Bị ôm bất ngờ Phù Dung cứ đứng đơ ra trước cửa xe, cho đến khi cảm giác được bờ môi Lý Mộc Liên dán sát trên da thịt mình, cậu hơi hạ mắt vươn tay túm lấy hai vai hắn vật ngang kéo Lý Mộc Liên từ trong xe ngã thẳng ra bãi cỏ bên ngoài.
Phù Dung ném người xuống rồi mới đưa tay chạm vào cổ mình:
-Chuẩn tưởng, chú ý hành động của ngài.
Lý Mộc Liên nằm dưới sàn cỏ ngước lên nhìn Phù Dung, xung quanh cậu tỏa ra một luồng năng lượng vừa quen vừa là, vẫn là màu đen do nhiều màu sắc hợp thành nhưng màu đen này không sâu và đặc như bình thường, vòng luân hồi này Phù Dung không nhớ được gì rồi, Lý Mộc Liên nằm vật ra đất suy nghĩ, thế cũng tốt, các thế giới kia em ấy không kịp làm gì cho đời đã bị hắn bế về nhà rồi, lần này hắn sẽ để mọi chuyện tự nhiên.
-Xin lỗi cậu, tôi nhầm, cậu đỡ tôi dậy được không.
Lý Mộc Liên vươn tay về phía Phù Dung, đêm hôm qua hắn mới nhập xác còn chưa quen thuộc với lớp vỏ này lắm, mình chết rồi tự nhập lại vào mình vẫn khó khăn như thế huống gì Phù Dung bị tách ra bao nhiêu lần. Phù Dung đứng cạnh chiếc xe nghe hắn nói thế biết mình hơi nặng tay vội chạy ra đỡ hắn lên.
-Xin lỗi anh, tôi không quen bị người khác đụng chạm.
“Không sao, không sao” Lý Mộc Liên được đỡ dậy bắt đầu khách sáo chào hỏi Phù Dung, hắn âm thầm thả một tia năng lượng ra thăm dò ý thức của Phù Dung, tiên thể mượn nền tảng của cậu để tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này.
Đời này Phù Dung vẫn là cô nhi, được chính phủ nuôi dưỡng, lớn lên thuận lý thành chương vào quân đội, cậu ấy vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong và được cha hắn điều động về đây làm tham mưu cho hắn, tham mưu gì, hắn là một chuẩn tưởng, Phù Dung là tiến sĩ đậu vớt, cha hắn muốn tìm một người quản hắn thì có.
-Ba tôi muốn cậu đến để theo dõi tôi ấy, người tiền nhiệm của cậu bị biến thành trứng vài tháng trước, nếu cậu không muốn thế thì đừng làm theo lời ông ta.
Lý Mộc Liên dọa Phù Dung, nếu cả đời này em ấy mà không nhớ được, tình cảm của họ không thay đổi thì hắn và Phù Dung là cấp trên cấp dưới, hắn phải răn đe cậu trước.
Phù Dung vừa chào hỏi được mấy câu với Lý Mộc Liên, chưa kịp nhận xét gì đã bị hắn dọa dẫm, cậu cũng chẳng sợ hãi mà đáp lời hắn:
-Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, cậu Mộc Liên hại người ấy bị trùng tấn công để không ai theo dõi cậu nữa ư.
Phù Dung là một người đơn giản, với cậu có thiện ác và nó vốn là như thế được gọi tên là do con người muốn có một âm thanh để gọi thôi, nếu người này ám hại người khác để có lợi cho mình, cậu cũng không ngại vạch trần đâu.
Nghe được câu hỏi của Phù Dung, Mộc Liên lắc đầu:
-Không, anh ta đi chiến đấu cùng quân đoàn, không nghe lệnh tôi, tự chui đầu vào ổ trùng, tôi cứu không kịp.
