-Tướng quân, quân nhu đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.
Dương Mãn cầm tài liệu đi theo sau Dương Phú, cùng hắn leo cầu thang lên trụ sở của Tổng tư lệnh, cậu ngước mắt lên nhìn bóng lưng Đại tướng nhà mình dù leo bao nhiêu bậc cầu thang vẫn thẳng lại liếc sang làn cầu thang bên cạnh, nơi có hai người cũng đang leo cầu thang, nhưng không được đàng hoàng như thế.
-Tướng quân, ngài xem, cậu nhóc kia sắp ngất đến nơi rồi kìa.
Nghe được tham mưu nhà mình mỉa mai người khác, Dương Phú nghiêng đầu sang bên nhìn hai người kia, Lý Cửu ngày nào cũng gặp thì không nói làm gì, người còn lại, Dương Phú chăm chú nhìn Phù Dung.
Cậu thanh niên đang leo cầu thang hai má đỏ ửng, mồ hôi từ thái dương chảy xuống đường cằm thẳng thớm nhỏ lên cổ áo, đặc biệt là đôi mắt hạnh đang nhìn chăm chăm lên cổng trụ sở, đồng tử giãn ra chứng tỏ, cậu ấy sắp ngã rồi.
Dương Phú vừa nghĩ đến việc Phù Dung sẽ ngã ngửa ra sau thì cậu đã ngã thật, hắn không do dự nhảy qua lan can bên kia đỡ lấy Phù Dung, còn nhanh hơn cả Lý Cửu đang đi phía trước cậu.
Phù Dung nằm gọn trong ngực Dương Phú chẳng có phần nào thừa ra, cứ như cơ thể hắn sinh ra để ôm lấy cậu vậy, cậu cố gắng mở đôi mắt đã mờ mịt vì đói của mình ra nắm chặt áo Dương Phú lầm bầm:
-Tôi đói quá.
Nghe được câu nói vô cùng đơn giản phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Phù Dung khiến người đàn ông đang ôm cậu trong ngực cười lớn, hắn bế ngang cậu lên hỏi Lý Cửu:
-Thiếu gia nhà nào đây, mặc quân phục mà yếu ớt như cái bình sứ ấy.
Là kiểu yếu ớt từ trong xương như thiếu một phần sức sống, không phải cố tỏ ra yếu ớt để thu hút người khác.
Lý Cửu liếc mắt nhìn đôi bàn tay đang siết lấy Phù Dung của Dương Phú vươn tay ra muốn bế cậu:
-Ngài Dương Phú, đây là Phù Dung, tham mưu mới của Chuẩn tướng, cậu ấy ở khoa lý thuyết của học việc, sức khỏe không tốt như chúng ta.
Dương Phú không định giao lại Phù Dung cho Lý Cửu, hóa ra đây là một trong số tiến sĩ mới tốt nghiệp khoa lý thuyết à, hôm qua hắn đã xin Tổng tư lệnh cho hai người về quân đoàn của hắn mà không được, thế mà Lý Mộc Liên lại được một người.
-Lý Cửu Tiểu có được người nào không.
Dương Phú tiếp tục bế Phù Dung đi lên cầu thang, Dương Mãn dường như biết ý hắn nên giao tập tài liệu cho Lý Cửu rồi đi về hướng ngược lại, Lý Cửu nhận tập tài liệu của Dương Mãn đi theo sau Dương Phú trò chuyện với hắn.
-Cậu Dương, cậu là anh mà nhường hai vị thiếu gia một chút, cậu cũng có Dương Mãn còn gì.
Dương Phú là con riêng của phu nhân Hứa Chân, là anh cùng mẹ khác cha với Lý Cửu Tiêu và Lý Mộc Liên, dù không cùng dòng máu lại là đứa con được Tổng Tư lệnh yêu thương nhất, Lý Cửu vốn là tham mưu của Dương Phú chuyển cho Tổng tư lệnh, hai người nhìn như là chủ tớ thực chất lại giống bạn bè hơn.
-Thì tôi có nói gì đâu, chỉ muốn biết cậu ta thế nào thôi, là dĩ hòa vi quy hay thẳng thắn bộc trực.
