Đến nội dung chính

Chương 3: Gặp lại nàng

admin 776 Chữ Cài Đặt

Mạch Hoàn vừa hành lễ xong, Cơ Phó Minh An đã phất tay áo rộng, ôn hoà nói: “Miễn lễ.”

Hoàng thượng tựa lưng nơi long tọa, ánh mắt hiền hòa dừng trên người Tam Dạ, khóe môi mang ý cười:

“Hôm nay trẫm gọi khanh tới, là có một chuyện tốt muốn nói.”

Tam Dạ nghe vậy, chỉ hơi cong môi cười. Đối với nàng, có thể sống lại một đời, đã là chuyện lớn nhất. Còn chuyện “tốt” trong miệng thiên tử, chưa chắc đã là phúc. Tam Dạ nhìn thẳng hoàng thượng, điềm đạm nói:

“Bá tánh ấm no, hoàng thượng anh mịn. Trên thuận thiên ý, dưới hợp lòng dân. Thần nghĩ, đây là chuyện tốt nhất!”

Hoàng thượng nghe xong liền bật cười sang sảng. Ngài đưa tay chỉ chỉ Tam Dạ, trong mắt lộ rõ ý hài lòng:

“Ngươi đó, Tam Dạ! Rất biết cách nói chuyện.”

“Có điều, việc trẫm nói hôm nay không phải quốc sự, mà là chuyện tốt dành riêng cho khanh.”
Lòng Tam Dạ hơi động. Kiếp trước, vào đúng thời điểm này, mọi việc đều yên ổn. Biên cảnh yên tĩnh, không chiến sự, không tang thương. Cũng chẳng có biến cố nào đáng để khắc cốt ghi tâm. Nàng khẽ chau mày. Lẽ nào sống lại một đời, nàng đã quên mất đi điều gì?

Thấy Tam Dạ trầm ngâm, hoàng thượng lại bật cười. Thân mình hơi nghiêng trên long tọa.

Tam Dạ thu hồi suy nghĩ: “Thần ngu dốt, nghĩ mãi không ra!”

Nàng vừa dứt lời, phía bên trái góc điện bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ. Trong đại điện tĩnh lặng, âm thanh ấy càng thêm rõ rệt. Tam Dạ chinh chiến nhiều năm, tai mắt mẫn cảm. Vậy nên, nàng lập tức xoay người, gằn giọng quát lớn: “Ai đó?”

Mạch Hoàn đứng đằng sau lưng cũng chuyển sang thế tấn công. Dứt lời, rèm lụa đằng ấy liền được một nha hoàn vén lên. Nhìn trang phục, Tam Dạ lập tức nhận ra người đó là người của cung Lưu Ngọc. Nếu nha hoàn này đã xuất hiện, vậy người phía sau, hẳn là… Quả nhiên. Khi ánh mắt nàng nâng lên, trong khoảnh khắc, trái tim nàng liền quặn lại.
Cơ Phó Ngọc Phù!

Công chúa bước ra trong tĩnh lặng. Dáng người cao vừa phải, lưng thẳng vai thon, từng bước uyển chuyển đoan trang. Suối tóc đen buông dài ngang lưng, óng ánh như mực nhuộm ánh trăng. Trên tóc chỉ cài một trâm ngọc xanh, đơn giản mà thanh thoát. Hai bên mái xõa vài lọn mềm, càng tăng vẻ dịu dàng. Bạch y trên người may từ gấm Sa Nguyệt, sắc trắng nhạt như tuyết đầu đông. Tay áo rộng thêu chỉ chìm hoa mai ngũ cánh, ẩn hiện nơi khuỷu tay. Vẻ đẹp của nàng, nên dùng bao từ ngữ để miêu tả mới đủ? Mi nàng dài, sống mũi nàng cao, cằm nàng nhỏ, mắt nàng trong. Quả thực là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp hơn cả tiên nữ trên bầu trời cao.

Tam Dạ đứng yên, trong một thoáng, bao cảm xúc kiếp trước dâng trào.

Nàng từng yêu người này, yêu đến tận cùng. Yêu đến chết cũng không hối. Vậy mà người, chưa từng vì nàng mà quay đầu một lần.
Diêu Quang công chúa bước đến bên trái điện, cách Tam Dạ chừng bảy bước thì dừng. Nàng cúi đầu hành lễ với hoàng thượng, sau đó xoay về phía Tam Dạ, thi lễ đúng mực.

“Tam đại nhân.”

Thanh âm vẫn trong trẻo như xưa. Tam Dạ chưa vội đáp, nàng lùi lại một khoảng, giữ trọn lễ quân thần mà vẫn tạo khoảng cách. Đến mười lăm bước, nàng mới dừng lại, thẳng lưng nơi: “Hạ thần bái kiến Diêu Quang công chúa điện hạ.”

Phía sau công chúa, nha hoàn thân tín khẽ liếc nhìn, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.

Tam đại nhân có vẻ ngoài tuấn mĩ. Là võ tướng chinh chiến biên cương, vậy mà phong thái lại trầm ổn như văn thần, không mang chút thô lỗ nào của sa trường.

Đại công chúa nhà nàng vốn được xưng là viên ngọc của Đại Quốc, nam nhân nào gặp cũng phải chết mê chết mệt, thậm chí còn nhỏ nước dãi. Ấy thế mà Tam đại nhân được gặp mặt, vẫn không có biểu cảm, thái độ gì. Tam đại nhân không ngây ngốc, không si mê, chẳng dao động, trước sau như một.

Trong thiên hạ này, e rằng chỉ có Tam Dạ đại nhân mới có thể đứng trước Diêu Quang công chúa mà không si mê, ngây ngốc thôi.