Đến nội dung chính

Chương 35:

admin 926 Chữ Cài Đặt

“Anh, anh gọi em ra đây là có chuyện gì sao?” Quý Hạ tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Quý Nhiên.

Quý Nhiên từ sau gốc cây đứng trước mặt Quý Hạ khóe môi khẽ cong:

“Tuần sau em cùng anh tham gia gameshow nha.”

“Gì cơ?!” Quý Hạ lập tức nhảy dựng lên, mái tóc mềm mại cũng dường như dựng đứng theo phản ứng của cậu.

“Em không đi đâu! Em thừa biết show gì rồi, có cả cái tên ảnh đế chảnh chó kia nữa. Lúc em chào không thèm liếc lấy một cái, loại người gì đâu!” Cậu ta hùng hồn tuyên bố, lại còn khoa chân múa tay.

Quý Nhiên không nhanh không chậm dơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị tài khoản ngân hàng, chậm rãi từ tốn lên tiếng: “Cắt tiền tiêu…”

Chưa đợi cậu nói hết, một bàn tay đã nhanh như chớp bịt lấy miệng Quý Nhiên. Mặt Quý Hạ nhăn nhó như đang rặn ra thứ gì đó nặng nề lắm, nụ cười méo xệch, từng chữ từng chữ một bật ra:
“Em đi, được chưa! Tiền là một thứ VÔ CÙNG CỰC KỲ quan trọng, không thể nói cắt là cắt được! Đó là tính mạng của cả một con người và ba con mèo đó!”

Quý Nhiên bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng xoa đầu Quý Hạ đang bịt miệng mình. Một tiếng “Ngoan” trầm thấp vang lên. Như bật công tắc, Quý Hạ lập tức vẫy đuôi phấn khích, hưởng thụ cái xoa đầu của anh trai, thiếu điều muốn lộ hẳn cái đuôi chó vô hình ra ngoài. Kiểu thích được chiều chuộng, quan tâm, thu hút sự chú ý này, Quý Nhiên thừa sức chiều.

Một bên khác, Giang Triết, người vừa bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với người mình yêu đang vội dắt Quýt Quýt về. Quýt Quýt ban đầu còn hứng khởi giờ lại như cọng rau luộc chẳng có chút sức sống, ánh mắt buồn rầu tủi thân của chú chó làm hắn cũng bất lực theo.

Buổi tối, ở một góc thành phố, Giang Triết có buổi tụ tập với bạn bè ở một quán bar quen thuộc. Nói là bạn bè, nhưng cũng không thân thiết gì lắm, cũng gọi là quen biết nhau từ nhỏ, là cái kiểu xã giao giữa các gia tộc.
“Thái tử gia Giang gia mà cũng lặn lội đến chốn này à?” Một tên trong số đó, Tống Quân – kẻ nổi tiếng với bộ sưu tập người tình dài dằng dặc, huýt sáo trêu chọc. Hắn ném cho Giang Triết một cái nháy mắt đầy ẩn ý, dường như muốn nói: “Lại nhớ người kia rồi à?”

Lời Tống Quân vừa dứt, không khí chùng xuống. Trong giới thượng lưu, ai mà chẳng biết Giang Triết từng là “thái tử” sáng giá nhất của Giang gia, người từ bỏ cả một sự nghiệp đồ sộ của gia tộc để bước chân vào giới giải trí. Người thừa kế trao lại cho người khác, một đứa trẻ trong mắt người đời là hoàn hảo cứ thế vì sự bồng bột mà lụi tàn.

Tuy nhiên, thay vì sự hả hê như những kẻ khác, trong ánh mắt của nhóm bạn này lại thấp thoáng sự thông cảm, thậm chí là tiếc nuối và chính sự đồng cảm nhầm lẫn ấy khiến bọn họ thân thiết hơn.
Bên cạnh, Lâm Kỳ – một kẻ ốm đau bệnh tật không rõ nay mai ra sao, có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa – nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện lên một bức tranh trừu tượng. Anh ta chỉ khẽ nhướn mày, không quá quan tâm đến màn chào hỏi ồn ào kia.

Ngô Thần, bác sĩ trẻ tuổi nhưng đã có tiếng trong giới y khoa, đẩy gọng kính, nét mặt điềm tĩnh khác hẳn với hai người còn lại. Anh ta đặt cốc rượu xuống, giọng nói trầm ổn:

“Không muốn mất thêm mảnh đất kia thì im lặng đi, cha cậu nhập viện lần nữa tôi lại khổ.”

Ngô Thần là người lớn tuổi nhất ở đây, đã hơn 30 tuổi rồi, ngày nào cũng cắm cúi trong bệnh viện như kẻ cuồng công việc. Hiếm có cơ hội ra ngoài chơi như này, anh ta không muốn vì một câu nói chơi dại này của Tống Quân mà ảnh hưởng đến mình.

“Thế thì Trạch ca, lại lên cơn nhớ người yêu bé nhỏ rồi à?” Tống Quân giọng điệu bớt đi vẻ cợt nhả nhưng cũng không quên trêu chọc một câu trúng nỗi đau của Giang Triết.

Giang Triết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ chẳng mảy may để tâm đến lời bàn tán. Hắn chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không phía trước. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa chiếc móc khóa hình con mèo. Chiếc móc khóa trông vừa quê mùa cũ kỹ nhưng lại sáng bóng, như được giữ gìn vô cùng cẩn thận, từng chút từng chút một.

Lúc này, một thiếu gia khác, Trần Hạo – một đỉnh lưu đang làm mưa làm gió trong giới giải trí, người có sức ảnh hưởng không kém Giang Triết, bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thích thú:

“Câu này của cậu gấp đôi câu trước đấy, trời chưa lạnh Tống gia đã muốn phá sản rồi. À mà này, tôi nghe nói cậu sắp tham gia gameshow đúng không?”