Đến nội dung chính

Chương 37: Sóng ngầm

admin 1.118 Chữ Cài Đặt

Lại thêm một tối nữa Thanh Vũ đột kích nhà Hạ Nhiên. Lúc Hạ Nhiên ra mở cửa cho cậu, Thanh Vũ phát hiện anh người yêu của Hạ Nhiên cũng đang có ở nhà. Thanh Vũ dù không muốn để ý nhưng vẫn phải chú ý rằng trang phục của hai người rõ ràng xộc xệch hơn bình thường, gương mặt cả hai lại còn ửng hồng nữa. Thanh Vũ lập tức hiểu ra bọn họ đang làm gì.

“Xin lỗi vì làm phiền nhà mình vào giờ này nhưng tao thật sự có chuyện gấp lắm rồi, Hạ Nhiên mày qua đây với tao.”

Nói rồi Thanh Vũ trước mặt Hạ Thiên ngang nhiên kéo Hạ Nhiên vào phòng. Hạ Thiên tự dưng trở thành dư thừa nhất thời không khỏi sững người một lúc.

Hạ Nhiên vẫn chưa hiểu tại sao Thanh Vũ lại xuất hiện ở đây giờ này, hôm nay Thanh Vũ đến còn không hề báo trước với cậu một câu nào đã xông thẳng đến rồi.
“Rốt cuộc có chuyện gì mà làm mày hôm trước vừa ghé qua hôm nay đã ghé tiếp vậy?”

Thanh Vũ ngồi bần thần trên giường.

“Hôm nay tao đã gặp một chuyện rất sốc.”

Hạ Nhiên liền bật cười.

“Thế hôm trước Tiêu Mặc với mày chưa đủ sốc à?”

“Chưa bởi vì hôm nay Lục Nghị tỏ tình với tao tiếp rồi.”

“Vãi chưởng.”

Hạ Nhiên không nhìn được mà kêu lên. Hạ Nhiên không ngờ đến mấy thằng cùng phòng Thanh Vũ lại chơi lớn đến như vậy, không thằng nào nhường thằng nào. Vừa hôm trước một thằng tỏ tình hôm nay đã đến thằng thứ hai.

“Tao hỏi thật mày có bỏ bùa mê thuốc lú cho mấy thằng phòng mày không đấy.”

Thanh Vũ cầm gối ném về phía Hạ Nhiên.

“Tao người bình thường không phải pháp sư. Mày nghĩ nếu tao biết chơi bùa chắc là sẽ độc thân tới tận bây giờ ý.”

Hạ Nhiên nhào lại bá vai Thanh Vũ.
“Kể nghe xem cậu Lục Nghị này tỏ tình mày ở đâu.”

Thanh Vũ cũng thành thật kể lại hết, chỉ bỏ qua chi tiết gió thôi tung hết tệp tranh. Hạ Nhiên nghe xong lại phải xuýt sao, cậu thật sự được mở mang trước những màn tỏ tình của dàn trai theo đuổi Thanh Vũ.

“Thế rồi mày trả lời chưa?”

“Tao bảo cho tao thời gian chứ bỗng liên hoàn như này tao biết trả lời thế nào.”

Không biết về sau câu chuyện của Thanh Vũ có thêm gì không chứ hiện tại Hạ Nhiên đang vô cùng hứng thú với chuyện tình tay ba này.

“Thế mày định đồng ý với ai? Hay nói thẳng ra là mày thích ai hơn hả? Chứ tao nhìn cách Lục Nghị đối xử với mày thật giống kiểu tổng tài lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với chỉ mình em.”

