Đến nội dung chính

Chương 104: Thế giới thứ 2- Siêu sao hết thời

admin 2.015 Chữ Cài Đặt

Thế giới thứ 2 – thành phố Lâm Thành.

“Ta, Lý Cửu Thương, vương đời thứ 21, nguyện cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển bền vững của vương quốc”

Trên đài cao, một cô gái mặt quân phục trắng, trên đầu đội vương miện vàng hơi nghiêng người nhận công văn từ tay thủ tưởng, đây là phần quyền lực cuối cùng mà cha cô- quốc vương Lý Cửu Tiêu giao lại cho cô. Trong ngày hôm nay, không vị hoàng thân nào phản đối việc này, cô sẽ là nữ hoàng đời thứ 21 của vương quốc này.

Dưới đài, Lý Cửu xem nữ hoàng nhận sắc lệnh xong, vỗ vai người bên cạnh:

-Huynh đệ, tôi đi đu idol đây, giúp nhé.

Ngày hôm nay diễn ra lễ trao giải nghệ sỹ được chú ý nhất, thần tượng Lý Phù Dung của anh cũng tham gia, Lý Cửu sờ gò má mình, anh nhất định phải đến đoạn đường đó đón thần tượng, chuyến bay cũng sắp hạ cánh rồi
…

Ba tiếng trước.

Sáng sớm, chân cầu xuyên sông Lâm Thành không có bóng người, Lý Phù Dung ăn mặc đẹp đẽ đứng trên thành cầu hút thuốc, cậu nhìn về chiếc biển quảng cáo to lớn đang in hình ảnh mình ở nhịp cầu đối diện lại hít một hơi thật dài sau đó thả điếu thuốc xuống dưới dòng sông.

Lý Phù Dung nhìn dòng nước đang chảy xiết lau đi vệt nước mắt vừa chảy xuống, cậu lại nhìn tấm biến lần nữa, nhờ vai diễn này Phù Dung được đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, nhưng ai biết được cái giá để đổi nó là gì, cậu bước chân leo ra ngoài thành cầu.

Phù Dung vừa trèo ra khỏi thành cầu đã có vài người áo đen chạy đến gần thành cầu.

“Các người đừng đến đây, nếu đến tôi sẽ nhảy xuống” Phù Dung nhìn về phía người quản lý của mình, giờ cậu không còn chút tôn trọng nào với người này nữa, chỉ còn ghê tởm.
Lục Vỹ chỉ tay về phía Phù Dung, gương mặt hắn chẳng còn vẻ hiền hòa mỗi khi đi cùng Phù Dung nữa, chỉ còn lại sự tức giận khi con mồi hắn nuôi cho ông chủ bao nhiêu năm chạy trốn được mà thôi.

-Mày có giỏi thì nhảy đi, chẳng ai quan tâm đến mày chết thế nào đâu, mày là gì, điếm muốn lập đền thờ à, không có ông chủ cho mày công việc, để mày lên làm ngôi sao, mày chỉ là một thằng thần tượng rách, giờ mày là ngôi sao rồi, đến lúc nên trả nợ đi. Mày nghĩ trong giới này ai chống lại được ngài Trần chứ.

Lục Vỹ nói thế hạ nhục Phù Dung không thương tiếc, ai bảo ông chủ của hắn có khẩu vị lạ, muốn ngủ nhưng phải ngủ với minh tinh do chính lão nâng lên, khi thằng bé này thân cô thế cô không chiếm lấy nó, nâng nó như trứng hứng nó như hoa, nuôi ra bệnh ngôi sao, không cho ai quy tắc nó, giờ nó nổi tiểng rồi không dễ như thế, nếu nó mà nhảy thật, hắn cũng gặp rắc rối.
“Anh không cần thách tôi” Phù Dung quay lại rất bình tĩnh nhìn Lục Vỹ “Sáu năm trước anh đưa tôi từ đây đến chô Trần Chử, giờ tôi về lại nơi này” Phù Dung buông tay thả mình xuống dòng nước siết.

“Khốn kiếp” Lục Vĩ bám vào lan can nhìn Phù Dung buông mình trong dòng nước không vùng vẫy như đón nhận mọi việc kéo theo đám người đi cùng chạy xuống bên dưới.

“Không thấy gì, đại ca” đám người đã nhảy thẳng xuống sống tìm kiếm Phù Dung mấy tiếng đồng hồ không thấy vội vã báo cáo cho Lục Vỹ.