Lý Mộc Liên đầu thai vào thế giới này là một tên háo thắng, hắn luôn muốn đứng đầu trong mọi cuộc tranh tài, sau khi Dương Phú được đặc cách phong lên làm đại tướng, hắn càng vội hơn tự tìm đến Tổng tư lệnh cũng chính là cha mình xin ra chiến trường.
Lý Mộc Nam vốn muốn giết được càng nhiều trùng càng tốt nghe nói con trai muốn ra trận đương nhiên đồng ý lại dặn dò tham mưu theo sát cậu ta để tránh cho Lý Mộc Liên gặp nguy hiểm. Trong một lần tập kích ổ trùng, tham mưu kia không biết lượng sức đã tự dẫn theo mười binh sỹ đi dò đường không thông qua Lý Mộc Liên, kết cục là toàn quân bị diệt còn mang tiếng cho Lý Mộc Liên là không trân trọng mạng sống của đồng đội, khiến cho hắn tám năm liên chưa lên được thiếu tướng.
Biết được đầu đuôi câu chuyện, Phù Dung vỗ vỗ vai Mộc Liên:
-Cậu yên tâm, dù thân này là tạm, tôi cũng không theo cậu đi tìm chết đâu.
Thân này là tạm, Lý Mộc Liên vốn chắc chắc Phù Dung kiếp này là ý thức được tạo thành từ phần ý thức vỡ vụn của Phù Dung và tác động môi trường hơi nhíu mày, lẽ nào người này lừa mình:
-Thân này là tạm, ý cậu là gì.
Phù Dung hơi che miệng mình sau đó lại buông tay gãi đầu:
-Tôi được nhà chùa nuôi dưỡng, nên thỉnh thoảng có loạn giáo lý một chút, anh đừng để ý.
Phù Dung biết mình không có phẩm chất để tu, chỉ là từ bé cậu được sống trong lòng từ của Tam bảo cũng nhiễm vài bài kinh, câu kệ mà thôi.
-À, không sao.
Lý Mộc Liên tựa lên cửa xe cùng Phù Dung nói chuyện tiếp, giờ này đổi ngược lại chủ yếu là Phù Dung nói, hắn nghe như bao nhiêu năm trước Phù Dung nhập liệu cho hắn ở thế giới gốc vậy.
Lý Bát, Lý Cửu, Tương Tây, Nguyễn Thường Hiến đứng ở bãi cỏ bên kia cả chục phút nghe hai người nói chuyện đùn đẩy nhau:
-Ai lên trước mời hai cậu ấy về trụ sở chính đi.
Tương Tây đẩy tay Lý Bát và Lý Cửu, lâu ngày rồi cô mới thấy Lý Mộc Liên nghiêm túc nghe một người nói như thế.
Lý Cửu đẩy Lý Bát, Lý Bát chẳng còn ai để đùn đẩy nhìn Nguyễn Thường Hiến, không ngờ lại thấy một cảnh khác.
Giờ này, Nguyễn Thường Hiến đứng đó nhìn chằm chằm nụ cười trên gương mặt Phù Dung, bàn tay nắm chặt, từ bé đến lớn anh ở bên cạnh Phù Dung, còn chưa thấy cậu ấy cười như thế đâu, lúc nào đứa nhóc này cũng ngoan ngoãn không vui quá, không buồn quá, không thích gì, không giận gi chỉ có bên anh mới có nhiều biểu cảm hơn cơ mà.
Nguyễn Thường Hiến bước ngang qua con đường đi về phía chiếc xe, vươn tay gõ gõ kính, hai người đang đứng cạnh nhau nói đến chủ đề duy thức mà Phù Dung mới bảo vệ sáng nay không chú ý đến Thường Hiến lắm.
“ Theo tôi Tàng thức là tập hợp chung của mọi ký ức và thói quen, hành động được lưu lại từ muôn vàn vòng luân hồi…” Phù Dung chăm chú nói đến say sưa, Lý Mộc Liên cũng nghe rất tập trung cho đến khi tiếng gõ cửa sổ xe vang lên càng mạnh mới quay đầu lại.
