“Em thay thứ này ạ” Phù Dung nhận lấy tấm áo cậu giơ nó lên băn khoăn một hồi vẫn mặc vào sau đó cầm gương lên ngắm nhìn, giờ cậu giống một anh chàng vô gia cư, ngồi trong chiếc xe này cũng không thích hợp.
-Tạo hình này như nhân vật chính trong bộ phim Bát khổ mà em từng đóng ấy.
Phù Dung nhắc tới bộ phim điện ảnh làm cậu thành danh ở thế giới này, đây là một bộ phim nam chủ lấy bối cảnh cổ đại, nói về một tên ăn mày vô tình cứu được đức vua, sau đó dần dần đi lên đỉnh cao của cuộc đời.
“Bộ phim đó là tôi rót vốn mà” Lý Mộc Liên thẳng thắn nói với Phù Dung, tiền của hắn đâu chỉ để chơi, phải chạy nơi này nơi kia mới nhiều lên được, hắn còn có việc phải làm.
“Anh đầu tư” Phù Dung nhắc lại lời Lý Mộc Liên “Vậy anh còn đầu tư những phim nào nữa?” một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu cậu. Lý Mộc Liên nói ra một loạt những cái tên mà mấy ngày qua Phù Dung được chính mình dạy dỗ ở trong không gian tàng thức của chính mình.
Những bộ phim mà Lý Mộc Liên đầu tư hầu như đều có nội dung nam chủ, từ tầng lớp thấp nhất đi lên, giành được mọi thứ, xem một bộ thì không sao, xem nhiều bộ chẳng khác nào tẩy não, đối với một quốc gia chịu sự thống trị của một người như đất nước này, việc tuyên truyền chủ nghĩa này là không cần thiết, thâm chí còn nguy hiểm cho người nắm quyền.
Lý Mộc Liên không nói gì nữa, hắn cứ thế lái xe đến địa điểm mà họ đã định sẵn, đó là một điểm đỗ xe bus gần biên giới dẫn đến khu mỏ đá của đất nước này, khu mỏ đá là tài sản đặc biệt của hoàng gia, những người đi chuyến xe này không phải công nhân mỏ đá thì chỉ có nhà thám hiểm hoặc nhiếp ảnh gia, để sang thành phố khác thì có đường thủy và đường bay nhanh hơn nhiều.
Lý Mộc Liên đỗ xe bên cạnh điểm đỗ xe bus, chẳng bao lâu sau có một chiếc xe bus đỗ lại, người lái xe là Lý Cửu, Phù Dung cùng Mộc Liên lên xe, Mộc Liên đưa cho cậu một chiếc chăn mỏng, hắn đã thay một bộ đồ chẳng khác gì cậu.
“Em chưa từng đến thành phố khác” Phù Dung gác đầu lên vai Mộc Liên, trong ký ức của Phù Dung ở thế giới này, dù là cô nhi, cậu vẫn được sống một cuộc sống nhung lụa, được cho ăn uống, học hành đầy đủ, thứ cậu thiếu thôn chỉ là tinh thần mà thôi.
“Phù Dung, quốc gia này có 55 triệu dân, nhưng cho có ba thành phố, kinh đô Lâm Thành là thành phố lớn nhất có đến 30 triệu dân, diện tích lớn, người đông, mọi tài nguyên về văn hóa, chính trị, kinh tế đều dồn về nơi này, về cơ bản một con người sinh ra ở Lâm Thành không cần phải rời thành phố này” như Phù Dung, cậu ấy là một ngôi sao nổi tiếng ở Lâm Thành, không có nghĩ là ở hai thành phố khác cậu được biết đến. Lý Mộc Liên nói về sự bất thường của đất nước này cho Phù Dung.
Chiếc xe bus đi qua đường hầm chui xuyên núi, sau khi qua núi, khung cảnh bắt đầu khác hoàn toàn, Phù Dung ghé vào cửa sổ nhìn mặt nước dập dềnh xung quanh. Mộc Liên nắm tay cậu, cậu rất tự nhiên nhắm mắt lại để hắn cho cậu thấy.
Tâm mắt của Phù Dung dần lên cao, và xa hơn cho đến khi cậu có thể nhìn rõ toàn bộ các điểm nối của cây cầu lớn, đó thật sự là các điểm nối, nhìn rõ rồi cậu mới nhận ra nơi đây thật sự là luân hồi, không phải là trái đất của cậu.
Lý Mộc Liên nói không sai, cả đất nước này chỉ có ba thành phố đứng trên ba cột trụ khổng lồ giữa biển, một cầy cột như một thân cây lớn đang nâng đỡ mảnh đất với những công trình bên trên, vùng đất ở giữa rộng lớn nhất có những tòa nhà cao chọc trời, được bao xung quanh là hệ thống sống ngòi, sau đó đến một lớp rừng, cuối cùng là một vòng cùng núi đá lớn vòng từ nhịp cầu mà bên này, sang nhịp cầu bên kia.