Lý Cửu mở tập tài liệu của Dương Phú ra đọc vài dòng rồi trả lời cho câu hỏi của hắn:
-Tôi cũng mới gặp cậu ta nên không biết được, chỉ có một điều tôi chăc chắn, cậu ta suy nghĩ giống cậu và cậu Mộc Liên, cũng giống tư lệnh.
Nhà họ Lý có bốn người đàn ông làm lính, ba người đã đồng quan điểm là không được giữ lại đám côn trùng kia, người khác biệt chỉ có Lý Cửu Tiêu, oái ăm là Lý Cửu Tiêu lại được Liên minh nhân dân yêu thích nhất, đến hiện tại anh vẫn là ứng cử viên đáng giá nhất cho vị trí tổng tư lệnh mới.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi lên đến tiền sảnh cũng là lúc Phù Dung tỉnh lại, âm thanh bụng cậu reo vang làm hai người dừng câu chuyện.
Dương Phú đang ôm Phù Dung ngồi trên ghế hạ mắt nhìn cậu:
-Đợi một chút đi, tham mưu của tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, cứ ngồi yên thế này, không cần xuống.
Phù Dung nhìn quân hàm của người này rồi nhìn biển tên của hắn gặt đầu:
-Vâng ạ, làm phiên ngài rồi.
Nhìn biểu hiện ngoan ngoãn như nai con của Phù Dung, Dương Phú cảm giác rất vừa ý, cứ như quen thuộc lắm, hắn tiếp tục nói chuyện với Lý Cửu về những dự định trong tương lai của mình, chẳng sợ Phù Dung đang ngồi trong lòng hắn nghe được:
-Lý Cửu, không thuyết phục được liên minh diệt đám trùng thì tôi muốn xin họ cho lập căn cứ riêng, tự cung tự cấp.
Tài nguyên có cạn kiệt thì hơn ba nghìn năm cũng đủ để khôi phục rồi, đám trùng đó không có nguồn gốc từ trái đất, nhất định có hành tinh mẹ, nếu một ngày chẳng cần bọn họ phá hủy, chúng bay đi hành tinh khác, thì đám người chỉ biết săn giết trùng tộc lấy căn cơ đầu mà sống.
Vì muốn xây dựng một vùng đất riêng nên Dương Phú mới xin Tổng tư lệnh cũng là ba dượng của mình – Lý Mộc Liên cho thêm một tham mưu thay vị trí của Dương Mãn để Dương Mãn chăm lo cho vùng đất mới, xin một lần là ba năm mà không có chỉ tiêu nào.
Dương Phú thẳng thắn trao đổi với Lý Cửu, khi hắn vừa nói xong ý định của mình, Phù Dung trong lòng hắn và Lý Mộc Liên cùng với Dương Mãn đang ôm một túi đồ ăn lớn lên nghe được:
-Sao anh không nói sớm, em sẽ hỏi ý Phù Dung để cậu ấy sang giúp anh.
-Nếu ngài không chê tôi, tôi sẽ hỏi ý cậu Mộc Liên rồi đến giúp ngài.
Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung cùng lên tiếng, cả hai người đều có ý giúp Dương Phú, Dương Mãn vừa đi lên cũng gật đầu, mười lăm năm nay anh ta chỉ đi theo tướng quân để chém giết, hủy diệt đã chán rồi, anh muốn xây dựng đất nước.
Lý Cửu dường như đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề hơi hạ mắt, lập một căn cứ mới ngoài liên minh nhân dân, đây là vấn đề chưa có ai đặt ra, anh cũng tò mò một vùng đất do con người tự xây dựng không dùng bất cứ tài nguyên nào trên bầu trời sẽ như thế nào:
-Tôi nghĩ Tổng tư lệnh sẽ đồng ý với ý kiến của các vị, nhưng thiếu gia Cửu Tiêu thì không.
Lời Lý Cửu nói ra làm cho bầu không khí lao xao như chim hót của Lý Mộc Liên, Lý Phù Dung, Dương Phú, Dương Mãn tan biên, ngay cả miếng bánh mì trong miệng Phù Dung cũng trở nên nhạt nhẽo.
