Đến nội dung chính

Chương 25: Tam Tư Trầm xuất hiện

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Cuốn sách trên tay Tam Dạ vừa đặt xuống mặt bàn gỗ thì Mạch Hoàn từ ngoài bước vào. Trên tay tiểu nô tì lỉnh kỉnh đủ thứ, nào túi nào gói, vừa đi vừa giữ cho khỏi rơi. Chỉ thoáng chốc, mùi thức ăn đã theo gió lan khắp phòng.

Tam Dạ liếc qua đống đồ trên tay Mạch Hoàn, khóe môi nhè nhẹ cong lên. Mạch Hoàn đặt đồ xuống bàn, vừa thở vừa nói, giọng lanh lảnh:

“Đại nhân, ngài đọc xong rồi thì chuẩn bị ăn cơm thôi. Nô tì đi bày thức ăn cho ngài.”

Nói rồi A Hoàn mở từng gói ra, bày biện lên bàn, tay chỉ từng món mà kể:

“Ngài nhìn xem, nô tì mua được nhiều lắm. Có trứng, có thịt… còn có gà nữa. À còn cả ít rau tươi, người bán nói mới hái sáng nay.”

Mạch Hoàn nói đến đâu, đôi mắt liền sáng lên đến đó. Gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ đắc ý, giống như vừa làm được chuyện lớn lao lắm. Tam Dạ nhìn tiểu nô tì líu lo trước mặt, bất giác bật cười. Tiểu nha đầu này ở trong phủ đã quen thân, nên trước mặt nàng cũng chẳng câu nệ nhiều quy củ.
Mạch Hoàn đứng sát bàn, bày xong đồ ăn liền thò tay vào túi áo, lục lọi một hồi rồi lấy ra cái hầu bao. Hai tay nha đầu nâng lên, cung kính đặt xuống bàn.

“Đại nhân… hầu bao của ngài.”

Tam Dạ liếc mắt nhìn qua. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lấy hầu bao, cân nhẹ trong tay.

Túi vẫn còn phồng, độ nặng như cũ. Tam Dạ ngước lên nhìn:

“Ngươi… không dùng tiền của ta?”

Mạch Hoàn lập tức đứng thẳng người:

“Đại nhân, đại nhân… ngài đừng làm khó tiểu nô tì! Tiền của ngài, có cho Mạch Hoàn mười lá gan cũng không dám động tới.”

Mạch Hoàn nâng cao mặt: “Nô tì chỉ cầm theo phòng khi cần thôi.”

Tam Dạ nghiêng người về phía sau, nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống. Ánh mắt đen sâu của nàng thoáng đảo qua một vòng, giống như đang cân nhắc điều gì. Gương mặt nàng trầm ngâm. Chỉ một thoáng như vậy thôi, Mạch Hoàn đứng trước mặt đã lập tức cúi đầu xuống, trong lòng thấp thỏm biết bao nhiêu.
Một lúc sau, Tam Dạ mới thản nhiên lên tiếng:

“Bỏ đi. Tháng này tiền công tăng!”

Mạch Hoàn nghe vậy liền cười hì hì, vẻ mặt vui hẳn ra. A Hoàn nhanh tay gói lại mấy túi đồ ăn, ôm lên rồi quay người: “Vậy nô tì đi dọn cơm.”

Tam Dạ gật đầu. Nhìn bóng lưng tiểu nô tì phấn khích chạy ra ngoài, nàng mới chậm rãi quay lại án thư. Tam Dạ cầm bút lông lên, tự tay mài mực. Tiếng đá mài chạm vào nghiên vang lên khe khẽ trong phòng. Giấy trắng được trải ra. Đường bút của nàng đi xuống nhanh gọn, nét chữ cứng cáp mà dứt khoát, trên giấy dần dần hiện lên mấy hàng chữ chỉnh tề…

Một lúc sau, khi Mạch Hoàn quay lại báo rằng cơm đã dọn xong, Tam Dạ liền gấp tờ giấy lại thành một mảnh nhỏ. Nàng đưa cho A Hoàn, chủ tớ hai người ghé sát lại, thấp giọng nói vài câu. Mạch Hoàn nghe xong liền gật đầu liên tục, cầm mảnh giấy rồi tức tốc rời đi. Tam Dạ lúc này mới bước ra khỏi phòng.
Sân đình phía trước phủ đã bày sẵn bàn ăn. Trên bàn, bát đũa đầy đủ, thức ăn nóng hổi, thế nhưng hai bóng dáng đứng bên cạnh vẫn chưa ngồi xuống.

Thấy Tam Dạ bước tới, cả hai đều lập tức có phản ứng. Nam tử lớn tuổi khom người hành lễ. Người này chính là Trương quản gia, tâm phúc lâu năm của Tam Dạ. Còn nam tử trẻ tuổi bên cạnh thì chỉ khẽ cười nhạt.

Tam Dạ nhẹ giọng nói: “Đều ngồi cả đi.”

Hai người lập tức ngồi xuống. Tam Dạ nhìn hai người trước mặt, thu lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Khí thế nghiêm nghị dần dịu xuống, thay vào đó là dáng vẻ bình hòa, dễ gần hơn đôi chút. Nàng đưa mắt nhìn người trẻ tuổi bên cạnh. Thiếu niên mặc áo thư sinh, gương mặt tuấn mĩ, nét ngũ quan thanh nhã nhưng nơi khóe mắt lại mang theo vài phần anh khí.

“A Trầm…” Tam Dạ quay sang, hỏi một câu: “Đóng cửa học hành mấy ngày nay… ngẫm nghĩ thế nào rồi?”

Trương quản gia đứng bên cạnh hiền từ cười, thay Tam Tư Trầm đáp lời:

“Đại nhân, nhị công tử xem chừng đã nắm rõ rồi.”

“Ba quyển sách lược mà đại nhân đưa… nhị công tử đều đã đọc qua. Tiếp thu rất tốt.”

Tam Dạ nghe xong vẫn không gật đầu. Nàng lặng lẽ nhìn Tam Tư Trầm, ánh mắt hai người đối nhau.

“Có thật là tốt không?” Tam Dạ dò hỏi.

Tam Tư Trầm nhẹ gật đầu: “Vâng.”

Trương quản gia đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người, trong lòng thầm cười. Hắn làm quản gia trong Tam Dạ Tướng phủ đã chục năm, làm sao không hiểu được tính tình của Tam Dạ đại nhân. Mỗi khi đại nhân hỏi đệ đệ học hành thế nào… thường không chỉ là hỏi.

Mà là một màn huynh hỏi, đệ đáp. Quả nhiên. Chỉ nhìn ánh mắt hai người lúc này, Trương quản gia đã biết ngay, lại sắp có một cuộc đối thoại!

Thú thực, người trong phủ ai ai cũng thích giây phút này! Bởi mỗi lần Tam Dạ đại nhân chỉ dạy, thì đó sẽ đều là cơ hội được học hỏi cho bản thân, được tranh nhau trả lời. Nếu câu trả lời tốt, sẽ lập tức có thưởng. Dù sao thì, người trước mặt đây chính là Tam Dạ đại nhân, vị đại nhân mà cả thiên hạ đều kính phục và hâm mộ cơ mà.