Đúng như lời Mộc Liên nói, nửa tiếng sau Lý Cửu trở lại xe, anh ta vào nhà vệ sinh trong xe một lúc mới trở ra tiếp tục lái xe, Phù Dung nhịn không được nữa đi lên ngồi ghế phía sau ghế lái.
-Lý Cửu, ai bắt nạt anh, nói cho tôi, khi trở về tôi xử lý họ.
Lý Cửu cười cười với Phù Dung “Họ không làm gì tôi, đây là bạn giường của tôi, cậu Phù Dung định cho tôi cô đơn cả đời à, chúng tôi là bốn bên cùng có lợi, họ cho tôi thông tin, tôi ngủ với họ, còn du di cho tôi đưa người ra vào”.
-Sao anh phải làm đến mức này, có phải Mộc Liên ép anh làm không, anh làm sao có thể qua lại với nhiều người như thế.
Phù Dung hỏi Lý Cửu, anh ấy giờ này hoàn toàn khác với Lý Cửu thường ngày, Lý Cửu thấy biểu hiện của Phù Dung càng cười lớn:
-Đại nhân ơi, chỉ có người đã định là sinh ra và chết đi ở Lâm Thành như ngài hay quý tộc như ngài Mộc Liên mới có thứ gọi là 1 và 1, nô và tầng lớp khác như chúng tôi lấy bao nhiêu người chẳng ai quan tâm đâu, chúng tôi chỉ là công cụ tình dục, máy đẻ và sức lao động mà thôi. Không có ngài Mộc Liên chọn chúng tôi, anh em tôi giờ chẳng biết đã chết trên chiếc giường nào rồi.
Lý Cửu nhìn thấy vẻ mặt không tin được của Phù Dung vẫn tiếp tục lái xe, Phù Dung đưa cho anh một chai nước lọc nói với anh:
-Anh uống đi, lái xe từ từ thôi.
….
Kinh đô Lâm Thành.
Hoàng cung nguy nga lộng lẫy dần hiện rõ ràng dưới ánh nắng sớm, trong phòng riêng của nữ hoàng, một người đàn ông chỉ khoác tạm áo khoác đang quỳ dưới mặt đất, người đó không ai xa lạ, chính là Nguyễn Thường Hiến.
Nữ hoàng Cửu Thương đi từ trong phòng thay đô ra, cô quăng một chiếc hộp về phía Nguyễn Thường Hiến rồi nói với anh ta:
-Ngươi về đi, khi nào cần ta sẽ gọi ngươi.
Nguyễn Thường Hiến cầm lấy chiếc hộp, bên trong là một chìa khóa chỉ mở được cửa phòng ngủ của Cửu Thương, hắn nắm tay nữ hoàng hôn bàn tay cô:
-Nữ hoàng, bây giờ tôi là bạn đời của người, đúng không.
Cửu Thương không đẩy Nguyễn Thường Hiến ra, cố xoa mái tóc hắn, sau đó nâng cằm hắn lên hôn khóe môi hắn, phủ nhận lời hắn vừa nói:
-Không, cậu chỉ là công cụ để sinh con cho ta thôi.
Nữ hoàng hay quốc vương chỉ được chọn đứa con do mình và bạn đời sinh ra làm thái tử, đó là luật bất thành văn của quốc gia này, đưa con em của những người từng là họ hàng về nuôi, chỉ là vỏ bọc mà thôi, trường hợp họ không lập hoàng thân hay vương hậu, thì xét đến huyết thống, Cửu Thương đang muốn làm như thế.
-Ví sao, vì tôi là nô, nên không xứng làm bạn đời của người ư?.
Nguyễn Thường Hiến đứng dậy giữ chặt tay Cửu Thương mà hỏi, đêm qua khi nghe bác mình nói nữ hoàng muốn triệu kiến mình hắn vui biết bao nhiêu, vậy mà khi họ đã thân cận hắn lại nhận được câu trả lời này.
-Không phải vì ngươi là nô, mà là vì ta, Nguyễn Thường Hiến, ta không muốn bị trói buộc vào bất kỳ ai, ngươi là lựa chọn tốt nhất.
Cửu Thương nói xong xoay người rời đi, cô nhất định sẽ chứng minh cho đám người kia thấy, Lý Cửu Thương không thua kém bất kỳ ai từng ngồi lên ngai vàng kia, Lý quốc dưới sự lãnh đạo của cô sẽ trở thành cường quốc.
