Thẩm Độ nhìn sâu vào mắt Lộc Ngôn: “Vợ à, giờ anh mới biết mình tham lam đến mức nào, một đời bên nhau vẫn chưa đủ, anh còn muốn đời đời kiếp kiếp yêu em, vĩnh viễn không rời xa em.”
Lộc Ngôn khẽ cười: “Đời đời kiếp kiếp dài lắm, sao anh biết sau này mình sẽ không chán?”
“Một đời còn chưa đi hết, anh đã tham lam nghĩ đến chuyện kiếp sau rồi.”
Có thể cùng trải qua kiếp này đã là một điều may mắn, ai mà biết còn có đời đời kiếp kiếp hay không.
Thẩm Độ siết chặt vòng tay ôm Lộc Ngôn, như thể sợ đối phương sẽ rời đi.
“Anh muốn một đời một kiếp, cũng muốn đời đời kiếp kiếp.”
“Em đó, đừng hòng rũ bỏ anh!”
Lộc Ngôn trầm mặc trong giây lát: “Anh thật cố chấp, đời đời kiếp kiếp khó lắm, rất khó.”
Nói thì dễ, nhưng làm được mới thực sự gian nan.
Cậu không thể phủ nhận bản thân có tình cảm với Thẩm Độ, thậm chí là yêu người đàn ông chân thành thẳng thắn này, nhưng giữa họ có quá nhiều rào cản.
Cậu không thuộc về thế giới này, cũng không thể mãi mãi ở lại trong thế giới tiểu thuyết này, hơn nữa ở thế giới ban đầu, cậu vẫn còn sự nghiệp và gia đình…
Quá nhiều vướng bận, cậu không thể buông bỏ được!
Cậu áp mặt vào ngực Thẩm Độ: “Thẩm Độ, em không biết liệu chúng ta có kiếp sau hay không, nhưng em hy vọng kiếp này chúng ta sẽ không để lại tiếc nuối.”
Thẩm Độ đưa tay vuốt nhẹ lưng Lộc Ngôn, một tay còn lại ôm chặt lấy cậu.
“Lộc Ngôn, anh hứa với em.”
“Kiếp này, kiếp sau, và tất cả những năm tháng về sau, anh chỉ yêu mình em.”
Thẩm Độ tự thừa nhận, anh là một thương nhân luôn theo đuổi lợi ích, nhưng tình yêu của anh lại được dành trọn vẹn, không giữ lại chút gì cho người anh yêu.
Anh cũng chân thành hy vọng có thể bên cạnh người ấy mãi mãi.
Lộc Ngôn lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Thẩm Độ: “Thẩm Độ, em cũng mong chúng ta có duyên dài lâu, mong rằng ông trời có thể nghe thấy lời nguyện cầu của chúng ta.”
Thẩm Độ khẽ nói: “Nếu trời có đạo, chắc chắn sẽ không chia cắt đôi ta.”
Hai người ôm nhau, cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa nổ rợp ngoài kia.
Giữa những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, nhịp tim hai người cũng dần hòa làm một, hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt đầy ăn ý, chân thành hướng lên trời cầu chúc có thể mãi mãi bên nhau.
Đời đời kiếp kiếp thành đôi, dây dưa quấn quýt đến tận cùng.
***
[Phiên ngoại] Quá khứ và hiện tại của Lộc Ngôn
Thế giới Huyền Hư.
Nằm ở trung tâm vô số thế giới, thế giới này không ngừng sản sinh ra những sinh mệnh mới.
Hơn mười vạn* năm trước, phu nhân tộc trưởng tộc Hươu của Yêu giới hạ sinh một con hươu trắng dị chủng.
*1 vạn= 10 ngàn.
Trời sinh dị tượng, hào quang vạn trượng.
Phu quân bà, Lộc Minh, vô cùng vui mừng, đặt tên cho đứa trẻ là Lộc Ngôn, đồng thời chỉ định cậu làm thiếu chủ tộc Hươu.
Từ nhỏ, Lộc Ngôn đã có vẻ ngoài như ngọc khắc băng chạm, còn tinh xảo xinh đẹp hơn cả tỷ tỷ của mình.
Trời sinh dung mạo khuynh thành, tư thái thoát tục.
Cậu không chỉ có diện mạo xuất chúng mà còn được cha mẹ và tộc nhân cưng chiều hết mực. Có thể nói, thời thơ ấu của Lộc Ngôn là những ngày tháng ngập tràn yêu thương.
Được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cậu trở nên ngây thơ rạng rỡ, rất hay cười, lại đối xử dịu dàng với mọi người xung quanh.
Tiểu thiếu chủ chính là bảo bối được cả tộc Hươu nâng niu.
Lộc Ngôn lớn lên trong Yêu giới, chưa từng chịu khổ, nếu có thì nỗi khổ duy nhất chính là khổ luyện tu hành. Nhưng cậu cũng chẳng thấy đó là khổ cực gì cả.
Dù được nuông chiều, nhưng cậu luôn rất nghiêm túc với việc tu luyện.
Bởi vì thần tượng của cậu chính là tỷ tỷ mình—công chúa tộc Hươu, người đã phi thăng thành tiên khi chỉ mới vạn tuổi, đồng thời cũng là một trong hai mươi tám chòm sao của Thiên giới—Trương Nguyệt Lộc.
Từ nhỏ, Lộc Ngôn đã biết mình có một người chị phi thăng thành tiên, và cậu luôn khao khát có một ngày cũng có thể trở thành tiên nhân.
Chỉ là cha mẹ cậu không hề mong muốn điều đó. Điều họ mong chỉ đơn giản là con trai có thể ở lại bên mình.