“Phù Dung, anh mau tỉnh lại nhé” Lý Mộc Liên cúi xuống áp trán mình vào trán Phù Dung, lúc này từng luồng khí đen từ cơ thể Phù Dung chui vào cơ thể AI của hắn.
Từng ký ức ở thế giới Cảnh khuyển tràn vào não bộ của cơ thể Lý Mộc Liên, hắn vung tay đập lên bàn lầm bầm.
-Trần Chử.
Lý Mộc Liên xuyên qua không gian nhìn thần thể của mình lơ mơ không nhớ gì về thế giới Cảnh khuyển còn đang tâm sự tỉ tê với Phù Dung cũng không định nói nhiều, họ đã thỏa thuận rồi, thần thể ở chín tầng trời sẽ chẳng bao giờ nhớ được ký ức ở các thế giới mà hắn đi qua đâu, vì ký ức đó đã ẩn mình ngay trong thế giới của hắn để nuôi dưỡng những ý thức sống trọn cuộc đời của Phù Dung rồi.
Thế giới giả thức.
Lý Mộc Liên – hệ thống 00 đứng trên đỉnh mái vòm nhìn những ý thức yếu ớt đang được tĩnh dưỡng trong mái vòm hắng giọng, hắn gọi hệ thống đầu tiên không liên quan đến hắn được hắn nhặt về ra.
-Luvi,hãy lập một nhóm quản lý mã, nếu có ý thức nào chơi “trò chơi”, nhất định phải tìm mã trước, phù hợp mới ghép cặp người chơi và hệ thống nghe chưa.
/Đoạn mã của ngài có cần lưu không, thưa ngài/ hệ thống Luvi đang “học tập” những động tác tin học ở thế giới hiện đại hỏi 00.
“Có, nếu có đoạn mã giống ta, hãy đến nơi này tìm ta” Lý Mộc Liên thả một cột sóng định dạng cho Luvi, đoạn mã này sẽ giúp Luvi tìm được hắn dù hắn đã trở về với bản thể nào của hắn Luvi cũng tìm được hắn.
Lý Mộc Liên tập trung tinh thần hướng về phía một màn hình lớn, hắn muốn xem khi hắn và Phù Dung đã đăng xuất khỏi thế giới đầu tiên thì những người khác sẽ thế nào.
….
Thế giới số 1.
“Phù Dung, Phù Dung, con có nghe ba gọi không” Lý Mộc Nam chống gậy tập tễnh đi trong đám khói lửa.
Khi nghe tin có sự cố nổ kho vũ khí, ông đã biết ngay là có chuyện nhưng mọi lực lượng đã được dồn về nơi này, ông và Dương Hủy sợ Trần Chử bắt họ uy hiếp Phù Dung nên đã tạm thời lánh đi, không ngờ lại xảy ra hậu quả thế này.
“Ở đây” một cảnh sát giơ vải lệnh thông báo với mọi người, Lý Mộc Nam nhanh chóng chạy về phía đó, trên đoạn đường rải rác toàn xác thú vật bị chết cháy, chết do ngạt khói.
Lý Mộc Nam chống gậy đi men theo đám xác thú cho đến khi nhìn thấy hai xác người nằm ở một góc tường, dù nằm cùng một hướng nhưng khoảng cách của họ vẫn rất xa nhau.
Lý Phù Dung đã thực hiện được lời mình nói, cậu chọn ai sẽ chung thủy với người đó đến phút cuối cùng, Lý Mộc Nam lại gần Phù Dung, ông đưa tay lau đi vết bụi đen vì ngạt khói trên gương mặt cậu, ông đã đau đớn đến mức không thể khóc nổi nữa.
Lý Mộc Nam ôm lấy thi thể còn ấm của Phù Dung không ngừng vỗ vai cậu “Thằng nhóc hư đốn này, sao ba gọi mãi con không trả lời, ba chiều con quá nên con mới hư như vậy, Phù Dung”.
“Chủ nhân” Lý Cửu ôm vết thương của mình khập khễnh đi về phía ông Mộc Nam, hắn quỳ xuống ôm lấy chân ông cam đoan:
-Không phải tai nạn, chúng tôi bị tấn công, cậu chủ đã cứu được người chuẩn bị ra ngoài rồi.
Nguyễn Thường Hiến vừa tỉnh lại cũng chạy đến bên ông Mộc Nam, hắn chuẩn bị nói mọi chuyện mình nhìn thấy cho ông Mộc Nam thì có một điểm đỏ chiếu lên phần đầu hắn theo sau là một viên đạn.
“Gru” một linh miêu lớn lao đến còn nhanh hơn viên đạn, nó vươn móng vuốt đánh bay viên đạn sau đó lao về phía Tòa nhà có người bắn tỉa.
“Lão gia, Cửu Thương còn sống” tên lính bắn tỉa ngồi trên đài cao không dám nã súng về phía con thú lớn đang chạy về phía Tòa nhà này.
“Đồ vô dụng” Trần Chử nghe được thông tin này đứng dậy chạy về phía cửa, lão không sợ Lý Mộc Nam kiện, lão sợ là những kẻ không tuân thủ được pháp luật kia. Lão nhanh chóng đi trong vòng bảo vệ rời khỏi Tòa nhà.
Chiếc xe đen lăn bánh trên đường, để di chuyển nhanh hơn, Trần Chử ra lệnh cho tài xế đi đường mới làm, khi chiếc xe đi đến đoạn đường qua cảnh cục Lâm Thành, hàng loạt chó, mèo, chim chóc cứ thế lao ra chắn đầu xe Trần Chử.
Đêm ngày càng sâu mà Trần Chử chưa đi hết đoạn đường 4 km kia, cho đến khi kính xe đen đặc vì dính quá nhiều bùn đất và máu, tài xê nhịn không được nữa xuống xe bỏ chạy, Trần Chử leo lên tự ngồi ghế lái, hắn bật cần gạt nước vừa lái xe vừa lầm bầm chửi bới những người đi cùng là đồ nhát gan.
Một bóng trắng lại lướt qua, lần này xe hắn như bị vấp khựng lại không đi được nữa, hắn đứng xuống mở cốp xe nhìn cái xác của Tây Bà còn nằm yên trong cốp mới yên tâm, ông ta chưa kịp vui bao lâu, cái xác đã bật dậy, nó xoay đầu về phía ông ta nhe nanh lên, Trần Chử đã kẹt ở một đoạn đường không biết bao lâu vừa mệt vừa đói, cộng với việc thất bại trong việc một mũi tên bắn hai con chim khi không tiêu diệt hết bán thú cũng không tiêu diệt được hai họ Lý, Dương làm lão thần hồn nát thần tính sợ hãi bỏ chạy.
Trần Chử chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đứng trước cổng cục cảnh sát Lâm Thành, một đoàn người chạy ra đứng trước mặt hắn, Lý Cửu là người đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp với hắn.
“Sao các người dám bắt ta” Trần Chử gào lên, Lý Cửu chỉ về phía sau lưng Trần Chử mà nói:
-Ông làm nhiều việc ác thế mà không quay lưng lại nhìn à.
Trần Chử xoay người nhìn về phía sau, cái xác của Tây Bà nằm lết đưới đất ngày sau lão, một sợi dây buộc nối nó với eo lãi, cả quãng đường lão đã chạy cùng nó. Trần Chử không còn sức sống khuy xuống.
….
-Phù Dung, em có nhìn thấy không, Lý Mộc Liên nói với luồng sáng nhỏ đang quay trong tay hắn.
-Chúng ta đi thôi, lần này em phải đi tìm tôi nhé.
……