Đến nội dung chính

Chương 3: Xuyên không

admin 1.107 Chữ Cài Đặt

Trước mắt Liam là một mảnh trắng xoá, cậu đã bước đi lang thang trong vùng trắng đó một cách vô định. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt đột nhiên xoay tròn, cả thế giới dường như đảo lộn.

Thân thể Liam bồng bềnh như đang ở trên mây, nơi tư mật bị người ta đụng chạm, khắp thân thể bị một bàn tay to lớn vuốt ve. Bên tai cậu còn vang lên tiếng thở dốc nặng nề, có chút kìm nén lại có chút như vui sướng.

Liam muốn mở mắt ra nhưng hoàn toàn không thể mở nổi.

Một luồng tê dại đột nhiên chạy dọc từ xương cụt đến đại não, Liam không kìm được há miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Cậu có chút không dám tin rằng mình có thể phát ra tiếng kêu kiều mị đến tận xương tuỷ như vậy.

Tiếng thở dốc bên tai dường như càng trở nên nặng nề hơn. Liam cảm nhận được cằm mình như bị ai nắm lấy, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm nhuốm đầy hơi thở của dục vọng của một người đàn ông: “Cuối cùng cũng chịu kêu ra tiếng rồi sao? Kêu thêm vài tiếng nữa đi, bé cưng.”
Đầu óc Liam có chút trì trệ, hoàn toàn không phân rõ được đây là thực hay mơ. Nhưng dù thực hay là mơ thì phản ứng thân thể không để cậu suy nghĩ thêm nữa. Từng luồng tê dại ập đến theo từng nhịp đung đưa, Liam há miệng, phát ra nhiều tiếng nức nở yêu kiều hơn.

Người đàn ông dường như đã phát điên rồi, thứ ấm nóng chôn bên trong cơ thể Liam càng trở nên căng cứng, từng nhịp đung đưa dần dần tăng tốc. Anh ta cắn mạnh lên gáy Liam, phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng như dã thú.

Liam chỉ cảm thấy sau gáy mình truyền đến một luồng nóng rực, mùi rượu Rum và mùi cam vàng quyện vào nhau, vừa nhẹ nhàng lại nồng nhiệt khiến người ta đắm say. Có thứ gì đó chảy vào bên trong cậu, nóng như muốn thiêu đốt thân thể cậu.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng phá cửa ầm ầm. Liam tỉnh lại từ cơn mê man, cau mày, khẽ cử động thân thể. Toàn thân cậu bủn rủn vô lực, từng khớp xương trên cơ thể đau nhức như vừa bị một cái xe lu cán qua.
Cậu cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt lại bị ánh đèn sáng chói chiếu vào, trở nên đau rát vô cùng. Liam chống thân thể ngồi dậy, mất một lúc mới có thể mở mắt ra được.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm: “Bệnh viện bây giờ hiện đại thế à? Phòng bệnh mà lại bày trí như khách sạn vậy?”

Nói xong, chính cậu cũng sợ ngây người vì giọng nói khản đặc như giấy nhám chà trên gỗ của mình. Khi Liam mới xác nhận toàn thân trên dưới của mình không một mảnh vải che thân, cậu chỉ kịp vội vàng quơ lấy cái chăn trên giường che kín người.

Thế này là thế nào?

Không phải cậu bị đập đầu vào cạnh bàn rồi ngất đi sao? Sao lại không ở bệnh viện mà lại ở đây? Còn nữa, cái cảm giác lúc đó… chẳng lẽ là sự thật chứ không phải là cậu nằm mơ?

Sắc mặt Liam lúc xanh lúc trắng.
Đúng lúc này cửa bị phá mở từ bên ngoài, một đống người chạy ào vào, ồn ào như một cái chợ vỡ.

“A!” Người đi đầu là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Dáng vẻ cậu ta lúc này trông giống một chú nai con bị kinh hãi.

Sau chàng trai là rất nhiều người, một người đàn ông trung niên trong số bọn họ tiến lên, khuôn mặt nhìn cậu vô cùng dữ tợn. Liam hoảng sợ rụt người vào trong chăn, run rẩy hỏi: “Các người…”

Bốp!

Cụm từ “là ai?” Liam còn chưa kịp hỏi ra miệng đã bị cái tát này đánh ngược trở vào. Liam hoảng hốt ôm má, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông kia hung tợn chỉ vào mặt cậu, mắng:

“Liam, mày ngày thường ăn chơi trác táng thì thôi đi, bây giờ còn đi ngủ với đàn ông hoang nữa! Mày khiến nhà Hall mất hết mặt mũi rồi!”

Bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán, chàng trai trông có vẻ vô hại vừa nãy lập tức tiến lên kéo cánh tay người đàn ông trung niên, nhỏ giọng nói: “Bố, đừng đánh anh. Có thể là anh buồn vì chuyện cổ phần nên muốn giải khuây thôi…”

Giọng điệu này…

Liam cau mày, ngửi ra điều gì đó bất thường. Những người này là ai? Tại sao đột nhiên xông vào phòng bệnh của cậu như đi bắt gian vậy? Cái lão già này là ai mà dám đánh mình? Còn cái thằng sặc mùi trà đào cam sả này lại là thằng nào?

Một trận choáng váng ập đến, Liam đau đớn ôm đầu hét lên. Từng luồng ký ức xa lạ như thuỷ triều ập vào đại não cậu, khiến Liam không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cậu nghiêng người sang một bên, bám vào mép giường nôn thốc nôn tháo.

Người trong phòng dường như bị hành động này của cậu làm cho đơ người một chút. Ngay sau đó cái tên trà đào cam sả kia lại cất tiếng nức nở: “Anh, sao anh lại như thế chứ? Anh có ghét em thì cũng không thể tỏ thái độ như vậy được. Hu hu. Em đã làm sai điều gì chứ?”

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, cánh tay Liam đột ngột bị người ta nắm lấy. Móng tay sắc nhọn của người này đâm vào da thịt cậu, mùi hoa hồng nồng nặc khiến dạ dày của Liam càng khó chịu hơn.

Thân thể cậu bị kéo lên, lại một tiếng “bốp”, má trái của cậu nóng rát.

Ha! Chồng tát má phải vợ tát má trái, đều như thần linh ban phước vậy. Đầu óc Liam có chút choáng váng, nhưng tinh thần lại minh mẫn vô cùng.

Giây phút nhận được những ký ức xa lạ kia, kinh nghiệm xem phim ngắn AI một năm trở lại đây nói cho Liam biết: cậu, xuyên không rồi!

Đời trước cậu là một thiếu gia giả, chết đi rồi xuyên không, lại xuyên thành một thiếu gia giả tiếp.

Đệch mẹ cuộc đời!