Thanh Vũ ngại ngùng không biết trả lời Hạ Nhiên như nào. Hạ Nhiên nói không sai, nếu nói cậu không tình cảm gì với Lục Nghị là không đúng. Cậu đã thấy được ở con người Lục Nghị vẫn còn nhiều điều tốt, khác nhiều so với ấn tượng ban đầu của cậu. Cậu đã từng nghĩ tên Lục Nghị này với ai cũng lạnh lùng như vậy nhưng không ngờ cậu lại có thể hưởng cái đặc quyền này.
Thanh Vũ làm sao mà ngờ được hai đứa bạn cùng phòng mình lại luân phiên nhau tỏ tình với cậu như vậy. Cảm xúc của cậu với hai người họ tuy không phải là bạn bè bình thường nhưng cũng chưa đến mức như này.

Thanh Vũ ngả người nằm xuống giường.

“Mai tao không đi học đâu, không biết đối diện với hai người họ như thế nào.”

Hạ Nhiên cười tà: “Hí hí, giữa tổng tài lạnh lùng với hoàng tử ấm áp, Lâm Thanh Vũ sẽ chọn ai đây ta…”

“Tối nay tao ngủ lại đây.”

Hạ Thiên ở bên ngoài nghe thấy câu này của Thanh Vũ thì bất lực vô cùng. Anh không thể xông vào đuổi Thanh Vũ ra để đòi lại vợ được. Mấy hôm nay anh toàn đi công tác, mãi mới được một hôm được ở với vợ mà Thanh Vũ tự dưng xuất hiện phá hỏng hết câu chuyện. Hạ Thiên thật sự muốn tìm người đến vác cái cậu Thanh Vũ này đi cho anh lắm rồi.

Dù không muốn nhưng Hạ Thiên đành phải chấp nhận cô đơn ngủ sofa tối nay vì căn hộ chỉ có một phòng ngủ mà Thanh Vũ với Hạ Nhiên đã ngủ cùng nhau rồi nên anh chỉ còn mỗi sofa để nằm.

Ở phòng kí túc xá lúc này chỉ có mỗi Tiêu Mặc và Lục Nghị. Hai người tuy không nhìn nhau nhưng tâm trí vẫn luôn dò xét nhau.

Tiêu Mặc không cảm thấy lạ không được. Bình thường Thanh Vũ rất ít khi ngủ qua đêm ở ngoài mà lần này lại tới mấy buổi, lúc nãy đọc tin nhắn Thanh Vũ thông báo mấy ngày tới cũng không về kí túc xá. Hôm trước là vì chuyện của anh khiến cậu lẩn đi hai buổi rồi. Vậy thì bây giờ là chuyện gì. Từ lúc kết thúc ca học sáng nay Tiêu Mặc chưa chạm mặt Thanh Vũ thêm lần nào nữa cả. Nhìn bộ dạng Lục Nghị trông như được tưới thêm sức sống kia, bảo Tiêu Mặc không nghi không được.

Tiêu Mặc hiểu rõ một chân lí, nếu Thanh Vũ chưa cho anh một lời hồi đáp chính thức thì bất kì ai với anh cũng đều cần phải cẩn thận.

Lục Nghị cũng không khác là bao. Lúc Thanh Vũ biện hộ là bận, Lục Nghị đã biết thừa là Thanh Vũ đang nói dối rồi. Dạo gần đây anh hay thấy Tiêu Mặc và Thanh Vũ xuất hiện cùng nhau mà toàn khoảng thời gian ngoài giờ học. Anh toàn ở trong phòng vẽ nhưng không có nghĩa là anh không biết bên ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Hôm trước Lục Nghị vừa lướt phải một bài đăng trên diễn đàn trường ẩn ý về việc học bá ngọt ngào dường như đã có người trong lòng. Lục Nghị không rảnh rỗi đến mức mà xem diễn đàn thảo luận về các chuyện như nào nhưng khi Lục Nghị vào xem phần bình luận của bài đăng đó. Một bình luận đã thu hút sự chú ý của anh “Tôi học cùng lớp với học bá, thấy cậu ấy có vẻ khá thân thiết với một người bạn bên cạnh”. Sau đó là một loạt phản hồi vào hỏi thông tin nhưng không thấy người bình luận đầu trả lời lại.