến mức đó, nơi này không có đồ ăn, nước uống, để con người ở lại chỉ còn đường chết.

“Được, cậu phải cẩn thận” Phù Dung nắm chặt tay Mộc Liên, anh ở lại đây cũng chỉ làm vướng chân tay Mộc Liên, hơn nữa, luồng năng lượng này, Phù Dung hơi hạ mắt, thứ Mộc Liên thấy anh cũng nhìn thấy, anh cảm thấy xấu hổ với đám AI này, họ còn con người hơn cả Trần Chử.

“Phù Dung” Mộc Liên gọi tên anh, hắn kéo anh lại chẳng để ý đến xung quang bắt đầu hôn anh, môi lưỡi giao triền, Lý Bát, Lý Cửu đứng làm khán giả từ lâu vội đưa tay bịt mắt Dương Phú, Cửu Thương đỏ hêt cả mặt đưa tay che mắt lại hơi hé ra nhìn.

“Ừm” ông Mộc Nam ho khan một chút, Mộc Liên nhấc Phù Dung lên hôn anh vài cái nữa, hắn bế anh về một góc vòm trời rồi mới gọi mọi người.

-Ai là con người thì lại đây hết, Cửu Thương xách Nguyễn Thường Hiến qua đây.

Mọi người tập hợp đầy đủ, Mộc Liên chạm tay vào lớp màn trời, cơ thể hắn bắt đầu tỏa ánh sáng vàng, luồng sáng đó xoáy quanh không trung, cuốn không khi lại tập trung vào một điểm cứ thể gõ vào, mãi đến nửa tiếng sau một khe nhỏ mở rộng ra.

“Nhanh lên” Mộc Liên nói với mọi người, tất cả lần lượt ra ngoài theo khe hở, AI V và Cửu Thương vừa ra ngoài đã phóng về phía đám người Trần Chử đãn theo, xem tình hình này, những người đó đã giả mạo quân đội, đánh cũng không sao, không chết là được. Lý Bát vác Nguyễn Thường Hiến, Lý Cửu dìu ông Mộc Nam đang tức đến lên máu ra sau.

Tiếp đó là Dương Phú và Dương Hủy bước qua khe hở, Phù Dung đi ngay sau cô ta, khi anh vừa chui được nửa người qua khe hở, Dương Hủy đang khóc thút thít đột nhiên quay người lại, cô ta túm lấy Dương Phú đi trước xoay người đẩy cả nó và Phù Dung ngược vào trong vòm kính miệng lầm bầm “Bọn mày nên chết đi” rồi xoay người chạy mất.

Phù Dung bị Dương Phú va ngược vào trong, mắt nhìn thấy Dương Phú sắp bị sóng xuyên qua, Phù Dung vung tay đẩy cậu thiếu niên ra ngoài, Dương Phú quỳ ngồi dưới đất nhìn Phù Dung chìm trong lớp sóng dày cả tấc hét lên “Anh Phù Dung”.

“Phù Dung” Mộc Liên đã gần cạn sức mạnh nhìn thấy cánh người yêu bị sóng năng lượng bảo phủ vội ôm lấy anh, vòm năng lượng đóng lại lần nữa, lần này hắn chẳng còn sức mở nó ra nữa.

“Tôi không sao” Phù Dung nằm trong lồng ngực Mộc Liên vỗ vỗ hắn, anh vốn định đứng lại mới kịp thời đẩy Dương Phú ra ngoài, nhờ có cú đẩy của Dương Hủy, Mộc Liên không mắng anh được.

“Mộc Liên, sao cậu không nói gì” Phù Dung tựa vào ngực Mộc Liên, chẳng nghe thấy nhịp tim hắn, một đôi tay vòng phía sau lưng anh ôm anh lên.

Mộc Liên đã nhập vào K ôm anh thì thầm “Nhường oxi cho anh đấy, đi nào chúng ta không có nhiều thời gian đâu” trong vòng hai ngày họ phải giải quyết được đám năng lượng giả tàng thức này càng nhiều càng tốt.