Triệu Lệnh Di vô tình xuyên không, trở thành nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết nhiều nam chủ.
Hệ thống hứa hẹn chỉ cần hoàn thành cốt truyện, nàng sẽ được trở về hiện đại kèm theo tiền thưởng chín chữ số.
Triệu Lệnh Di lặng lẽ đếm ngón tay: “Nói chuyện tiền bạc thì tục tằng quá, chủ yếu là từ nhỏ ta đã có lòng hướng thiện, thích giúp người khác hoàn thành tâm nguyện thôi.”
Thế nhưng nàng không hề biết, nữ phụ độc ác trong sách có một thiết lập cực kỳ oái oăm: [Cứ chạm vào cơ thể người khác là sẽ bị lộ tiếng lòng.]
…
Hệ thống muốn nàng làm nhục Thám hoa lang trước mặt bàn dân thiên hạ. Nàng hất thẳng chén rượu vào mặt người ta, buông lời ác độc: “Loại tư sắc như ngươi, xách giày cho bản Công chúa còn không xứng!”
[Á á á á! Ướt thân dụ hoặc! Mlem mlem quá đi mất!]
Hệ thống yêu cầu nàng gây khó dễ cho Tư Lễ Giám Chưởng ấn, nàng lập tức vung một cái tát, mắng nhiếc: “Một tên thái giám mà cũng dám bất kính với bản Công chúa? Tin ta sai người đánh nát cái miệng này của ngươi không!”
[Chao ôi, đôi môi này chạm vào mềm mại thật đấy, đi làm thái giám đúng là phí phạm nhân tài mà.]
Hệ thống bắt nàng phải đắc tội Quốc công gia, nàng quay đầu đập nát bàn cờ tâm đắc của hắn: “Thứ mà bổn cung không có được, kẻ khác cũng đừng hòng tơ tưởng!”
[Đôi bàn tay này, những đường gân xanh này… Sờ bàn cờ làm gì, sờ ta đây này!]
Hệ thống muốn nàng sỉ vả Đại tướng quân, nàng hếch mặt lên trời, tỏ vẻ khinh miệt: “Một thân mồ hôi thối làm ta buồn nôn chết đi được! Ngươi tin ta bảo phụ hoàng chặt đứt đôi bàn tay bẩn thỉu này của ngươi không?”
[Trời ơi! Cơ ngực này tuyệt phẩm quá, không nỡ buông tay chút nào, hu hu…]
…
Triệu Lệnh Di luôn cẩn trọng làm việc, đến nằm mơ cũng lẩm bẩm học thuộc lời kịch bản. Ngờ đâu, những nam chủ đáng lẽ phải hận nàng thấu xương, nay lại từng kẻ một đuổi theo sau lưng, tranh nhau đòi làm Phò mã.
Các nam chủ: “Hận vầng trăng sáng trên cao không soi sáng riêng mình ta.”
Triệu Lệnh Di nuốt nước miếng: “Đừng có ngăn cản con đường phát tài của ta!”





Bình Luận (0)