Mộc Liên mở nắp hộp sữa cho Phù Dung, đưa thêm bánh cho cậu, ý bảo cậu ăn tiếp đi, hắn hỏi Lý Cửu:
-Vì sao, anh trai từ nhỏ đã không ưa tôi và Dương Phú rồi, chúng tôi tách ra lập căn cứ của riêng mình, không động chạm đến tương lai làm tổng tư lệnh của anh ấy còn gì.
Những vùng đất bên ngoài vòm trời đều được gọi là vùng không an toàn, chẳng thuộc quyền quản lý của quốc gia nào trong liên minh nhân dân, một khi họ đề xuất việc thành lập căn cứ riêng nghĩa là bỏ lại mọi thứ danh xưng như Chuẩn tướng, tướng quân ở lại nơi này.
-Vì ngài ấy không ưa hai anh nên mới muốn các anh ở lại, để theo dõi dưới tầm mắt mình.
Phù Dung nói ra lời mà Lý Cửu và Dương Mãn đều biết lại chẳng dám nói thẳng cho Lý Mộc Liên và Cửu Tiêu.
-Tôi xin lỗi, tôi nói sai gì à.
Phù Dung nói xong lại cúi đầu, cậu chỉ dựa theo bản tính của Lý Cửu Thương mà cậu thăm dò được để nói thôi mà, Dương Phú nhìn thấy gương mặt tiu nghỉu của cậu, cười cười xoa đầu cậu, đứa trẻ này đúng như mình nói bộc trực thẳng thắn, dễ chịu thiệt, tính cách này không chỉ hắn thích mà Tổng tư lệnh cũng sẽ thích, hắn bắt đầu đánh bàn tính, giữ cậu ta bên mình, cho dù hắn “lỡ tay” làm gì quá đáng chắng không sao đâu.
-Mới gặp nhau lần đầu mà anh quan tâm đến cậu ấy thế.
Lý Mộc Liên ngồi ở hàng ghế đối diện hai người để đợi Phù Dung ăn no, tiện thể trêu đùa Dương Phú, hắn có ghen tị và đố kị với Dương Phú thật nhưng đó là sự ghen tị để vươn lên, để tốt hơn không phải kiểu ghen tị như ông anh trai hắn, ghen tị để nắm giữ và hạ sát người ta.
-Cậu ấy giống Mộc Liên, nên anh thích ấy.
Dương Phú thẳn thẳng bày tỏ với Lý Mộc Liên, trong hai đứa em trai mình, hắn nghiêng về Mộc Liên hơn Cửu Tiêu vì Lý Mộc Liên có gì sẽ viết lên mặt, còn Lý Cửu Tiêu chẳng biết đâu mà lần.
Mình giống nhau à, Mộc Liên và Phù Dung nghe Dương Phú nói thế cùng ngước lên nhìn nhau, đúng là họ giống nhau thật, hai người cùng gãi mũi cười cười, bọn họ không nhắc lại chuyện vùng đất mới nữa, giờ chưa phải lúc, năm người ăn uống xong thu dọn mọi thứ rồi vào đại sảnh.
…..
Lý Mộc Nam ngồi trên ghế chủ vị nghe Lý Cửu Tiêu báo cáo tình hình làm việc và đồng ý nhận Nguyễn Thường Hiến làm tham mưu cho mình, lúc anh đi ra ngoài cũng là lúc đoàn người Lý Mộc Liên đang cũng nhau vào trong, Lý Cửu Tiêu làm động tác chào quân đội với Dương Phú sau đó gật đầu với Dương Mãn và Lý Cửu:
-Tham mưu mới của em xinh quá đấy em trai, anh nghĩ hai đứa sẽ có những chuyến đi chơi vui vẻ.
Ba cho mày cậu ta để mày an phận đấy, Lý Cửu Tiêu cười với Lý Mộc Liên, hắn biết anh ta đang khịa mình ôm eo Phù Dung đáp lại Lý Cửu Tiêu:
-Đương nhiên chúng em sẽ đi chơi vui vẻ, còn đi với anh Dương Phú nữa co, anh nhờ.
“Ờ” Dương Phú bị lôi vào cuộc trò chuyện chỉ biết cười.
Khịa nhau đã, mấy người vào chào ông Mộc Nam rồi được cho về nghỉ, ngày đầu tiên Phù Dung đi làm kết thúc như thế.