“Thưa ngài, Lý Phù Dung nhảy sông rồi ạ” Lục Vỹ báo lại với Trần Chử, hắn cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương mà thôi, chó phải theo chủ, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nuôi minh tinh cho Trần Chử.

“Nhảy xuống thì thôi” Trần Chử nhận điện thoại, lão giờ bàn tay bị rạch một đường ra đưa lên mà ngửi, đáng tiếc một con mèo xinh đẹp như thế lại ướng bướng “Nếu nó chết thì bỏ đi, dù sao cũng là đứa không cha, không mẹ, còn sống, lấy hết hào quang của nó, cho nó làm người bình thường xem sống được bao nhiêu ngày”.

Trần Chử đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào biển quảng cáo bộ phim đang tranh giải của Phù Dung, những đứa trẻ được hắn chọn để nuông chiều làm gì có sức sống trong thế giới này, nhất là Phù Dung, hắn đưa tay sờ vết thương cậu gây nên cười nhẹ, thì ra đứa trẻ này cũng biết hành động, hắn cứ nghĩ nó chỉ biết mạnh miệng để cho mọi người không dám tấn công mình mà thôi..

“Vâng, thưa ngài, tôi đã đưa một món quà đến chỗ ngài” Lục Vỹ đưa đám người ra về quyết định không tìm kiếm Phù Dung nữa, Phù Dung đẹp thì đẹp thật nhưng giới minh tinh này, có ai mà không đẹp.

…..

Trên khoảng trời trong xanh phản được phản chiếu dưới dòng sông xanh biếc.một chiếc máy bay ngang qua, khung cảnh yên ả vô cùng.

Trái ngược với khung cảnh đó, trong máy bay, các tiếp viên liên tục đẩy xe đi dọc khoang hành khách, họ đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó, lại không tìm được.

Lúc này, trong khoang điều khiển, cơ phó nằm ngất dưới đất, cơ trưởng của chuyến bay miệng không ngừng ra lệnh cho các tiếp viên tìm kiếm, tay lại ra hiệu cho người bên cạnh nên nhấn nút nào để máy bày bình ổn, đến khi cơ trưởng tắt bộ đàm, người đang ngồi mới gật đầu với hắn:

-Cảm ơn anh.

Cơ trưởng làm động tác chào quân đội với Lý Mộc Liên:

-Đội trưởng, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, xuống dưới Lý Bát sẽ đón cậu,chúc cậu tâm tưởng sự thành.

….

Hiện tại

Dưới mặt đất.

Ở khoảng chân nhịp cầu bên kia, bên bờ sông đầy cỏ dại, Lý Phù Dung nằm đó, hơi thở yếu ớt, họng của cậu đang bị rong rêu lấp đầy càng lúc càng sưng lên, hơi thở cũng yêu dần, từng luồn hơi nóng từ cơ thể cậu bốc ra như thoát xác, lúc này hàng loạt tia khí đen từ đâu chạy đến cuốn lấy luồng hơi nóng kia.

Lý Phù Dung rung lên từng hồi, cậu đột ngột ngồi bật dậy vương tay móc họng mình cho đến khi nôn ra, anh cứ thế tự móc họng nôn mãi cho đến khi đến ngang bờ sông, anh nhìn rõ mình trong dòng nước.

-May mà mới 26 năm.

Phù Dung nhìn mình trong làn nước lầm bầm, sau khi bị ngạt và chết đi đúng với tuổi thọ ở thế giới số 1, Phù Dung bị tách làm hai, một phần năng lượng cao đến mức hòa hợp với xác cũ đã được Lý Mộc Liên đưa trở về thế giới gốc, phần còn lại đến nơi này.

Phù Dung biết không phải anh đầu thai, là phần sóng trùng tần số với các ý thức bị tách ra thu hút anh đến, anh đã ngoan ngoan nằm trong ý thức của anh ở thế giới này- thứ ý thức được hình thành bằng môi trường sống hiện tại để chờ đợi Lý Mộc Liên, thế nhưng chẳng có người nào mà Phù Dung gặp là Lý Mộc Liên, ngay cả cậu Dương Phú mà Phù Dung điều chỉnh thân thể này ngưỡng mộ cũng không phải là Lý Mộc Liên.

