Nhìn thái độ kiên quyết của Tam Dạ, Vương Dật không vội phản bác. Người, cũng thâm trầm như hồ nước sâu. Một lúc lâu sau, Vương Dật chậm rãi lên tiếng:
“Vi sư… thỉnh con thêm một chuyện nữa.”
“Sư phụ mời nói.”
Tam Dạ cung kính đáp. Nàng cầm chén trà đã nguội lên. Hơi nước từ lâu đã tản, chỉ còn lại vị nơi đáy chén. Nàng còn chưa kịp đưa lên môi..
“Con đồng ý hôn sự đi.”
“Đây coi như là mệnh lệnh của vi sư.”
Tay Tam Dạ khựng lại giữa không trung. Đồng tử nàng mở rộng. Chén trà hơi rung, một giọt nước rơi xuống mép tay áo. Tam Dạ đặt chén xuống bàn, lực tuy không mạnh nhưng đủ nghe một tiếng “cạch” nhỏ. Mi tâm nàng nhíu chặt.
“Vì sao người lại…?”
Vương Dật phất nhẹ tay áo, trầm giọng:
“Con đã chọn làm tướng. Đã chọn làm trung thần. Thì đời sau của con không còn chỉ thuộc về con nữa.”
Tam Dạ chưa bao giờ thấy sư phụ nghiêm nghị như thế? Quả thật chưa từng…
“Con buộc phải sống trong lễ nghi, trong đại cục. Có những chuyện… không phải con muốn hay không muốn.”
Tam Dạ siết chặt tay.
“Con là người bách tích Đại Quốc tín nhiệm nhất. Thậm chí… tín nhiệm còn vượt cả hoàng thượng.”
Vương Dật vỗ vỗ mặt bàn:
“Con mới mười tám tuổi. Hôn sự này nếu từ chối, một hai năm nữa… các đại thần vẫn sẽ dâng tấu. Hoàng thượng vẫn sẽ hạ chỉ. Thiên tử có thể cân nhắc ý con. Nhưng ngài là quân vương. Con không thể liên tiếp kháng chỉ. Làm vậy… tổn uy nghiêm của ngài.”
Người dừng lại, rồi nói từng chữ rõ ràng:
“Lúc ấy, nữ tử được ban gả cho con… sẽ là người khác.”
Ý của sư phụ chính là… Nếu đã như thế, thì sao lại không lấy nữ tử bản lĩnh cao quý nhất?
Bóng Tam Dạ in trên nền gạch… Một mảng trầm tư. Vương Dật nhìn tới, gương mặt bỗng có phần già nua hơn.
“Vi sư bôn ba nửa đời. Đại Quốc trong ngoài thế nào, vi sư nhìn rõ.”
Người đưa tay chỉ vào Tam Dạ nói: “Tam Dạ… con nên đồng ý.” Rồi lại khẽ gõ ba lần vào thái dương mình:
“Vì điện hạ là nữ nhân có tâm cơ nhất Đại Quốc. Ngài có chí, có mưu, có bản lĩnh.”
“Người như vậy… mới có thể cùng con gánh đại sự.”
Cõi lòng Tam Dạ, đã không hoàn toàn còn bình lặng. Nàng thực sự muốn cúi đầu nhìn xem, bản thân mình đã trưng ra biểu cảm gì?
“Chỉ là…” Vương Dật hạ giọng: “Chúng ta chưa biết tâm nàng hướng về đâu.”
Người nhìn Tam Dạ: “Điện hạ để ý con, ắt có ý niệm riêng.”
Vương Dật thu tay về, cầm lên tách trà uống một ngụm lớn.
“Con là trọng thần ngàn năm khó gặp. Hoàng thất không thể không buộc con lại. Gả Diêu Quang công chúa điện hạ cho con, đó là phương pháp chắc chắn nhất.”
“Con từ chối bây giờ… chỉ là kéo dài thời gian. Hai ba năm nữa, vẫn không thoát được!”
Lời sư phụ nói, thật ra không sai… Tam Dạ trầm ngâm thừa nhận Ánh nắng ngày chiếu nghiêng qua song cửa, rơi lên vai người, khiến mái tóc Vương Dật điểm bạc càng rõ.
“Vi sư biết con tận tâm với hoàng thượng. Ngài là minh quân. Vi sư còn mong con phò trợ Đại Quốc đến hơi thở cuối cùng.”
Bỗng nhiên ánh mắt Vương Dật sắc lạnh. Người đưa tay làm động tác ngang cổ:
“Nhưng nếu một ngày con nhìn thấy tâm quân thay đổi… phải có biện pháp trước. Kẻ nào ly gián quân thần, giết không tha.”
Triều đình, có bao giờ là an ổn thật sự đâu?
“Công trạng con càng lớn, ganh ghét càng nhiều.”
Vương Dật cứ như vậy mà điềm đạm nói hết những thứ Tam Dạ giữ trong lòng. Vẻ mặt Tam Dạ, phút chốc hiện lên nét buồn nao nao…
“Ài. Đồ đệ ngoan…” Vương Dật bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tam Dạ.
Tam Dạ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt.
Cũng chỉ có sư phụ… mới nhìn ra những nỗi lòng của nàng. Mà, cũng lâu lắm rồi, người không xoa đầu ta như thế này. Lần gần nhất, hẳn là năm năm về trước, khi nàng luyện võ dưới sân…
Vương Dật nhẹ giọng:
“Cưới điện hạ… cũng là một cách phòng thủ. Con và ngài ấy nếu hợp lại làm một, kẻ khác sẽ e dè.”
“Hai người chính là trụ cột của Đại Quốc. Điều này lẽ nào con còn không rõ?”
Tam Dạ cúi người. Bỗng, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh Ngọc Phù chạm hai lần lên miệng chén trà… Phá kính trùng viên. Thật sự có thể sao?
Vương Dật thu tay về, người cười cười nhắc nhở:
“Tam Khuynh Kì, đừng để suy nghĩ trong đầu… cản trở đại sự quốc gia.”