Đến nội dung chính

Chương 116: Song trùng

admin 1.672 Chữ Cài Đặt

-Ngày hôm đó tôi đã uống hơi nhiều, sau đó có người dìu tôi vào phòng, chúng tôi nói chuyện với nhau mãi, sáng hôm sau thông tin đã tràn mặt báo. Tôi thích vè ngoài của Dương Phú, cậu ta có cơ bụng, tôi cũng muốn, không phải thích kiểu yêu đương.

Phù Dung nói xong lại cúi xuống nhìn bụng mình, bây giờ cậu cũng có cơ bụng, dù nó mềm, Lý Mộc Liên thấy biểu hiện của cậu nhịn cười đưa tay ra vỗ vỗ bụng cậu, cơ bụng của Phù Dung làm sao mà cứng được, cứng thế thì em bé làm sao ngủ.

“Ừm” Lục Vỹ ho nhẹ nhìn hai người giơ tay “Cậu không nghi ngờ ai nhất”.

Phù Dung cầm bàn tay Lý Mộc Liên nghịch ngợm nói ra một cái tên:

-Dương Mãn, vì Dương Phú đối xử tốt với tôi nên cậu ấy cũng bắt đầu đối tốt với tôi, vừa là thành viên nhóm, vừa là em trai Dương Phú nên cậu ấy sẽ bảo vệ anh mình.
-Chưa chắc đâu cậu Phù Dung, cậu không nhận ra à, cậu nói về Dương Mãn nhưng toàn đề cập đến Dương Phú, cậu đã thế những người khác trong đội có thế không.

Lục Vĩ nói ra suy nghĩ của mình, Phù Dung ngước mắt nhớ một lục gật đầu:

-Chúng tôi hay gọi cậu ấy là em anh Dương, ở nhà cậu ấy cũng là con thứ mà, giống như bọn họ hay gọi tôi là con khỉ đá ấy, họ bảo vì tôi không cha không mẹ.

Lục Vĩ nghe xong câu chuyện đỡ trán, hắn mặc kệ ông chủ Trần Chử (Lý Mộc Liên) đang ngồi bên cạnh đưa tay ra ngăn Phù Dung nói tiếp:

-Cậu Phù Dung, không phải người nào cũng quanh minh chính đại làm người ta ghét được như cậu, sức chịu đựng của một người cũng khác nhau, hơn nữa, cậu không để ý à.

Lục Vĩ rút điện thoại đưa cho Phù Dung ảnh chụp buổi lễ trao giải gần nhất, góc nghiêng của Phù Dung và Dương Mãn rất giống nhau, hắn tìm ngược về những bức ảnh cũ của Phù Dung, cách phối đồ của Dương Mãn luôn tương tự Phù Dung.
“Copy cat” Lý Mộc Liên cầm điện thoại của Lục Vĩ nhìn phong cách của Dương Mãn, hóa ra là hắn ghen tị với những gì Phù Dung có à.

“Được, vậy giao cho cậu” Lý Mộc Liên ghé vào hôn trán Phù Dung “Để Lục Vĩ đưa em về nhé, tôi còn có việc”, Lý Cửu Thương đang gọi Trần Chử về, hắn muốn xem bộ mặt khác của cô em gái này như thế nào, có phải như cuốn sách Phù Dung từng nhập dung cho hắn, đoạn đó là gì nhỉ- lòng dạ đế vương sâu tựa biển.

-Không, em muốn tự về, để Lục Vĩ đi với anh, em vào nhà vệ sinh một lát.

Phù Dung đi rửa tay, chỉ còn Lục Vĩ và Lý Mộc Liên ngồi lại bàn ăn, Lục Vĩ nhìn hắn sau đó nghiêm túc nói hỏi hắn:

-Ngài Trần, ngài và cậu Mộc Liên là nghiêm túc, sao ngài lại bảo tôi đối xử với cậu ấy như muốn bao nuôi thế, theo đuổi người yêu phải chân thành, ngài chỉ đắp tiền vào cậu ấy, cậu ấy sẽ hiểu lầm.
Bị Lục Vĩ trách Lý Mộc Liên sờ mũi:

-Em ấy bỏ đi rồi tôi mới nhận ra, cậu cũng biết mà, tôi tuổi này rồi mới yêu đương.

“Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cậu Phù Dung” Lục Vĩ nói với Mộc Liên, anh Lục bật chế độ cáo sáu đuôi.

-Tôi sẽ tăng lương cho cậu.

Lý Mộc Liên dùng cách khen thưởng trực tiếp nhất, hôm nào đó nên cho Lục Vĩ gặp Lý Bát và Lý Cửu, ba người này hợp nhau đấy.

….

Tại quán bar đối diện, Dương Mãn đang nhìn chằm chằm về phía cửa quán bar của Trần Chử, Dương Mãn biết Lục Vĩ là người dắt mối cho Trần Chử, lần này sẽ là ngôi sao nào đây, trong ba công ty đứng đầu giới giải trí Lý Gia liên quan đến gia tộc hoàng thân, hắn không thể làm gì.

Dương Gia là tài sản của cha hắn, vì ông ta phải đối việc nữ hoàng lên ngôi nên bị xử lý, giờ con hai anh em họ, Dương Phú ngờ nghệch nhưng vẫn là anh hắn, hắn chưa có ý định đụng đến.

Chỉ còn Trần Gia thôi, những ngày này cổ phiếu của Trần Gia đang bị giảm do Lý Phù Dung giải nghệ, nếu người “quan hệ đồng tính” với ông chủ Trần Gia là người nổi tiếng, ai sẽ tin bọn họ tự nguyện.

