Đến nội dung chính

Chương 18: Đối đáp với hoàng thượng

admin 713 Chữ Cài Đặt

Cơ Phó Minh An hơi nhíu mày. Im lặng một lúc, tiếng nói nghiêm nghị của ngài mới vang lên:

“To gan!”

“Không biết phép tắc! Ngươi dựa vào đâu mà dám gọi thẳng tên húy của Tam Dạ tướng quân? Luận tội, đáng trảm!”

Có ai xa lạ, nam nhân đang diện kiến hoàng thượng này chính là Vương Dật. Vương Dật đứng thẳng, chỉ nhìn người bên trên, tựa hồ là quan sát. Minh An cúi đầu, cầm lấy bút viết viết rồi nói nhạt:

“Người đâu!”

Hai thị vệ lập tức xông vào, ngay ngắn đứng đằng sau Vương Dật.

“Lôi kẻ này ra ngoài! Thả đi là được!”

Vương Dật hơi gật đầu. Lúc này mới bình thản tiến lên một bước: “Hồi hoàng thượng… lẽ nào kẻ làm thầy, gọi tên đồ đệ mình… cũng là tội?”

Vương Dật chấp tay ôm quyền lần nữa:

“Thảo dân Vương Dật. Là sư phụ của Tam đại nhân.”

Cơ Phó Minh An từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt trước mặt, tìm một tia dao động, một chút sợ hãi… Nhưng hoàn toàn không có. Sau vài giây trầm mặc, hoàng thượng liền ra hiệu cho hai thị vệ lui ra ngoài. Minh An rời khỏi ghế, bước chậm rãi tới trước mặt Vương Dật. Khoảng cách chỉ còn hai bước. Thiên tử nhìn kỹ người trước mặt mình, từ ánh mắt, thần thái đến phong độ…
Một lúc lâu sau, ngài đưa tay chỉ vào ghế bên cạnh.

“Mời ngồi.”

Vương Dật lắc đầu, lùi hai bước, khom người:

“Thảo dân chỉ mới nói một câu, chưa có vật gì chứng minh thân phận. Vì sao hoàng thượng lại tin?”

Minh An xoay người trở lại ghế. Thấy đối phương không nhận ngồi, khí độ thiên tử lại bao trùm. Ngài tựa nghiêng người, tay chống lên thành ghế, giọng mang chút ôn hoà:

“Trẫm tin.”

“Người dám gọi thẳng tên thật của Tam khanh, Đại Quốc này không có mấy người có cái gan đó! Hơn nữa, lại dám vào thẳng thư phòng của trẫm, xưng sáu chữ đến từ Tam Dạ Tướng Phủ…”

Khóe môi hoàng thượng cong nhẹ:

“Tin… là hợp lý.”

Hoàng thượng dựng thẳng lưng: “Vừa rồi trẫm nóng vội, chỉ là kinh ngạc nhất thời. Mong tiên sinh bỏ qua!”

Vương Dật khẽ cười, ánh mắt lặng lẽ quan sát dung nhan đế vương. Ánh mắt sáng, khí độ cương nghị, nhưng không mất phần suy tính.
Đất nước dân chúng vui vẻ, an lành… Một phần cũng do người này cao tay trị Quốc. Bên cạnh lại thêm một hổ, một sói làm cánh tay trái phải.

Đại Quốc quả nhiên được trời xanh phù hộ mới có được một minh quân, một Cơ Phó Ngọc Phù và Tam Khuynh Kì!

Vương Dật gật đầu: “Hồi hoàng thượng… thần hôm nay đến là có việc muốn thỉnh cầu.”

“Tiên sinh cứ nói.” Cớ Phó Minh An đổi cách xưng hô, giọng trầm hơn.

Vương Dật mỉm cười nhạt: “Việc này không khó. Hơn nữa… vốn là điều hoàng thượng mong muốn.”

Hoàng thượng hơi nhướng mày, Vương Dật không vòng vo mà nói thẳng:

“Thỉnh hoàng thượng chọn ngày, chiếu cáo thiên hạ, ban hôn Tam Dạ tướng quân với đại công chúa điện hạ.”

Minh An lộ vẻ ngỡ ngàng, lời chưa kịp cân nhắc đã bật ra: “Đây đúng là việc trẫm mong còn không được. Trẫm đã từng nói với Tam khanh. Nhưng ý của hắn… không chấp thuận.”
Vương Dật phất tay áo, nét cười vẫn ôn hòa, lời nói mang mười phần tự tin: “Lần này hạ chỉ… Tam đại nhân sẽ đồng ý!”

Cơ Phó Minh An là mưu trí. Chỉ vài câu ấy, đã đủ để ngài đoán được Vương Dật vừa làm gì đó, chẳng hạn như nói chuyện cùng Tam Dạ.

“Vì sao tiên sinh lại thuận theo ý trẫm?”

Ánh mắt Minh An híp lại: “Người làm thầy… đồ đệ không thích, lí nào lại ép buộc?”

Vương Dật lắc đầu: “Hồi hoàng thượng, thần không phải theo ý người.”

“Ồ?”. Hoàng thượng ngồi thẳng hơn, tỏ ra rất tò mò.

Vương Dật vuốt vuốt chùm râu lưa thưa, ngẩng đầu nói: “Thần… trước hết là lo cho xã tắc.”

Đôi mắt Vương Dật nheo lại, nghiêm nghị hỏi:

“Dám hỏi hoàng thượng… chí của Công chúa điện hạ hướng về đâu?”