Đến nội dung chính

Chương 38:

admin 1.385 Chữ Cài Đặt

“À, còn nghe nói vị đại thiếu gia này tuy là con hoang nhưng lại được lão gia Quý gia trước khi mất để lại di chúc cho cậu ta thừa kế toàn bộ gia tộc. Cũng rất ít người gặp mặt cậu ta, đại khái khá là làm mưa làm gió ở Gia An.”

Giọng Lục Triều vang vọng trong căn penthouse tĩnh lặng, rõ mồn một từng chữ, từng câu, như một bản tường thuật khô khan nhưng lại mang sức nặng của cả một dòng đời. Từng chi tiết nhỏ nhất mà anh ta thu thập được đều như một mũi kim châm vào trái tim của Quý Nhiên, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì sự mãn nguyện, một cảm giác hả hê lạ lùng. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Quý Nhiên vẫn nằm trên sô pha, ánh mắt dán vào màn hình tivi, nơi hình ảnh Giang Triết trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, gương mặt vẫn còn nét bướng bỉnh của một thiếu niên nhưng lại lạnh lùng đầy sức hút, đang nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Bên ngoài hối hả vội vã ồn ào bao nhiêu thì trong căn phòng trống trải này, mọi thứ dường như đều đang ngừng lại.
Một tiếng cười mỉa mai, không thành tiếng, vỡ vụn trên khóe môi Quý Nhiên. Cậu không cười thành tiếng, chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng, đầy chua chát. Tám năm… tám năm sống trong dối trá, trong sự che đậy, ngày đêm phải tính toán âm mưu giờ được nghe người khác kể lại cũng có phần thú vị.

Đột nhiên, hình ảnh trên tivi chớp tắt, trả lại cho căn phòng một bóng tối lạnh lẽo và sự im lặng đến đáng sợ. Trong bóng đêm, chỉ còn lại bóng người cô đơn đang ngồi trên chiếc sô pha mềm mại, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn.

Mấy năm nay, cậu thật sự rất cô đơn, tủi thân đến phát khóc nhưng lại không thể khóc. Bản thân cậu vốn được Giang Triết chiều hư từ nhỏ, nâng niu như một báu vật, nói một là một, nói hai là hai. Đôi tay từng chỉ quen cầm cọ vẽ và phím đàn, sao có thể mạnh mẽ ngay trong chốc lát để đấu lại với đám người như Quý Vị Kiến được? Hồi tưởng lại cái ngày cậu bị đẩy vào Quý gia, từ một thiếu niên hoạt bát, vui vẻ, thích cười nói, Quý Nhiên đã trở nên âm trầm, lặng lẽ, luôn giấu mình trong một vỏ bọc an toàn.
Năm đầu về căn nhà lạnh lẽo đó, sau khi mọi chuyện được sắp xếp kĩ càng ổn thỏa thì cậu bắt buộc phải rời xa Giang Triết, cậu đã nếm trải đủ sự cô đơn, khinh miệt và chèn ép. Quý Nhiên đã phải học cách nhẫn nhịn, học cách che giấu cảm xúc, học cách sống sót trong một gia tộc đầy rẫy dã tâm. Tuy nhiên, nỗi nhớ Giang Triết vẫn là thứ không bao giờ nguôi ngoai.

Đêm nào cậu cũng nằm trong bóng tối, lén lút mở điện thoại, ngắm nhìn những bức ảnh cũ, những tin nhắn cuối cùng đã được lưu giữ cẩn thận. Hình ảnh Giang Triết cười, Giang Triết cau mày, Giang Triết đang chơi đùa… Mỗi tấm ảnh là một nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu nhớ Giang Triết đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Cậu biết, mình phải mạnh mẽ, vì chỉ có vậy, cậu mới có thể trở về bên cạnh Giang Triết một cách đường hoàng.
Trong những đêm dài đó, Quý Nhiên đã gọi điện cho Giang phu nhân. Khi nghe Giang phu nhân kể về sự nghiệp của Giang Triết, sự buông bỏ bất chấp hậu quả, một mình chống lại sự trèn ép của gia tộc, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Quý Nhiên. Cậu nhờ Giang phu nhân bí mật lập một công ty giải trí, và với số tiền tiết kiệm của mình, cậu đã đầu tư vào đó. Việc đâu phải dễ dàng, nói một thiếu niên mới chập chững 16, 17 tuổi xử lý cả một công ty, nhân vật chính cũng không dám viết vậy. Cậu đã phải ngày đêm học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm nhân tài và xây dựng một nền tảng vững chắc để hỗ trợ cho Giang Triết.

