Đến nội dung chính

Chương 28: Tam gia không chứa người vô dụng!

admin 1.058 Chữ Cài Đặt

Mạch Hoàn nghe vậy thì không trả lời ngay. Tiểu nha đầu trước hết đảo mắt nhìn qua Tam Đại nhân, sau khi thấy đại nhân gật đầu, A Hoàn mới cất giọng:

“Nhị công tử… nô tì nghĩ thế này.”

Mạch Hoàn ngồi thẳng lưng, hai tay vẫn cầm chiếc màn thầu nóng, hơi nghiêng đầu suy nghĩ:

“Luyện người… trước hết phải rèn tâm. Tâm là gốc.”

A Hoàn đưa tay chỉ xuống mặt bàn, vẽ vẽ ra một hình tròn:

“Tâm chính thì thân mới không tà. Người có chí, cho dù thân thể yếu đuối cũng sẽ chịu khổ mà rèn luyện. Nhưng người vô tâm, dẫu thân thể mạnh mẽ đến đâu, gặp một chút khó khăn cũng sẽ buông tay.”

Mạch Hoàn nhìn nhị công tử, nói rõ ràng:

“Cho nên trong việc rèn người, tâm là đầu, thể là nền, còn pháp chỉ là ngọn. Pháp học chậm một chút cũng không sao. Thân thể yếu thì còn có thể luyện lại. Nhưng tâm một khi đã lệch, muốn uốn thẳng trở lại… thì rất khó.”
Giải đáp xong ý đầu, Mạch Hoàn lập tức chuyển sang câu hỏi thứ hai.

“Còn về văn và võ… Tuy hình thức khác nhau, nhưng kỳ thực đều cùng một đạo. Văn giúp người hiểu nghĩa, võ giúp người giữ nghĩa.”

“Người học văn mà không biết phòng thân, lời nói dù đúng cũng khó khiến người khác kính phục. Nhưng người học võ mà không đọc kinh thư, không hiểu đạo lý, thì rất dễ sinh tâm cuồng ngạo, lấy sức mạnh làm lẽ phải.”

Tiểu nô tì nói đến đây thì hơi nâng mắt lên, chậm rãi kết luận:

“Cho nên phải biết lấy văn mà dẫn tâm, lấy võ mà giữ chí. Bên trong dưỡng đạo, bên ngoài hành đạo.”

“Người làm được như vậy… mới đủ tư cách đứng giữa thiên hạ.”

Nói xong một tràng, Mạch Hoàn lại thản nhiên cắn thêm một miếng màn thầu, quay sang Tam Tư Trầm nói thêm:

“Nhị công tử không thấy sao?”
Mạch Hoàn vui vẻ nói:

“Đại nhân… đại ca ca của người… chính là người như vậy!”

Tiểu nha đầu cười tít mắt:

“Văn võ song toàn, luận đứng đầu thiên hạ!”

Lời vừa dứt, cả gian phòng bỗng yên lặng một chút. Tam Dạ cầm tách trà trên tay, thoáng liếc nhìn qua Mạch Hoàn.

“Úi…”

Mạch Hoàn biết mình vừa lỡ miệng, vội vàng cười gượng một cái, quay đầu sang hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. A Hoàn cắn một miếng màn thầu thật to, hai má phồng lên đáng kể.

Tam Dạ thở hắt ra một hơi, sau đó nhìn sang Tam Tư Trầm: “Nghe rõ chưa?”

“Sau này nếu không có ta ở cạnh, đệ phải cẩn thận suy nghĩ, chậm một chút cũng được… nhưng tuyệt đối không được hấp tấp. Suy nghĩ xong… đã quyết định rồi thì phải đi đến cùng. Không được phép dao động, không được phép đổi ý giữa chừng.”
Ba câu dặn dò nối tiếp nhau, âm tiết rõ ràng, giọng điệu nghiêm khắc đến mức gần như lạnh nhạt . Người ngoài nghe vào, e rằng cũng khó tin đó là lời nói dành cho đệ đệ ruột. Tam Dạ nâng mắt lên, chốt lại một câu cuối cùng:

“Nếu lần sau ta hỏi… mà đệ còn sai. Ta sẽ lấy tư cách huynh trưởng của đệ, đuổi đệ ra khỏi Tam gia. Nửa bước chân cũng không được bước vào!”

