Đến nội dung chính

Chương 52:

admin 621 Chữ Cài Đặt

Nước mắt của Giang Triết vẫn còn vương trên gò má, nhưng ánh mắt hắn đã trở nên sáng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn cậu của hiện tại, nhìn từng đường nét quen thuộc sau lớp mặt nạ đã được gỡ xuống. Nỗi nhớ trong lòng như vỡ òa, tuôn ra thành lời nói.

“Anh nhớ em, rất nhớ.”

Giang Triết nghẹn ngào, bàn tay to lớn ôm chặt lấy Quý Nhiên, như muốn bù đắp cho những tháng năm xa cách.

“Triết Triết, đừng khóc. Không phải vốn nên là em khóc sao? Sao lại là anh khóc chứ.” Quý Nhiên bất lực, mỉm cười xoa lên gương mặt hắn. Cậu từ từ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má hắn. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Quý Nhiên lan tỏa, khiến Giang Triết càng muốn chìm sâu vào vòng tay của cậu.

“Chẳng giống mặt lạnh mọi khi của anh chút nào.” Cậu trêu chọc, bật cười nhẹ nhàng mà véo má Giang Triết.
“Là người, biết khóc.” Hắn trả lời, giọng nói khàn khàn và trầm ấm.

“Không được nói chống không!” Quý Nhiên phồng má, trợn mắt nhìn hắn.

“Anh nói xem, ngoại trừ nói lời thoại nhân vật là dài ra, anh lúc nào cũng ít nói. Nếu được có khi còn không thèm nói, em không phải ngoại lệ của anh, anh không nói nhiều với em.” Quý Nhiên than vãn, giọng nói đầy vẻ bất lực.

“Sẽ.” Hắn gật đầu như thể bản thân sẽ thực sự nói nhiều hơn một chút nhưng lời nói thốt ra lại như cũ.

“Triết Triết.” Quý Nhiên vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi, nhìn hắn bằng ánh mắt quen thuộc.

Bây giờ chẳng khác gì lúc xưa, bọn họ cứ thế lại trở về tám năm trước một lần nữa, như chưa hề có một cuộc chia ly nào cả. Giang Triết thấy Quý Nhiên giận dỗi, hắn cũng ngừng khóc. Hắn nhanh chóng đưa tay lên, nghiêm túc dỗ dành.
“Nhiên Nhiên đừng giận.”

“Nhiên Nhiên ngoan.”

“Nhiên Nhiên…”

Hắn vừa vuốt ve đầu cậu vừa khẽ gọi. Đây chính là cách dỗ người duy nhất mà Giang Triết biết, tám năm trước như thế nào, tám năm sau cũng sẽ như vậy.

“Anh không hỏi gì nữa à, Triết Triết?” Quý Nhiên tuy vẫn dỗi ngoài mặt nhưng vẫn hưởng thụ từng cái vuốt ve của Giang Triết. Cậu cũng chờ đợi cái vuốt ve này từ rất lâu rồi.

“Em muốn nói?” Hắn hỏi, giọng nói đầy mong đợi.

“Giang Triết!” Quý Nhiên mặt hằm hằm nhìn hắn, sửa được thói quen ít lời này của Giang Triết cũng quá là khó đi.

“Anh tuy rất muốn hỏi, nhưng Nhiên Nhiên không muốn kể nên không cần thiết phải hỏi.” Giang Triết nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.

“Giờ em về bên cạnh anh là được rồi.” Tay hắn vẫn xoa xoa dỗ dành, tay còn lại nắm chặt tay cậu, như sợ cậu sẽ chạy mất.
“Triết Triết, vào thẳng vấn đề,” Quý Nhiên chợt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Giang Triết. Khi nghe câu nói này, hắn có chút sững sờ.

“Chúng ta là gì của nhau?”

“Bạn trai?” Giọng hắn khàn khàn lại, có thể thấy được sự e dè trong lời nói. Hắn không chắc, và hắn sợ, sợ Quý Nhiên sẽ phủ nhận.

“Ừ, Triết Triết, yêu anh.” Quý Nhiên mỉm cười, nụ cười ấy sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia.

Giang Triết sững người. Hắn tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, từ chối, né tránh, dây dưa… nhưng không ngờ, mọi chuyện lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Hắn ngẩn người, rồi một nụ cười rạng rỡ, chân thành xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.