Dương Mãn tựa lên bàn nhìn chăm chằm cánh cửa, buổi sáng sẽ có nhân viên dọn vệ sinh đi dọn rác, đi cửa sau đương nhiên sẽ bị người dọn vệ sinh phát hiện, cách thông minh nhất là đi cửa chính, có bị chụp ảnh cũng chỉ là đi bar uống rượu mà thôi.

Đúng như Dương Mãn dự đoán, Lục Vĩ bước ra, theo sau Lục Vĩ là Lý Mộc Liên, cậu ta còn chẳng thèm che mặt, cứ thế đứng ở cửa, cho đến khi Trần Chử bước ra sau đưa cho Phù Dung áo khoác.

Lý Phù Dung mặc áo lên, cậu kéo khóa kéo mũ sau dó dùng mũ che đi nụ hôn của hai người.

Dương Mãn cứ đơ ra như thế nhìn Phù Dung và Trần Chử dính cùng một chỗ cho đên khi hai người tách ra, Trần Chử lại là người đi trước, Lục Vĩ khóa cửa quán đi theo Trần Chử, chỉ còn Phù Dung đứng ở cửa.

….

“Con trâu nước này” hai người kia đi rồi, Phù Dung mới tựa vào cửa, chân cậu vẫn còn run, eo thì đau, cậu thật sự muốn về nghỉ một chút, nên về nhà mình, hay về nhà họ Lý.

Phù Dung ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi một chút, khi cậu nhìn thăng lên, cậu bắt gặp ánh mắt trân trối của Dương Mãn, dường như cậu ta không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy.

Người đối diện mặc một chiếc sơ mi, áo khoác, màu quần giống hệt Phù Dung, thậm chí cả kiểu tóc cũng giống, nếu đường nét gương mặt của họ không khác nhau, đứng từ xa chắc họ giống hệt một cặp song sinh. Gặp rồi thì nên nói chuyện, Phù Dung đứng dậy đi về phía Dương Mãn.

Dù Mộc Liên yêu cầu Lục Vĩ tìm cách xử lý Dương Mãn thì Phù Dung vẫn muốn cho người này một cơ hội, cũng là cho cậu cơ hội, việc gì giải quyết được trong đời này thì giải quyết đi, không nên để đến đời sau nữa.

Phù Dung đi về phía quán bar đối diện, nhân viên quán không ngăn cản cậu, còn tránh đường cho cậu vào, họ nhìn nhau hướng về phía Dương Mãn, chỉ cần hắn ra lệnh, Phù Dung khó lòng mà ra khỏi đây.

-Chào anh, hôm nay anh nghỉ ngơi à.

Phù Dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dương Mãn, một phục vụ bê hai cốc trà nóng đến đặt trên bàn họ, Dương Mãn nâng cốc lên tự cụng cốc với Phù Dung, uống một ngụm, sau đó hỏi cậu:

-Sao, cậu leo lên giường của Trần Chử rồi, nên được Lục Vĩ bổ sung thêm kiến thức à, tôi đã nhìn thấy rồi cậu không phải giấu.

“Chúng tôi yêu nhau, làm chuyện đó, có gì là sai, tôi cũng không định giấu ” Phù Dung nâng cốc, uống một ngụm, cậu quay ghế sang đối diện Dương Mãn:

-Đó là chuyện của tôi và Trần Chử, còn chuyện của tôi và anh đây, Dương Mãn, tôi đã làm gì khiến anh buồn, để anh phải gán nhiều điều tiêu cực cho tôi như thế, chúng ta không thể tránh xa nhau ra mà sống à.

Nghe được câu hỏi của Phù Dung, Dương Mãn đơ người, Phù Dung đã làm gì hắn à, hắn nhìn chằm chằm Phù Dung rồi ghé sát vào cậu:

-Chỉ cần mày sống tao đã ghét rồi, mày mới là đứa đang bắt chước tao, mày đừng hòng lấy được một đồng nào nhà ho Dương, giờ thì cút đi.

“Hơ” Phù Dung bị thông tin mới tiếp thu được làm cho ngây ngẩn, ông bố bí ẩn của mình là Dương Tu hàng real sao, không tin, cậu vùng dậy túm tóc Dương Mãn, hét lên:

-Mày tưởng tao thích mày làm anh tao chắc.

Phù Dung nắm chặt mấy sợi tóc của Dương Mãn trong tay mình, chạy biến.

“Thằng điên, thằng con hoang” Dương Mãn ôm đầu mình hét lên, đám nhân viên trong quán lao ra đuổi theo Phù Dung, thế nhưng cửa tự động không mở được.

/Tổ tông, em chơi trò gì thế/ Lý Mộc Liên chặn cửa tự động hỏi Phù Dung, người yêu hắn bây giờ còn biết đánh nhau, linh hoạt quá rồi.

-Dương Mãn nói em là em trai cậu ta, em không tin, em phải đi xét nghiệm AND, em giật được tóc cậu ta rồi.

/Phù Dung, em đừng đi xét nghiệm, em về Lý Gia đi, tôi sẽ nói cho em biết cha mẹ em là ai/ Lý Mộc Liên thả mình vào hệ thống camera giám sát dò từng bước chân Phù Dung.

“Anh biết, sao không nói cho em” Phù Dung dừng bước bắt taxi về Lý Gia.

-Anh đã hứa với mẹ em là không nói nhưng để em tự đi xét nghiệm còn nguy hiểm hơn, anh sẽ dùng hình dáng Trần Chử nói cho em, không tính là phạm luật. em về nghỉ ngơi, đợi anh.

-Vâng ạ.

Phù Dung thả tay để những lọn tóc của Dương Mãn bay theo gió, cậu nhắm mắt nhìn Tàng thức của mình rồi thử vươn tay chạm vào nó, vẫn có tia điện nhưng không đau nữa, hình như cậu cũng đang tiến bộ nhỉ.