Nữ hoàng trẻ tuổi đã rời đi, chỉ còn lại Nguyễn Thường Hiến ngồi đó, hắn đưa tay sờ gò má đẫm nước mắt của mình rồi bấm một số máy.
-Tôi có chìa khóa rồi, nhớ lời anh nói, đất nước này là của các người, con tôi, phải trả cho tôi.
Hắn nhìn theo bóng dáng Lý Cửu Thương rời đi, còn nói không phải vì hắn là nô, hãy nhìn cô ta xem, ruồng bỏ người được coi như bạn đời của mình, chi giữ lại con trẻ, cách cô ta làm khác gì cha mình không,
….
-Sẽ như ý cậu.
Lý Mộc Liên tắt máy, sau đó nhìn ra bên ngoài, đã có bóng dáng của những tòa nhà bé xây dựng theo phong cách cổ tường vàng, ngói đỏ, cổng xanh, chứng tỏ họ gần đến nơi rồi, Mộc Liền lay lay Phù Dung đang gối lên chân mình mà ngủ:
-Phù Dung, chúng ta đến nơi rồi.
“Vâng” Phù Dung chống tay ngồi dậy, cậu dụi mắt túm tay áo Lý Mộc Liên theo hắn xuống xe, cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại đã có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, chẳng biết từ đâu toàn con nít chạy về phía họ, đám trẻ ăn mặc rất chỉn chu, sạch sẽ khiến cho Phù Dung phải nhìn lại áo mình, thế này thì Mộc Liên cải trang làm gì.
Một đứa bé chạy đến ôm chân Mộc Liên hỏi hắn:
-Anh Mộc Đầu, sách anh cho chúng em đã học hết rồi, lần này anh mang sách gì về cho chúng em.
Mộc Liên xoa đầu thằng bé rồi chỉ lên xe:
-Đồ để trên xe, mấy đứa lên đó để anh Lý Cửu phát đồ nhé
Lũ trẻ nghe Mộc Liên nói nhanh chóng chạy đi xem quà, Phù Dung nhìn theo bóng lũ trẻ, cậu bẻ một cành tre phất phơ, nơi này giống như vùng nông thôn ở thế giới gốc của họ ấy, thậm chí còn chẳng có đường điện nào cơ, ít đường dây điện nhưng lại có nhiều con nít, Phù Dung buột miệng nghĩ gì nói đó
-Nơi này có nhiều trẻ con quá, ngày đầu tiên đến Lâm Thành, em đã đi khắp thành phố để tìm nơi trọ, cũng không thấy nhiều thế này.
Mộc Liên bắt chước Phù Dung bẻ một cành cây phất phơ cùng cậu, tay còn lại nắm tay Phù Dung đi xuôi theo con đường hướng về núi:
-Phù Dung, những đứa trẻ này là tất cả số trẻ con của Đông Thành và Tây Thành, chúng được sinh giấu, không có tên trong sổ hộ khẩu mới ở lại đây được.
“Sinh giấu, vậy là có cả sinh công khai, lũ trẻ đâu” Phù Dung cau mày hỏi Mộc Liên, đất nước gì thế này, tà dâm, bắt cóc đủ cả.
-Những đứa trẻ khác đã được đưa về Lâm Thành, làm con của các cặp vợ chồng ở đó rồi, chính xác thì cha chúng là người chồng, Phù Dung, trừ Nô, không có người phụ nữ nào có gốc gác ở Lâm Thành có thể sinh con được.
Lý Mộc Liên ung dung nói ra vết nhơ của quốc gia này, Phù Dung nghe hắn nói ngây ngẩn cả người, cậu nắm chặt que tre trong tay hỏi hắn.
-Anh đang nói với em sự phồn hoa của Lâm Thành được đánh đổi bằng khoáng sản và con người đưa từ hai thành phố khác đến à.
“Đúng, và hoàng gia biết điều đó, còn người dân ở hai nơi này, không dám phản kháng, vì con họ đang ở Lâm Thành”.
Năm trăm năm trước đây, chỉ có hai thành phố Đông Thành và Tây Thành, làng mạc trù phú, khoáng sản dồi dào, sự hưng thịnh này thu hút các quốc gia khác tấn công Lý quốc, để bảo vệ những đứa trẻ của đất nước, đức vua thời đó đã co mô phỏng hai cột trụ nâng đỡ thành phố thành cột trụ thứ ba năm giữa hai nơi đó là Lâm Thành.