Đến nội dung chính

Chương 113: Nhận lỗi.

admin 1.337 Chữ Cài Đặt

Phù Dung nhún mình ngồi trong lòng Mộc Liên, cậu cúi xuống hôn hắn:

-Tất cả đều là anh thế sao anh không muốn cùng em trong thân xác này, cứ muốn đẩy em đến chỗ Trần Chử.

“Vì em nhớ Trần Chử còn gì” Lý Mộc Liên thò tay vào trong áo sơ mi của Phù Dung vuốt làn da trơn nhẵn của cậu:

-Tôi muốn biết nhiệm vụ ẩn của chúng ta là gì, thú thật với em, cuộc sống êm đềm thế này tôi không quen, tôi vẫn cảm giác có sóng ngầm, hai lần trước mọi việc đều có liên quan đến Trần Chử, lần này chúng ta nên thử xem, xem tôi (Trần Chử) đã làm gì ở đây.

-Anh thì có thể làm được việc gì xấu, phản quốc chắc.

Phù Dung tự cởi áo mình, Lý Mộc Liên giữ Phù Dung lại, cài khuy áo cho cậu, hòa hợp với người yêu hắn cũng muốn nhưng hắn cảm giác được Phù Dung lại đoán đúng rồi, thứ đặc biệt duy nhất của quốc gia này là chế độ quân chủ chuyên chế, đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua nơi này có một nữ hoàng, nếu thân phận Phù Dung bại lộ, chẳng phải sự thống nhất về mặt thể chế chính trị sẽ lung lay à.
Người dân sẽ chọn Lý Phù Dung nổi tiếng là thẳng thắn còn ngày ngày xuất hiện trước ống kính hay là vị công chúa bí ẩn lên ngôi rồi vẫn không chịu lộ mặt được cho là có tính cách âm trầm không từ thủ đoạn hại người chống đối mình, nếu Phù Dung bị ghép tội tạo phản thì tuổi thọ chỉ tăng thêm 5 năm của cậu ấy có khả năng vì chuyện này.

Thấy Lý Mộc Liên tự “đậy” mình lại, Phù Dung đưa tay che miệng mình:

– Em lại đoán đúng rồi à, lẽ nào ba em là phản quân, mẹ em là gián điệp nước ngoài, sau khi diệt khẩu họ, em được đưa đến cô nhi viện, khi em đạt được đỉnh phong rồi, sẽ có người của tổ chức đến bắt em đi.

Lý Phù Dung bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng của mình viết ra kịch bản bi tráng của cuộc đời mình, Lý Mộc Liên kéo tay cậu chủ động hôn cậu phủ định:
-Không có chuyện đó đâu, hoàng tử bé.

…

“Lão gia, chúng tôi đã đến nơi rồi, đang đợi Lý Phù Dung đi xuống” Lục Vĩ đậu xe trước cổng chính nhà họ Lý đợi Lý Phù Dung, tòa nhà này không phải ai cũng vào được, phó thường dân như hắn lại càng không, có tiền không bằng có quyền, có quyền không bằng đến từ hoàng tộc, dù cách xa mấy đời cũng thế.

-Phù Dung, bên này.

Lục Vĩ đứng tựa vào cửa xe vẫy tay với Phù Dung vừa được cận dẫn ra bên ngoài, Phù Dung nhìn thấy Lục Vĩ ung dung đi về phía hắn.

-Cậu cũng có ngày hôm nay, tôi nói rồi, đến chỗ ông ấy sớm có phải tốt không, bày đặt làm mình, làm mẩy.

Lục Vĩ vừa lái xe vừa lải nhải với Phù Dung, còn cậu lại nhìn về phía cửa sổ không nói lời nào, mãi cho đến khi gần tới nơi cậu đột nhiên hỏi Lục Vĩ:

-Mỗi lần anh đều dẫn mối cho Trần Chử à, bao nhiêu người rồi, tôi có quen họ không, ngươi lâu nhất là mấy năm.
“Mười người, tôi theo lão gia hơn hai mươi năm rồi, ông ấy không ép ai, là họ tự nguyện, ông ấy một khi bao nuôi ai sẽ chỉ có một đối tượng đến khi chia tay, cậu không nên phản ứng mạnh như thế” Lục Vĩ nhìn vẻ ngơ ngẩn của Phù Dung nhịn không được mà nói, cậu cũng là nghệ sỹ hắn dẫn dắt lâu nhất.

-Sao lại chia tay.