Sau khi quan sát Quý gia được một năm, cậu đã hiểu rõ hơn về những âm mưu, sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực. Nhận ra rằng mình không thể đấu lại với một gia tộc lớn cần phải xây dựng thêm nguồn lực , cậu đã chấp nhận lời đề nghị của Quý Vị Kiến, giả vờ như đã khuất phục và được đưa đi du học.

Ba năm ở nước ngoài, Quý Nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn là thiếu niên ngây thơ ngày xưa. Cậu học cách sử dụng quyền lực, học cách thao túng, học cách đối phó với những kẻ xảo quyệt. Cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình.

Trở về sau 3 năm, Quý Nhiên bắt đầu công cuộc chống lại Quý Vị Kiến. Với sự giúp đỡ của Khắc Lam và những người bí mật khác, cậu đã dần thâu tóm quyền lực của Quý gia, từng bước lật đổ những âm mưu của Quý Vị Kiến. Trong giới thượng lưu, không ai biết cậu là ai, chỉ biết rằng có một “Đại thiếu gia” bí ẩn, tài giỏi, đang làm mưa làm gió trong thương trường, nhưng không ai có thể điều tra ra thân phận thật sự của cậu.

Quý Vị Kiến không phải là kiểu quá thông minh, nhưng cha nào con nấy, thủ đoạn cũng phải ngang nhau, người giữ thương trường nhiều năm vẫn hơn một người mới non nớt này. Hắn ta cũng hỗ trợ cho rất nhiều quan chức nhà nước, nâng đỡ người của hắn khiến vị thế ngày càng tăng. Sau lưng còn là cả một thế gia gia tộc chống lưng, lên kế hoạch. Tám năm chiến đấu này chả khác gì chinh chiến với toàn bộ quốc gia.

“Tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó thôi” Cậu thì thầm với chính mình, giọng nói đầy sự lạnh lùng và kiên định. Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào hư vô, hình ảnh Quý Hạ hồn nhiên, ngây ngô lại hiện lên trong đầu. Quý Hạ giống như một mảnh ghép của Quý Nhiên trong quá khứ – tươi sáng, hồn nhiên và cần được bảo vệ. Và cũng từng có một Quý Nhiên như thế. Nhưng bây giờ cậu biết, không còn đường lùi nữa.

Quý Nhiên ngồi đó rất lâu, lắng nghe tiếng nói của Giang Triết từ tầng trên qua thiết bị thu âm. Hắn đang nói chuyện với Lục Triều về những thông tin mà họ đã tìm được. Từng câu nói của hắn, từng hơi thở của hắn, đều như một bản nhạc đã in sâu vào tâm trí cậu. Nỗi nhớ lại trỗi dậy, nhưng lần này không còn là sự yếu đuối. Nỗi nhớ đã trở thành động lực, trở thành sức mạnh để cậu tiếp tục đấu tranh.

“Giang Triết…” Cậu khẽ gọi tên hắn trong bóng tối, giọng nói thì thầm, đầy yêu thương và cả sự kiên quyết.

“Đợi em nhé…”

Có một Giang Triết vì người mình yêu mà đánh đổi tất cả, phát điên vì người ấy, nhớ người ấy từng giây từng phút, luôn đi tìm người ấy sau tám năm ròng không có kết quả.

Cũng có một Quý Nhiên mạnh mẽ, chống lại người cha ruột thịt vốn không yêu thương gì bản thân mà chịu bao nhiêu tủi thân vất vả, phải luôn gian xảo, làm cáo già ở cán cân không nghiêng về mình. Nhưng lại rất yếu đuối trước mặt người mình yêu, nức nở vì nhớ người ấy vào mỗi đêm. Âm thầm theo dõi người ấy từ xa, lo lắng về mọi thứ của người ấy.

Tám năm này đổi lấy một hạnh phúc về sau.