Thường Hiến đứng ở bên kia chiếc xe giơ đồng hồ lên nói với Phù Dung:
-Hai người đã nói chuyện được mười lăm phút rồi, chúng ta sắp muộn giờ trình diện.
Lý Mộc Liên hướng về phía Thường Hiến, hắn nhìn nguồn năng lượng đang nhảy loạn của cậu ta, hơi cười cười, tên này vẫn thích đố kị quá, từ trong luồng năng lượng của Thường Hiến hắn đã nhìn thấy những hình ảnh của cậu ta và Phù Dung từ bé đến lớn, có vẻ như Nguyễn Thường Hiến đang nhầm lần giữa tình thân và một số tình khác đấy, hắn không thích như thế.
-Cậu ấy đã trình diện rồi, tôi là cấp trên trực tiếp của cậu ấy mà, người gặp nguy là cậu ấy, anh tôi không thích người đến muộn đâu, phó tham mưu.
Lý Mộc Liên nhanh chóng cảnh báo Thường Hiến, cậu ta nghe đến đó nhìn đồng hồ rồi chạy lại túm tay Lý Bát:
-Anh ơi, đưa em đi đến trình diện ngay.
Lý Bát nghe thế cũng hộc tốc cùng Thường Hiến lên xe đi về trụ sở của Lý Cửu Tiêu.
“Ơ” Phù Dung còn chưa kịp nói câu nào với Thường Hiển ngơ ra nhìn cậu ta lên xe chỉ để lại Tương Tây và Lý Cửu ở lại.
Lý Cửu với tư cách là tham mưu của Lý Mộc Nam hỏi cậu hai nhà mình:
-Vậy là ngài nhận cậu ấy làm tham mưu ạ.
Sáng hôm qua Lý Mộc Liên và Lý Mộc Nam cãi nhau về chuyện nhận tham mưu mới nên buổi tối hắn mới lấy cớ đi xem loại trùng mới để ra khỏi nhà chính về biên giới, giờ lại nhận rồi.
-Tôi đương nhiên là nhận cậu ấy, anh đưa Phù Dung đến chỗ ba đi, tôi cùng Tương Tây về chính đốn một chút sẽ chính thức đến nhận cậu ấy.
Lý Mộc Liên gật đầu với Tương Tây, cô lên xe cầm lái đua hắn về, để lại Phù Dung và Lý Cửu đứng trên bãi cỏ, Phù Dung chỉnh lại cổ áo hỏi Lý Cửu:
-Chúng ta phải đi bộ đến chỗ Tổng Tư lệnh ạ.
Đối với vị tổng tư lệnh của liên minh nhân dân phía Đông Nam này, Phù Dung rất ngượng mộ và tò mò, không có những chính sách của ngài ấy thì những đứa trẻ mồ côi như cậu và Thường Hiến chẳng bao giờ có cuộc sống tốt thế này.
-Vâng, chỉ vào bước nữa sẽ đến trụ sở của Tổng Tư lệnh thôi.
Lý Cửu chỉ về phía cầu thang cao cách họ mấy trăm mét kia, hai người cùng nhau đi đến đó.
Trụ sở làm việc của Lý Mộc Nam là một tòa nhà mang kiến trúc Pháp cổ đại, tường vàng ngói đỏ, cổng xanh, Phù Dung nhìn mấy trăm bậc cầu thang hít một hơi cùng Lý Cửu bước lên, cơn đói cồn cào vẫn réo gọi cậu, chỉ là qua giờ ăn rồi, ngày mai cậu sẽ ăn, cậu thanh niên trẻ xiêu vẹo theo Lý Cửu lên cầu thang, khi đi được 1/3 cầu thang, Phù Dung cảm thấy tầm mắt dần mờ đi.