Phù Dung bắt đầu có hứng thú với tình sử của Trần Chử, Lục Vĩ thấy cậu bắt đầu có sức sống phổ biến cho cậu:

-Vì nhiều lý do lắm, nam thường là chuyển công ty, đi ăn máng khác, còn nữ là không chịu sinh con cho lão gia, cậu xem, cả nhà họ Trần mình ngài ấy, không nuôi người thì đời buồn lắm.

-Anh ấy vẫn chưa có con à.

Đời trước Dương Tu có hai đứa con là Dương Phú và Dương Hủy, còn làm người cha tốt, chỉ hơi nghiêm khắc, đời này không có đứa trẻ nào.

“Đúng vậy, cậu đấy, tôi thấy lão gia đối với cậu rất khác, nếu ngoãn ngoãn biết đâu mấy chục năm nữa lại kể thừa mọi thứ của ông ấy” Lục Vĩ bắt đầu trêu đùa Phù Dung.

“Tôi chẳng muốn thế” Lý Phù Dung hạ mắt, những ký ức đời trước khi Dương Tu ra đi để lại cậu với mọi thứ lại ùa về, nước mắt Phù Dung rơi lã chã, xe cũng đến cửa quán bar.

-Tôi có nói gì đâu, sao cạu lại khóc.

Lục Vỹ vừa quay lưng nhìn thấy người đã khóc đến nước mắt thành dòng vội vã mở cửa xe chạy về phía Trần Chử đang đợi trước cửa.

-Lão gia, cậu ta khóc rồi, tôi chỉ nói cậu ta ngoãn ngoãn với ngài, sau này sẽ có hậu phúc, cậu ta đã khóc rồi.

“Tôi biết, cậu bắt xe về đi, đóng cửa quán khi nào tôi gọi hãy mở lại” Trần Chử đưa cho Lục Vĩ một tấm thẻ sau đó đi về phía xe.

…

“Phù Dung, tôi ở đây rồi” Lý Mộc Liên (Trần Chử) mở cửa xe, Phù Dung quay về phía hắn, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, cậu nhìn thấy dãy số trên đầu hắn, vẫn là 45-50.

Trần Chử muốn chạm vào Phù Dung lại sợ cậu từ chối hắn như mọi khi, không ngờ cậu lại lao vào lòng hắn, Phù Dung ôm chặt Trần Chử:

-Em cứ nghĩ anh không tách ra nữa.

Trần Chử ôm ngang Phù Dung đi vào trong quán “Tôi phải chắc chắn mình gặp được em” ngay cả hắn cũng không nhớ hắn đã đầu thai, thì Đông Quân, Tây Bà hay người nào cũng chẳng làm lại hắn được.

-Em muốn uống gì.

Trần Chử đặt Phù Dung xuống sô pha hắn cởi giầy cho cậu để cậu tiện co chân lên ghế.

“Sữa nóng, em muốn uống trà sữa” Phù Dung co chân lên ghế, đầu ngón chân bắt đầu nhịp nhịp, mấy phút sau Trần Chử thật sự mang cho cậu một cốc trà sữa và bán để chấm.

Phù Dung ngồi co chân trên ghế ngoan ngoãn uống sữa, Trần Chử ngồi bên cạnh nhìn cậu bắt đầu nói.

-Em đoán đúng rồi, tôi có liên quan đến mục tiêu đời này của em, em ở bên cạnh Lý Mộc Liên mà, chắc cũng biết nữ hoàng, tôi là người được tiên vương giao nhiệm vụ.

-Nhiệm vụ gì?

Phù Dung đặt cốc xuống, cậu ngồi gần về phía Trần Chử:

-Đức vua có rất nhiều tình nhân, đứa trẻ nào là con trai mà không do hoàng hậu sinh ra, phải bị giết, rất may là đến giờ tôi chưa phải hạ sát ai, em biết không, tôi (Lý Mộc Liên) rất may mắn, đã tự hạ thấp mình thành kẻ tham tiền, từ chối ngôi vị, nếu không tôi (Trần Chử) cũng phải tự giết mình (Lý Mộc Liên) bằng mọi giá đấy.

-Em cũng cảm thấy mình may mắn, anh muốn về thân thể kia không.

Phù Dung vươn tay túm cổ tay Trần Chử, để hắn nhập thể cần có một cầu nối, là người có thể dung hòa được năng lượng của hắn, cậu, chính là người đó, còn việc chuyển hóa ra sao, không cần nói cũng biết.