Tam Dạ nhíu mày, cao giọng nói lớn hơn:

“Nhớ cho kỹ. Tam gia không chứa người vô dụng! Rõ chưa?”

Trương quản gia và Mạch Hoàn giật mình nhìn nhau một cái, nhưng không ai dám mở miệng. Đại nhân đây là đang, cực kì không hài lòng!

Tam Tư Trầm im lặng. Hai tay đặt dưới bàn từ lúc nào đã siết chặt lại, khớp ngón tay thậm chí còn hơi trắng ra. Hàng mày của Tư Trầm rũ xuống, cuối cùng chỉ cúi xuống nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt.

Tam Dạ cử động cuống họng, kìm xuống cơn nóng giận đang dâng trào. Nàng trừng mắt, gằn giọng xuống, quát lớn:

“Ta hỏi đệ rõ chưa?”

Mạch Hoàn khó khăn nuốt xuống miếng màn thầu, len lén nhìn sang. Trương Quản Gia quay nhìn Tam Tư Trầm, nhỏ giọng:

“Nhị công tử… người mau đáp lời đại nhân đi!”

Tam Tư Trầm cúi đầu càng thấp.

“Nhị công tử… người mau…”

“Ca ca.” Tam Tư Trầm rốt cuộc cũng ngẩng đầu thẳng, nói nhẹ hai tiếng.

Tư Trầm nhìn thẳng vào mắt Tam Dạ, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu:

“Đệ… rõ rồi! Sẽ không có lần sau!”

Nói xong câu này, Tam Tư Trầm liền đứng dậy.

“Ca… đệ trở về lấy thứ này… rồi sẽ quay lại.”

Tam Dạ nhìn Tư Trầm một chút, rồi gật đầu. Tam Tư Trầm lập tức quay người rời đi. Bóng lưng cao ráo lúc bước đi trông có chút gượng gạo. Gương mặt cũng thoáng mang vẻ buồn bã. Đợi đến khi bóng người ấy khuất hẳn… Tam Dạ mới không kìm được mà khẽ thở dài

“Mạch Hoàn…”

“Vâng, đại nhân?”

Mạch Hoàn nghe ra ngữ khí có chút khác thường thì lập tức đặt màn thầu xuống, ngồi thẳng lưng lại, nhìn đại nhân đầy nghiêm túc.

Tam Dạ cười nhạt.

“Giúp ta, rót rượu…”

Chủ sai, thuộc hạ làm vốn chẳng có gì lạ. Nhưng Mạch Hoàn và Trương Quản Gia kế bên lại sững sớ. Bởi vì cả hai người đã theo Tam Dạ gần chục năm. Tam đại nhân thế nào, Người này… bọn họ hiểu quá rõ. Tam đại nhân không thích sai vặt người khác, cũng không có thói quen ngồi một chỗ rồi sai nô tì làm thay. Phần lớn mọi việc, ngài đều tự mình làm hết. Chỉ khi thật sự khẩn cấp hoặc là chuyện quan trọng mới gọi người. Vì thế, nô tì ở phủ mới vô công rỗi nghề, ngày ngày ngồi thêu khăn, buôn chuyện tán phét. Bây giờ Tam đại nhân không bị thương, không bệnh tật, tay chân hoàn toàn bình thường. Thế mà lại gọi A Hoàn rót rượu? Chuyện này… quả thật có chút lạ.

Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng Mạch Hoàn vẫn lập tức đứng dậy. A Hoàn với tay lấy bình rượu đặt giữa bàn, chỉ chốc lát đã rót đầy một chén, nhẹ nhàng đặt trước mặt người…