Mãi đến khi Giang Triết đi khuất người thiếu niên ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta rất sợ chó, từ rất lâu có lẽ là 7 năm trước, người anh trai lạ mặt chẳng biết từ đâu xuất hiện cứ thế mà trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta.
Quý Vị Kiến nói cậu ta nhẫn nhịn người anh trai mới về này nói dù gì cũng là cùng một dòng máu nên yêu thương lẫn nhau. Nhẫn nhịn con khỉ, thiếu gia kiêu ngạo được chiều hư từ bé như cậu ta làm gì có chuyện nhẫn nhịn với người con ngoài dã thú này.
Nhưng người kia nhìn vậy mà không phải vậy, rất đáng sợ nghĩ đến đây liên không ngăn cản được mà rùng mình.
“Quý Hạ.”
“Anh trai, em không có nói xấu anh.” Nghe thấy giọng nói mà bản thân quá đỗi khiếp sợ kia làm Quý Hạ, cậu trai vừa rồi sợ chó kia, không chút tự chủ mà thú nhận.
Quý Nhiên mỉm cười nhẹ rồi véo má cậu chàng vốn tuổi chẳng kém bản thân là bao. Cậu kì thực rất thích cậu nhóc này, thù địch với gia đình là có nhưng cậu vẫn biết phân xử đàng hoàng người nào nên ghét người nào là không nên ghét.
Tính tình Quý Hạ nói sao nhỉ? Từ bé thấy được cha mình ngoại tình, bao đứa con riêng đứng trước cửa nói bản thân là con ông ta. Có chút bướng bỉnh tự kiêu nhưng lại nhát không dám làm gì ai chỉ được cái mồm ồn ào, có gia thế chống lưng không ai dám làm gì mà tự tin làm côn đồ, trùm trường.
Ấy vậy mà khi Quý Nhiên về lại trị được cái tính bướng bỉnh đấy, còn làm cậu nhóc tính tình trẻ con này sợ hãi mà nghe lời. Thời gian trôi qua cũng trở thành cánh tay đắc lực của cậu:
“Nhóc con, em gan nhỉ?” Quý Nhiên hằn giọng đe đọa.
“Oa, em không có mà, anh trai em không có. Thật đấy.”
Như hoá cún con vẫy đuôi xin tha, giọng nói Quý Hạ vừa khẩn trương vừa làm nũng, trong ánh mắt như có tia sắp khóc, khuôn mặt điển trai ngây ngô hiện lên một mặt “rất tủi thân”.
Hồi còn nhỏ, Quý Nhiên rất mong có em trai hay em gái gì đấy, bản thân cậu có thể chơi đùa các kiểu như những nhà có anh em khác không phải chịu tủi thân một mình chơi một góc không có ai chơi cùng. Đến khi gặp Giang Triết, như có một người anh trai căn bản là chưa từng cảm nhận được cảm giác có em trai.
Khi trở về nhà họ Quý, thấy Quý Hạ không hề đáng ghét trái lại còn rất đáng yêu, như chihuahua, hở tí là nhảy dựng lên.
Điều này làm cho Quý Nhiên không cảm thấy Quý gia không quá đáng hận. Mẹ Quý Hạ cũng đã mất, chết trong một vụ tai nạn giao thông. Ác giả ác báo.
Bà ta đối với con mình cũng chả tốt đẹp gì. Lợi dụng con mình để kéo sự chú ý của truyền thông, sau lưng mắng chửi đánh đập, là loại thối rữa mục nát của xã hội.
Thấy một màn làm nũng này của Quý Hạ, Quý Nhiên không nhịn lại được mà cười. Cậu rất ít cười nhất là khi ở Quý gia, cả người toàn mưu mô, đối phó với lũ cáo già trong gia tộc. Nhưng mỗi khi cười lại cho người ta cái cảm giác mối tình đầu bạch nguyệt quang không ai có thể với tới, là kiểu miêu tả điển hình trong tiểu thuyết.
Quý Hạ ngây người trong giây lát, chính nụ cười này làm cậu ta phải nghe lời răm rắp người anh trai cùng cha khác mẹ này. Quý Nhiên rất đẹp, Quý Hạ là nhân chứng khẳng định và dám cãi nhau thậm chí là đấm nhau với người nào đó dám nói Quý Nhiên không đẹp bằng người này người kia.
Đối với cậu ta mà nói, anh trai là đẹp trai nhất và không có một ai có thể sánh bằng. Thầm nhủ trong lòng là thế nhưng biểu hiện bên ngoài của Quý Hạ lại là “hừ chỉ là cười đẹp tí thôi mà”. Là loại trong cuồng anh trai ngoài tăng động ngốc nghếch như husky ngáo.