Vợ anh tính cách lạnh lùng, dù có người thích cậu cũng hiếm ai dám bày tỏ trước mặt. Cho dù có, cũng không điên cuồng như kẻ hôm nay.
Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, không vui cũng là lẽ đương nhiên.
Lộc Ngôn hơi xoay người lại, không còn tính toán chuyện Thẩm Độ không kịp thời xuất hiện nữa.
Cậu nhìn anh, có chút do dự rồi lên tiếng hỏi: “Thẩm Độ, lúc Hải Mạn đưa em về, anh ta thấy hình xăm của em. Anh ta nói anh làm vậy chẳng khác gì những gã đàn ông khắc dấu lên vật sở hữu của mình, còn bảo tình yêu của anh không bình thường…”
“Vợ à, em đừng nghe tên đó nói bậy!” Thẩm Độ nghiến răng, tức tối nói: “Anh chỉ xăm một hình thôi mà, có gì là không bình thường chứ!”
Anh kéo tay áo bên trái lên: “Em xem này, anh cũng xăm một con nai nhỏ trên người, chuyện này ở các cặp đôi đâu có hiếm gặp.”
Lộc Ngôn cúi mắt nhìn cánh tay trái của Thẩm Độ, một hình xăm con nai nhỏ màu đen thuần hiện rõ trên đó.
Thẩm Độ nhíu chặt mày, tức giận nói: “Anh không phải kiểu đàn ông có sở thích quái đản như thế! Tên ghen tị vì tình cảm của chúng ta tốt đẹp, nên mới nói linh tinh thôi!”
“Anh chưa bao giờ xem nhẹ em. Em là người anh yêu nhất, là điều quý giá nhất mà mọi thứ trên đời cũng không thể sánh bằng.”
Đôi mắt Lộc Ngôn khẽ động, nụ cười dịu dàng từ đáy mắt lan đến khóe môi: “Em biết rồi, sau này em sẽ không hỏi nữa.”
Thẩm Độ nhìn người yêu với đôi mắt như hoa lê rực rỡ, vươn tay ôm cậu vào lòng, hơi thở nóng rực phả bên tai Lộc Ngôn.
“Em có thể nghi ngờ phẩm chất của anh, nhưng đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em.”
Anh có thể không phải người tốt, nhưng không thể đánh mất Lộc Ngôn. Cuộc đời dài đằng đẵng, e rằng anh chỉ có thể gặp được một người tri kỷ như cậu, chẳng ai có thể quan trọng hơn cậu nữa.
Lộc Ngôn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thẩm Độ: “Được rồi, em vẫn luôn tin anh mà.”
Thẩm Độ nhìn chăm chú vào Lộc Ngôn, ánh mắt cố chấp, không nỡ rời đi dù chỉ một tấc.
“Em là viên mãn duy nhất trong những tiếc nuối suốt cả cuộc đời anh.”
Lộc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, đặt lên trán Thẩm Độ một nụ hôn dịu dàng nhất.
“Anh luôn yêu, em sẽ luôn ở lại.”
Có thể rồi sẽ già đi, sẽ lìa đời, nhưng cậu sẽ mãi ghi nhớ rằng đã từng có một người đàn ông chân thành yêu cậu, dâng trọn vẹn tình yêu cho cậu.
***
Nước Z, thành phố Giang Đô.
Không biết từ lúc nào, Lộc Ngôn đã cùng Thẩm Độ trải qua cái Tết thứ hai kể từ khi kết hôn.
Mọi nhà đều sum vầy bên nhau, khắp phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ và cờ hoa rực rỡ.
Tiếng cười nói rộn ràng không ngớt, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Thẩm Độ ôm lấy người thanh niên bên cạnh, mang đến cho Lộc Ngôn cảm giác an toàn mãnh liệt.
“Cưng à, chúc mừng năm mới.”
Lộc Ngôn ôm lấy vòng eo săn chắc của Thẩm Độ, tựa đầu lên vai anh: “Chúc mừng năm mới~”
Thẩm Độ im lặng ôm chặt Lộc Ngôn vào lòng, truyền hơi ấm nóng rực cho đối phương.
“Vợ à, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, sau này sẽ cùng nhau đón thêm nhiều cái Tết nữa.”
Lộc Ngôn ngước lên, lập tức chạm phải đôi mắt đen láy như mực của Thẩm Độ.
“Sẽ vậy mà, em sẽ bên anh đến bạc đầu.”
Dù nhiệm vụ nhập vai của cậu thất bại, nhưng ở một góc độ khác, cậu lại xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì cậu đã tìm ra một nam chính mới cho thế giới này, một nam chính tốt hơn Phó Dạ gấp trăm lần.
Thẩm Độ là một thương nhân thành đạt với cái đầu lạnh và tầm nhìn sắc bén, lấy chữ tín làm gốc, hào sảng phóng khoáng, dám nghĩ dám làm trên thương trường.
Một người xuất sắc như vậy, hoàn toàn xứng đáng với trách nhiệm mà một nam chính của thế giới này nên gánh vác.
Còn Lộc Ngôn, từ vai “bạn thân bác sĩ của tổng tài bá đạo”, giờ đã thăng cấp thành “vợ bác sĩ của tổng tài bá đạo”, từ nam phụ lên làm một trong những nhân vật chính.
Cậu sẽ cùng Thẩm Độ bước lên đỉnh cao thế giới, viết nên một cuộc đời rực rỡ thuộc về hai người.