Vòng cung núi đá nối với hai vùng đất ở hai bên, trái ngược với Lâm Thành trù phú, hai mảnh đất kia dường như, không có gì ngoài núi đá, khung cảnh hoang tàn với những cột khói đen bốc lên, thậm chí một tòa nhà cao cũng không có, chỉ có đất, đá và cát.
-Chúng ta đang ở đâu.
Phù Dung hỏi Mộc Liên, cậu vừa hỏi xong thì tầm mắt đã thay đổi, Mộc Liên cho cậu nhìn chiếc xe bus của họ, chiếc xe nhỏ lắc lư đi về phía cây cầu phía Tây- là thành phố Tây Thành.
/Tây thành là thành phố năm phía Tây Lý quốc, có diện tích 1200 km2, đường biển dài 600km với 20 đảo nhỏ bao quanh, dân số của Tây Thành khoảng 18 triệu người, là thành phố đông dân thứ 2 cả nước, khí hậu Tây Thành thiên về nhiệt đới ẩm gió mua, quanh năm cây cối tốt tươi, là nguồn cung cấp lương thực thực phẩm lớn cho quốc gia, phía Đông Bắc Tây thành là những mỏ khoáng sản dồi dào/
“Nơi này làm gì có cái cây nào” Phù Dung nhớ lại những kiến thức mà mình được học về Tây Thành, thành phố trực thuộc trung ương của quốc gia này lầm bầm.
-Tôi cũng từng nghĩ nơi này sẽ có nhiều cây lắm, Tây thành là đất phong của Lý Thương Lan, cô gái trao giải cho em.
Mộc Liên nói với Phù Dung, hắn thu hồi tấm mắt trở về thân xác, Phù Dung cũng mở mắt, cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn “Đây là thời đại nào, các quốc gia khác không có vệ tinh à, họ không thấy lạ sao, họ không tham lam à” một đất nước như thế này dễ công, dễ thủ, sao không tấn công.
-Lý quốc là một quốc gia trung lập, nói thế nào nhỉ, như nước có tên Thụy X, nổi tiếng làm đồng hồ ở thế giới gốc của chúng ta vậy.
Nghe Mộc Liên nói thế, Lý Phù Dung hơi thở dài:
-Xem ra Lý Cửu Thương làm nữ hoàng cũng không dễ dàng gì.
“Em, lúc nào cũng tìm được điểm đáng thương của người khác để đồng cảm” đây là điểm tốt, cũng như điểm yếu của Phù Dung đấy, quá thẳng thắn, dễ đồng cảm, hay mủi lòng.
-Sao, anh chê em à.
Phù Dung cầm tay Lý Mộc Liên, một người nhìn nhận người khác thế nào, thì chính là nhìn nhận bản thân hắn như thế, vì hắn có những yếu tố đó mới dễ dàng nhận ra nó ở người khác.
“Không có” Lý Mộc Liên ghé lại gần hôn Phù Dung “Anh rất thích” những phẩm chất này chính là thứ đầu tiên khi có ý thức hắn học được mà, nhờ chúng hắn mới đi hấp thu năng lượng đen cứu vật, cứu người, có được lớp công đức sâu dày.
-Hai vị, có cuộc kiểm tra.
Hai người đang trêu đùa nhau, Lý Cửu đang lái xe đã thông báo, dù Đông Thành, Tây Thành cách xa kinh đô Lâm Thành, thì nơi nay vẫn là đất nước của Lý Gia, mọi việc do nữ hoàng quản lý.
-Em đừng nói gì, nhé.
Lý Mộc Liên dặn dò Phù Dung, cậu gật đầu, kéo mũ áo lên im lặng.
Chiếc xe dừng lại, ba người đàn ông mặc quân phục bước lên xe, họ làm động tác chào với Lý Cửu, sau đó bá vai Lý Cửu như thân quen lắm:
-Ngài nội thị, lại đưa người đến à, lần này được bao nhiêu người.
Lý Cửu rút thuốc lá ra mời ba người lắc đầu:
-Không phải người mới, là hai nô làm thí nghiệm, lấy huyết thanh xong giờ đưa về, dù chúng khỏe rồi tôi vẫn sợ lắm, phải cho chúng ngồi xa xa.
Một người trong số họ nghe thế chép miệng “Tiếc quá, dạo này thận tôi hơi yếu, tưởng có tên nào khỏe cơ” hắn nói xong lại liếc nhìn về phía Phù Dung, Lý Mộc Liên có thể thay đổi hình dáng mình, còn Phù Dung thì không, chân tay cậu lộ ra ngoài thu hút tầm mắt hắn.
Hắn hướng về phía Phù Dung mà đi, Lý Cửu đột nhiên dí sát lại kéo điếu thuốc của một tên đang hút rồi cười nhẹ:
-Đụng đến nó, sau này đừng hẹn tôi đi uống nữa, bẩn.
Sau động tác này của Lý Cửu, ba tên kia cười lớn vỗ vỗ eo Lý Cửu sau đó kéo anh ta xuống xe.
Phù Dung thấy cảnh này nhịn không được đứng dậy, lại bị Mộc Liên kéo vào:
-Em đừng phá hỏng kế hoạch bao năm của cậu ấy, ở lại đây, cậu ấy không sao đâu.