Cơn mưa đêm đổ xuống, kéo dài suốt ba tiếng.
Trên mái căn cứ, từng giọt nước rơi xen lẫn bụi tro và máu.
Phía ngoài tường chắn, lũ xác sống vẫn gào thét, đập đầu vào rào chắn năng lượng phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Thần Thy ngồi trong buồng thí nghiệm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Màn hình trước mặt hiển thị đường sóng sinh mệnh của cậu và Trần Minh — hai đồ thị trùng khớp hoàn hảo.
Một cái chớp mắt, một nhịp thở… đều tương ứng.
“Cảm giác… này, thật khó chịu.”
“Cậu đang cảm ứng được thứ ta cảm thấy đấy.”
Giọng Trần Minh vang lên từ phía sau.
Hắn dựa vào cửa, vẫn là bộ quân phục tối màu, nhưng tay áo trái đã rách, để lộ những đường gân đen ăn sâu dưới da — dấu hiệu gen dị hóa.
“Cảm giác anh bị đau… tôi cũng thấy.”
“Đó là cái giá của việc cứu cậu.”
Thần Thy nhíu mày.
“Và cũng là xiềng xích.”
“Có thể.” – Trần Minh bước tới, giọng hắn trầm xuống – “Nhưng ít nhất, nó khiến cậu không thể trốn.”
Cậu nhìn hắn, chỉ thấy thực buồn cười, khẽ nhếch môi, ánh mắt lạ lùng.
“Anh sợ tôi bỏ đi sao, Trần Minh?”
“Không. Ta sợ cậu chết.”
“Anh luôn nói dối thật tự nhiên.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
Một dòng điện nhẹ lóe qua không khí — năng lượng đồng bộ khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên.
Trần Minh giơ tay, ngón tay lướt qua cổ cậu.
“Nhịp tim của cậu đang loạn.”
Thần Thy lắc nhẹ đầu cười nhạt: “Còn của anh thì không?”
Hắn thẳng thắn, “Có. Nhưng ta giấu được.”
Một cơn đau bất chợt xuyên qua đầu Thần Thy.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy hình ảnh — một chiến trường nhuộm đỏ, máu loang đầy đất, và đôi mắt lạnh của Trần Minh lúc hắn bóp cò giết người lần đầu.
Ký ức không thuộc về cậu, nhưng cậu nhìn thấy, cảm thấy, và run rẩy.
Thần Thy không kìm được mà lắp bắp, “Đó là… ký ức của anh.”
Giọng Trần Minh chậm rãi: “Liên kết đang mở rộng.”
“Anh biết điều này nguy hiểm không?”
“Tất nhiên. Nhưng giờ quá trễ để dừng.”
Ba giờ sáng.
Trần Minh ngồi trong phòng chỉ huy, nhìn báo cáo hiện ra trước mặt.
[Liên kết sinh mệnh: 97.4% đồng bộ.]
[Rủi ro: Đồng hóa ý thức – Cao.]
Hắn không đọc tiếp.
Ngoài cửa sổ, sấm chớp xé toạc bầu trời đen.
Hắn nhắm mắt, và trong đầu — nghe tiếng thở gấp của Thần Thy.
Không phải ảo giác.
Cậu đang gặp ác mộng.
Trần Minh đứng bật dậy, lao thẳng về khu thí nghiệm.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng đỏ.
Thần Thy đang co giật trên giường, hơi thở đứt quãng, mắt mở trừng trừng như nhìn thấy quỷ dữ.
Dây truyền sinh học nhấp nháy cảnh báo.
“Thần Thy!”
Trần Minh áp tay lên trán cậu — đúng lúc ấy, ý thức hắn bị kéo vào dòng hỗn loạn.
Một khoảnh khắc, thế giới tan biến.
Chỉ còn một vùng trắng mờ, nơi Thần Thy đang đứng, run rẩy, và trước mặt là hàng nghìn cái bóng người không mặt đang bò đến.
“Đây là đâu?”
“Trong đầu tôi…” – Thần Thy khàn giọng – “Là ký ức của..” chợt cậu khựng lại, mím môi không thể nói tiếp, không thể cứ như thế giới ban đầu được.
Trần Minh không để ý tiểu tiết đó, trầm giọng rặn rò: “Cậu không thể để chúng chạm tới.”
“Tôi biết!”
Những bóng người hét lên tiếng vô nghĩa, nhưng mỗi tiếng vang lại như xé toang đầu óc.
Trần Minh suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, hắn theo phản xạ sờ xuống dưới ngang thắt lưng, lại thật sự sờ ra được khẩu súng mà hắn luôn mang theo bên mình, rút súng, nhanh nhẹn nện bắn vào hư không.
Mỗi phát đạn là một luồng ánh sáng xanh phá tan ảo ảnh.
“Tỉnh lại đi, Thần Thy!”
“Tôi… không kiểm soát được!”
“Cậu không còn một mình nữa!”
Hắn bước đến, ôm lấy cậu.
Giữa cơn hỗn loạn, ánh sáng từ hai cơ thể hòa vào nhau — ý thức song sinh bắt đầu gắn kết.
Một giọng nói vang lên, lạnh như thép, từ sâu trong tâm trí:
“Nếu hai linh hồn hòa làm một, một bên phải tan biến.”
Thần Thy sững lại.
Trần Minh siết chặt hơn:
“Không ai biến mất hết. Từ giờ, chúng ta cùng tồn tại.”
Ánh sáng bùng lên.
Khi cả hai mở mắt, họ đã trở lại phòng.
Máy sinh mệnh yên ổn trở lại.
Thần Thy ngẩng lên — và thấy trong mắt Trần Minh, một vệt sáng xanh giống hệt của mình.
“Anh đã… chia ý thức với tôi rồi.”
“Ừ. Cậu nghĩ chỉ cậu mới dám điên sao?”
Cậu bật cười khẽ, xen chút bất lực.
“Vậy là giờ anh có thể cảm thấy tôi hoàn toàn.”
“Từng hơi thở, từng ý nghĩ.”
“Nghe thật đáng sợ.”
“Cũng có thể… là an toàn.”
Thần Thy nhìn hắn, ánh mắt sâu như vực.
“Anh định giữ tôi bằng cách này mãi sao?”
“Cho đến khi thế giới này sụp đổ.”
Ngoài kia, tiếng sấm rền vang.
Một tia chớp rạch ngang trời — chiếu lên hai người đang nhìn nhau qua ánh sáng mờ.
Không ai lên tiếng nữa.
Chỉ còn nhịp tim đồng điệu, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài tường căn cứ.