Ở đây anh là cô nhi không cha không mẹ, vì ngoại hình xuất sắc từ bé, Phù Dung được Hứa Mộng, người chị ở cùng việc phúc lợi nâng đỡ trở thành thần tượng nổi tiếng, năm Phù Dung 20 tuổi, nhóm nhạc tan ra, các thành viên khác vừa có hậu thuẫn, vừa có năng lực đều tìm được hướng đi riêng, chỉ có Phù Dung là vô gia cư,vì công khai là giới tính là một vấn đề nhạy cảm nên Hứa Mộng chẳng thể đưa tay giúp Phù Dung được.

Lúc đó, Phù Dung gặp Trần Chử và vào công ty của hắn ta, cậu được Lục Vỹ quản lý cho đến ngày hôm nay, đêm qua Trần Chử lộ đuôi sói muốn ngủ cùng Phù Dung, còn muốn Phù Dung làm tình nhân của mình. Bản chất Lý Phù Dung ở thế giới này rất cứng đầu, cậu ta luôn nghĩ mình được o bế là vì mình có tài, là chuyện đương nhiên, combat chưa ngán một ai làm sao có thể chịu nhục, đặc biệt là cậu ghét tính có trăng tìm sao của Trần Chử, thế là cậu đánh ngất Trần Chử rồi ra đây, Phù Dung đã chạy hai tiếng đồng hồ vẫn bị Lục Vĩ tìm được, nên cậu quyết định nhảy sông, đó cũng là lúc hai mảnh ý thức hòa một, Phù Dung đang ngủ yên được vươn lên làm chủ.

“Không làm diễn viên nữa, đi tìm Mộc Liên thôi” Phù Dung đứng dậy vươn vai, cậu chỉnh lại bộ quần áo đã được gió hong khô của mình. Phù Dung sờ căm, trước khi đi tìm Mộc Liên anh phải chấm dứt hết những nguy cơ đã, Phù Dung hạ mắt, người không có gì mà muốn sống, phải không có kẻ thù.

Xem mình còn gì trong túi nào, Phù Dung thò tay vào túi áo lục lọi, trong túi anh chỉ còn vài đồng tiền lẻ, điện thoại cũng đã hỏng, anh hít sâu một hơi ngăn cho tính khí được nuông chiều cần gì có đó phát tác bắt đầu cuốc bộ về nhà.

…

Khi Phù Dung đi bộ về đến căn chung cư của mình đã là giữa trưa, Lục Vỹ đang canh gác ở cửa thấy Phù Dung trở về cười khẩy nhìn cậu.

-Còn biết về sao, về làm gì, tưởng cậu đang đi chơi với cá.

“Nhà tôi ở đây, sao tôi không thể về” Phù Dung bấm mã đi vào trong phòng chuẩn bị đóng cửa lại, Lục Vỹ đi theo sau cậu chặn cửa.

-Nhà này mua khi cậu bị đuổi ra khỏi ký túc xá nhóm, cũng là tài sản của ông chủ.

“Vậy à” Phù Dung nghe Lục Vĩ nói thế nghiêng người cho hắn vào “Thế anh vào đi, tôi chỉ lấy giấy tờ tùy thân của mình thôi, còn hợp đồng hay gì đó thì khởi kiện, tôi sẽ trả dần”.

Lục Vỹ cứ ngỡ Lý Phù Dung sẽ nổi bệnh ngôi sao chửi bới hắn không ngờ lại được vào trong dễ dàng như thế, khi hắn còn đang tim cách làm khó Phù Dung, anh đã ôm giấy tờ của mình rời đi rồi.

Lý Phù Dung mang một thân toàn giấy tờ đi đến một quán game gần nhà mình, tìm phòng game, thuê ba ngày.

Anh là một người rất lượng sức mình, sống trên đời này không có tiền làm trung gian gì cũng khó làm, Phù Dung đăng ký một tài khoản game trực tuyến sau đó đăng mẩu quảng cáo chơi thăng cấp lên mạng, trong thời gian chờ đợi Phù Dung hơi hạ mắt nhìn màn hình máy tính khác kế bên ngăn cảm giác ngứa nghề của mình, anh muốn viết Mộc Liên ra quá, nên mua cho anh ấy một cái vỏ.

“Ting” thông tin một người đặt hàng đến, Phù Dung đưa tay lên mũi làm động tác nâng gọng kính, kiếm tiền thôi. Bên ngoài phòng Chat, các cô nhân viên đang hú hét như điên, có một người nhìn chứng minh thư Phù Dung đang đặt trên bàn tiếp tận giơ máy chụp lại, đây là thông tin của ngôi sao đấy, bán đi kiểu gì cũng có tiền.