Nước mắt còn chưa khô trên má, nhưng một nụ cười rạng rỡ, chân thành đã bừng sáng trên gương mặt Giang Triết. Hắn ngẩn người nhìn Quý Nhiên, ngắm nhìn khuôn mặt đã in sâu vào tâm trí, và nụ cười đó càng rạng rỡ, chân thành hơn bao giờ hết.
“Yêu anh.”
Hai từ đơn giản ấy lại là thứ hắn đã chờ đợi suốt tám năm. Nó như một liều thuốc tiên, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu mọi nỗi đau. Hắn không thể kìm nén cảm xúc, vòng tay siết chặt lấy Quý Nhiên, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc đã ám ảnh hắn bấy lâu.
Khoảnh khắc này, một ký ức cũ bỗng ùa về, rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là thời gian trước kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11, khi Quý Nhiên đột nhiên phát sốt. Cậu sốt cao suốt một tuần, cả người nóng hầm hập, nói mê man không ngừng.
“Bà, bà ơi!” Cậu thì thầm, tiếng khóc nghẹn ngào.
“Cứu, bà ơi, ai cứu bà đi.”
Nước mắt cứ rơi, giọng nói nghẹn ngào, the thé vì cổ họng đau rát. Những ám ảnh từ hồi bé cứ như đang cào cấu, giày vò tâm hồn cậu nhóc 15 tuổi.
Giang Triết đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hắn tự mình đưa cậu đi bệnh viện, ngày đêm túc trực ở phòng bệnh, ánh mắt không phút nào rời khỏi cậu. Hắn đã ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự run rẩy, sự sợ hãi tột cùng của cậu. Mỗi lần nhìn thấy nhiệt kế trên 39 độ, tim hắn lại như có ai đó bóp nghẹt. Quý Nhiên cứ thế lúc tỉnh lúc mơ, hết hạ sốt rồi lại sốt lại. Giang Triết ngồi bên giường, tay nắm chặt tay cậu, không ngừng gọi tên “Nhiên Nhiên.” Hắn đã sợ, sợ rằng nếu hắn chợp mắt, khi tỉnh dậy, cậu sẽ biến mất.
Khi cơn sốt hạ, Quý Nhiên yếu ớt mở mắt, nhìn thấy Giang Triết gầy đi thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu khẽ mỉm cười, yếu ớt đưa tay lên chạm vào má hắn. Khoảnh khắc đó, Giang Triết không thể kìm nén được nữa. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Rồi vì quá mệt mỏi, hắn buông lỏng người, thiếp đi trên vai Quý Nhiên.
Từ đó, mỗi lần mệt mỏi hay lo lắng, Giang Triết đều vùi đầu vào Quý Nhiên, tìm kiếm sự an ủi và bình yên. Đó cũng là cách duy nhất hắn thể hiện rằng hắn đang lo lắng cho cậu đến nhường nào.
Quý Nhiên vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại.
“Triết Triết, em không sao, thật sự không sao.” Giọng nói cậu như một lời trấn an, dịu dàng và ấm áp.
“Em chỉ muốn anh biết rằng, em đã về rồi, và lần này, em sẽ không rời đi đâu cả.”
Giang Triết ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vẫn còn đỏ hoe nhưng đã tràn ngập sự dịu dàng. Hắn nhìn Quý Nhiên, nhìn gương mặt tuyệt mỹ, gương mặt hắn nhớ nhung tưởng tượng từng ngày. Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve gò má cậu.
“Anh sẽ không để em rời đi nữa.” Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn, trầm ấm.
“Không bao giờ nữa.”
Họ cứ thế ôm nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào từ phía xa và tiếng đập mạnh mẽ của hai trái tim đang hòa làm một. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi vào căn phòng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quý Nhiên.
“Ngủ ngon, Nhiên Nhiên.”
“Anh cũng vậy, Triết Triết.”