Đến nội dung chính

Chương 23: Chớ mạo phạm Tam đại nhân

admin 1.402 Chữ Cài Đặt

Cơ Phó Ngọc Phù đã giảm đi vài phần lạnh lùng, cố dùng âm tiết nhẹ nhưng khí thế trong lời nói trước sau vẫn như cũ, mang đến một áp bức vô hình. Nàng nhìn Trường Tĩnh một lát, rồi lại liếc sang Thừa Vương, rốt cuộc thở dài một hơi:

“Hai người vừa rồi nói chuyện quá tùy tiện!”

“Nên nhớ, Tam đại nhân không phải là một thần tử bình thường.”

Ngọc Phù dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm nhìn về phía sân cung rộng lớn phía trước. Giọng nàng đều đều:

“Hiện nay trong tay Tam đại nhân đang nắm giữ hơn mười lăm vạn binh mã. Tướng sĩ dưới trướng đa phần đều từng theo Tam gia nhiều năm, trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, người này lại được lòng bách tính, thanh danh truyền khắp trong ngoài Đại Quốc.”

Ngọc Phù nâng cao giọng hơn, trong đáy mắt thoáng qua một tia thâm ý:

“Nếu Tam đại nhân có ý mưu phản, chỉ cần nhấc một tay thôi… cũng đủ khiến hoàng thất họ Cơ chúng ta tan tành!”
Trường Tĩnh công chúa thoáng mở to mắt, còn Thừa Vương cũng bất giác siết nhẹ tay áo. Hai người nhìn nhau một cái, rồi gần như cùng lúc hít vào một hơi dài.

Cơ Phó Ngọc Phù không nói thêm gì nữa. Nàng xoay người, tà áo dài nhẹ nhàng lướt qua bậc đá, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt.

“Nhớ kỹ những lời tỷ nói. Chớ hành động mạo phạm đến Tam đại nhân. Nếu không, ngay cả tỷ cũng không cứu được hai người.”

Nói xong, nàng liền bước xuống bậc thềm, chuẩn bị rời đi. Thừa Vương đứng phía sau nhìn theo bóng lưng tỷ tỷ mình một lúc, cất giọng nhỏ:

“Tỷ tỷ.”

Ngọc Phù dừng bước. Thừa Vương chần chừ một chút rồi mới hỏi:

“Nhưng, chính tỷ trong tay cũng nắm giữ vạn binh mã. Còn chưa kể đến phụ hoàng…”

Cơ Phó Ngọc Phù quay đầu lại nhìn đệ đệ mình. Gương mặt thanh tú tĩnh lặng một chút… Cuối cùng vẫn lại thở dài:
“Nông cạn! Vậy để thực sự nghĩ Tam đại nhân chỉ có duy nhất số binh mã đó? Ngài ấy là trung thần hộ quốc!”

Bảy chữ cuối nàng đặc biệt nhấn mạnh, mắt cũng gắt gao nhìn người đệ đệ non nớt. Xem ra, vẫn phải học hỏi, mở rộng tầm nhìn nhiều…

“Việc của đệ… không phải là hỏi những chuyện này. Đệ nên tập trung luyện tập, trau dồi kiến thức…”

Cơ Phó Ngọc Phù híp mắt, đáy mắt hiện lên mấy tia không hài lòng:

“Tương lai của Đại Quốc… không thể trao lại cho một người lúc nào cũng mơ hồ!”

Thừa Vương thoáng khựng lại. Hắn vốn tính tình phóng khoáng, nhưng khi đối diện ánh mắt của trưởng tỷ mình, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra vài phần kính phục và áp lực. Hơn nữa, tỷ tỷ tựa hồ đang tức giận… Thừa Vương hít một hơi, có chút hổ thẹn trả lời:

“Vâng… đệ đều hiểu.”
Cơ Phó Ngọc Phù không nói thêm gì nữa. Nàng xoay người bước đi. Không lâu sau đó, Trường Tĩnh công chúa cũng trở về phủ của mình để chịu phạt theo lênh phụ hoàng. Thừa Vương đi cùng nàng một đoạn đường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoạt nhìn giống như huynh muội đang tán gẫu bình thường, nhưng lời qua tiếng lại trong đó thực sự mang ý gì, e rằng cũng chỉ có người trong hoàng thất họ Cơ mới hiểu rõ.

***

Cung Lưu Ngọc.

Trong đình đá gần hòn núi giả, Vương Dật đã được dẫn đến khu vực có bàn đá tròn đặt giữa vườn, xung quanh là hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, phía xa còn có một dòng nước nhỏ chảy qua, tiếng nước róc rách khiến không gian càng thêm thanh tĩnh.

Vương Dật cũng không tỏ ra câu nệ. Sau khi được Cơ Phó Ngọc Phù ban ngồi, liền thoải mái, trực tiếp ngồi xuống đối diện nàng.

