Rốt cuộc Ngũ điện hạ đã nuôi bao nhiêu nam sủng trong phủ thế này, liệu có sủng hạnh xuể không? So sánh như vậy thì Thất điện hạ nhà nàng ấy hôm qua cũng chỉ tìm một tên thái giám rồi gặm cái miệng một chút thôi.
Thái giám và nam sủng khác nhau, dù có đẹp mã đến đâu cũng chỉ có thể gặm miệng mà thôi. So với Ngũ điện hạ thì điện hạ nhà nàng ấy vẫn còn mực thước chán.
Lúc này, Triệu Lệnh Di – người “rất mực thước” đang ở hậu viện thỉnh giáo Triệu Thanh Dung làm sao để một nam nhân ghét mình, thậm chí là hận mình thấu xương.
Triệu Thanh Dung nhìn muội muội bằng ánh mắt đầy cảm thông, cảm thấy chắc là nàng không chịu nổi sự ép hôn của phụ hoàng nên mới nghĩ ra hạ sách này.
Tỷ ấy thở dài một tiếng, có chút khó xử: “Lệnh Di à, tỷ cũng muốn giúp muội lắm, nhưng muội thấy đấy, phủ của tỷ toàn là những hạng nam nhân yêu tỷ đến chết đi sống lại, cái chuyện làm người ta ghét mình ấy mà… thực sự hơi khó.”
Triệu Lệnh Di: […] Lời này nghe sao mà thấy muốn đánh người thế không biết?
Nàng lặng lẽ đứng dậy: “Nếu Ngũ tỷ không biết thì muội không làm phiền tỷ nữa.”
Thấy muội muội vừa mới đến đã định đi, Triệu Thanh Dung vội vàng nắm lấy tay nàng: “Đừng mà, tuy tỷ không biết cách giúp muội, nhưng tỷ biết có một nơi nhất định sẽ có người giúp được muội!”
Mắt Triệu Lệnh Di lập tức sáng rực: “Nơi nào thế?”
Triệu Thanh Dung ra vẻ thần bí: “Ra cửa đi, tỷ dẫn muội đi!”
“Đi thôi!”
…
Nửa canh giờ sau, Triệu Lệnh Di theo Triệu Thanh Dung bước xuống xe ngựa, nhìn thấy tấm biển viết ba chữ “Nam Phong Quán”, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.
“Ngũ tỷ, đây là nơi nào vậy?”
Triệu Thanh Dung nở nụ cười: “Nơi tìm hoa thưởng nguyệt lý tưởng.”
Một tách trà sau, Triệu Lệnh Di bị hai nam nhân y phục xộc xệch, để lộ cả lồng ngực vây quanh đút rượu. Sống hơn hai mươi năm, nàng đâu từng trải qua cảnh tượng này, Triệu Lệnh Di đỏ bừng cả mặt.
Ngũ tỷ đúng là không đứng đắn rồi!
Thấy Triệu Thanh Dung ôm trái ấp phải, nàng cau mày hỏi: “Ngũ tỷ, tỷ nói ở đây có người có thể giúp muội, ở đâu cơ?”
Triệu Thanh Dung vốn đang bận rộn đối phó với hai nam nhân bên cạnh, nghe vậy liền bật cười thành tiếng: “Chẳng phải ngay bên cạnh muội đó sao!”
Triệu Lệnh Di cảm thấy mình vừa bị lừa một vố.
Triệu Thanh Dung nghiêm túc nói: “Nam nhân là kẻ hiểu nam nhân nhất, muội muốn đối phó với nam nhân thì tất nhiên phải hỏi nam nhân rồi. Người ở Nam Phong Quán này kiến thức sâu rộng, nhất định sẽ giúp được muội.”
Nghe xong, Triệu Lệnh Di thấy lời này cũng có lý, nàng liền ngồi lại chỗ cũ, nhìn bên trái rồi ngó bên phải, cuối cùng móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn.
“Bản cô nương muốn biết làm cách nào để một nam nhân hận mình, ai có cách hay thì chỗ ngân phiếu này sẽ thuộc về người đó.”
Hai nam tử kia nhìn thấy ngân phiếu thì mắt sáng rực như đèn pha, liếc nhau một cái, người mặc áo mỏng màu xanh chàm tiến lại gần trước: “Nếu cô nương muốn nam tử kia hận người, chi bằng làm vài chuyện sỉ nhục hắn?”
Triệu Lệnh Di nghĩ đến đêm qua, nhíu mày lắc đầu: “Chiêu này dùng rồi, hiệu quả không tốt.”
Nam tử mặc áo màu đỏ tía bên cạnh cười khẽ: “Tiểu nhân có một kế.”
Hắn nghiêng người, mái tóc vương hương phấn lướt qua tai Triệu Lệnh Di: “Trên đời làm gì có cái hận nào vô duyên vô cớ, cô nương muốn hắn hận người, sao không khiến hắn yêu người trước đã?”