Bạch Mai nhanh chóng dâng lên một ấm trà nóng. Khi ngẩng đầu nhìn chủ tử, thì thấy công chúa khẽ nghiêng đầu một cái. Bạch Mai hiểu ý, lập tức cúi người lui xuống, chừa lại không gian cho hai người.

Ngọc Phù nhìn người trước mặt một lượt. Sau đó, chính mình ung dung, chủ động mở lời trước:

“Tiên sinh khi nãy nói muốn hỏi chí hướng của bản cung… không biết tiên sinh muốn hỏi điều gì?”

Vương Dật nhìn Cơ Phó Ngọc Phù một cái, trong lòng thoáng dâng lên vài phần đánh giá. Quả nhiên danh tiếng Diêu Quang công chúa không phải chỉ là lời đồn. Dung nhanh khuynh quốc, phong thái hơn người…

Vương Dật nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

Hương trà thanh dịu lan khắp khoang miệng.

Người híp mắt lại, gật đầu tán thưởng.

Vương Dật nở nụ cười khà khà, thẳng thắn nói:

“Trà này ngon gấp mười lần trà của Tam Dạ tướng phủ!”

Khi nãy ở phủ, uống xong cũng không dám chê khẩu vị của đệ tử…

Cơ Phó Ngọc Phù nghe vậy liền bật cười. Nụ cười rất tự nhiên, gần như làm sáng bừng cả khuôn mặt.

“Nếu tiên sinh thích, bản cung có thể sai người chuẩn bị cho tiên sinh. Coi như là quà biếu sư phụ của Tam đại nhân.”

Dáng vẻ này của Diêu Quang công chúa khiến Vương Dật càng nhìn càng hài lòng. Ai có thể bảo đây là vị trưởng công chúa luôn được truyền tụng là cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần?

Vương Dật gật gật đầu, ra vẻ vừa ý cho đồ đệ. Sau đó, Vương Dật thuận miệng nói một câu:

“Công chúa điện hạ, dung mạo rất giống tiên hoàng hậu. Thảo dân nhìn qua… cũng phải đến tám phần tương tự.”

Lời này vừa thốt ra, khóe mắt Ngọc Phù công chúa khẽ động. Nàng không lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ bình thản hỏi:

“Tiên sinh… quen biết mẫu thân của bản cung chăng?”

Vương Dật nghe vậy liền cười lớn, giọng cười sảng khoái. Người lại nhấp thêm một ngụm trà rồi nói rất tự nhiên: “Tiểu Vân nha đầu đó… bản lĩnh không nhỏ đâu.”

Vừa nói xong, Vương Dật mới chợt nhận ra bầu không khí đã có chút khác lạ. Diêu Quang công chúa không còn giữ nụ cười lễ độ nữa. Mà đôi mắt đã nghiêm lại, đối với chính mình nhìn thẳng. Vương Dật hơi nghiêng đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Cái tật nói chuyện buột miệng này của hắn, quả thật bao nhiêu năm vẫn không sửa được! Cũng tại trà ngon, tâm trạng đang tốt. Hơn nữa trước mặt lại là con gái ruột của “Tiểu Vân” , nên hắn mới vô thức gọi thân mật như vậy.

Vương Dật đưa tay vuốt râu, lắc đầu mấy cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cơ Phó Ngọc Phù im lặng một lúc, rồi mới khẽ thở ra một hơi nhẹ. Khi mở lời lần nữa, giọng nàng đã trở lại thành ý tứ nhàn nhạt:

“Tiên sinh có thể gọi một người đường đường là tiên hoàng hậu của Đại Quốc bằng hai chữ Tiểu Vân thân thiết như vậy…”

Ngọc Phù cầm lấy tách trà, như vô ý nói:

“Xem ra tiên sinh và mẫu thân bản cung quả thật là chỗ quen biết!”

Vương Dật liếc nhìn nàng, trong lòng không khỏi cảm thán. Dáng vẻ này, ánh mắt này… quả thật giống hệt Thuận Vân năm xưa. Bề ngoài ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng chỉ cần một câu nói, khí thế trong người liền lộ ra. Kẻ khác đối mặt, chỉ có thể tuân mệnh mà theo.

Vương Dật ngẩng đầu nhìn bầu trời, đăm chiêu suy ngẫm. Ngọc Phù trông thấy, cũng không đánh động gì. Nàng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chờ cũng không lâu, bởi vừa nhấp một ngụm trà nhỏ, thì người trước mặt đã nghiêm túc cất giọng:

“Thảo dân… muốn hỏi điện hạ rằng…”

“Chí hướng của công chúa điện hạ… rốt cuộc đặt ở đâu?”

Ngọc Phù cười mỉm, dáng vẻ vẫn một mực ung dung. Nàng nhẹ nhàng đáp lời:

“Chí của bản cung… đặt tại Quốc, hướng về Dân.”

Ngọc Phù nhìn tách trà, trong mắt bừng lên một tia sáng kiên định hiếm thấy:

“Một lòng mang nước… một tâm mang dân.”