Nhiệm vụ của Tiêu Mặc chỉ là đưa lại thông tin cho Lục Nghị để có thể điều tra. Lục Nghị sau khi nhận được liền lập tức cho người đi điều tra.
Thanh Vũ không hề hay biết chuyện hai đứa bạn cùng phòng của cậu là đang giúp mình đi tìm kiếm sự thật đêm đó của cậu. Thanh Vũ chỉ biết là mấy hôm gần đây không thấy Lục Nghị xuất hiện sai vặt gì cậu cả, điều đó khiến cho Thanh Vũ rất mừng.
Dạo gần đây cuộc sống của Thanh Vũ dường như bị Tử Kiêu chiếm hết chỗ. Cậu cũng không biết nói sao với sự thay đổi này. Gần như là Tử Kiêu kè kè bên cậu khắp mọi lúc, đuổi cũng không đi. Thanh Vũ lúc này thật sự đã bắt đầu xem xét lời nói của Hạ Nhiên, bởi cậu thấy biểu hiện của Tử Kiêu giống như đang tán tỉnh hơn là bạn bè thân thiết.
Thanh Vũ để ý có một bữa cậu ghé lên thư viện để học, hôm đấy cậu chỉ định đi một mình thôi nhưng Tử Kiêu sau khi biết liền một một kêu đi cùng với cậu. Mới đầu Thanh Vũ định từ chối nhưng Tử Kiêu cứ lấy lí do mình nhàn rỗi nên cậu mới để cho Tử Kiêu đi cùng. Nhưng lúc Thanh Vũ đang chuẩn bị đồ thì cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Tử Kiêu.
“Dạo này tôi đang bận lắm, không có thời gian đâu.”
“Tôi với cậu đã kết thúc rồi nên đừng có liên lạc với tôi như kiểu vẫn còn là người yêu đi.”
Sau đó Thanh Vũ không nghe thấy tiếng gì nữa nên chắc là Tử Kiêu đã cúp máy. Một lúc thì Tử Kiêu đứng trước cửa hỏi cậu:
“Chuẩn bị đồ xong chưa?”
“Xong rồi, đi thôi.”
Cuộc nói chuyện của Tử Kiêu vẫn khiến Thanh Vũ suy nghĩ nhiều thứ. Không ngờ Tử Kiêu với cậu trai lần trước đã lại chia tay rồi mà nghe vẻ cậu trai kia vẫn còn dây dưa phết. Chia tay rồi, trống vắng nên mới có thời gian đến quấy rầy cậu à? Thanh Vũ càng nghĩ càng thấy Tử Kiêu khó hiểu.
Những cuộc đi riêng kiểu này với Tử Kiêu, Thanh Vũ đều phải giấu hết. Cậu không dám để cho Tiêu Mặc phát hiện thêm một lần nào nữa chứ Tiêu Mặc mà chiến tranh lạnh với cậu thì cậu biết tìm ai để giúp cậu học bài. Nghĩ thôi Thanh Vũ cũng đã thấy mệt mỏi rồi.
__________
Quả nhiên khi Lục Nghị đã bắt tay vào điều tra kẻ đã giở trò với Thanh Vũ thì tốc độ đã tăng lên đáng kể. Lục Nghị cũng phải đồng tình là Tiêu Mặc nói đúng, kẻ này không phải người thường, gây chuyện nhưng có ý đồ che giấu thân phận. Nhưng nhờ vào quyền lực cùng quan hệ ở khắp mọi nơi thì cấp dưới của Lục Nghị đã cung cấp cho anh báo cáo cuối cùng về thân phận thật của kẻ kia.
Lục Nghị cầm tập hồ sơ lên, anh cũng tò mò là rốt cuộc kẻ nào mà khiến cả Tiêu Mặc và anh phải mất thời gian để tìm như vậy. Mở tài liệu ra, Lục Nghị có phần không dám tin khi nhìn thấy tên người được in trên giấy. Con trai thứ hai tập đoàn Tử gia.
Hai chữ được in rõ.
Tử Kiêu.
Lục Nghị biết Tử Kiêu là người ăn chơi thứ thiệt nhưng anh không ngờ rằng Tử Kiêu lại nổi hứng thú mà đánh chủ ý lên Thanh Vũ. Nếu anh nhớ không nhầm thì thời điểm đó Thanh Vũ vẫn còn đang là trai thẳng mà. Nghĩ đến đây sắc mặt Lục Nghị hoàn toàn trầm xuống. Như vậy biểu đạt điều gì, lúc ý Thanh Vũ vẫn còn là trai thẳng mà Tử Kiêu lại qua đêm với cậu trong lúc say thì khác nào cưỡng ép từ thể xác tới tinh thần.
Lục Nghị thật không dám tưởng tượng được cảm xúc của Thanh Vũ hôm sau đấy như thế nào. Bị người ta cưỡng ép như vậy mà không nhận được một lời xin lỗi, trái lại còn thản nhiên đi tìm thêm một người yêu mới. Nghĩ lại bộ dạng đau hông ê ẩm tới không trèo lên được giường hôm đó của Thanh Vũ, Lục Nghị thiếu điều muốn xét nát tập báo cáo trước mặt.
“Tao đéo thể ngờ được mày lại đểu đến mức đấy Tử Kiêu à.”
Lục Nghị quăng tập tài liệu lên bàn.
“Mang đến cho Tiêu Mặc.”
Lục Nghị muốn trực tiếp nói thẳng với Thanh Vũ luôn nhưng người nghe Thanh Vũ tâm sự lần trước lại không phải anh nên anh không thể tự nhiên lù lù xuất hiện rồi nói sự thật với cậu được. Nhưng không nói trực tiếp với Thanh Vũ cũng không có nghĩa là anh để yên như vậy. Ánh mắt Lục Nghị nhìn về hướng xa xăm trong lòng dường như toan tính điều gì đó.
Cấp dưới của Lục Nghị không dám chậm trễ mà nhanh chóng giao nộp hồ sơ cho Tiêu Mặc.
“Lục thiếu gia gửi cho anh.”
Đợi cấp dưới của Lục Nghị ra về rồi Tiêu Mặc mới mở tập hồ sơ ra xem. Tiêu Mặc gần như tức tới cứng đờ người khi đọc đến tên của kẻ đã cưỡng bức Thanh Vũ. Kẻ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy với Thanh Vũ lại được ghi rõ mồn một trên giấy. Tử Kiêu. Người mà anh nâng niu như vậy lại bị tên Tử Kiêu này ngang nhiên cưỡng bức như vậy.
Tiêu Mặc đang suy nghĩ xem anh rốt cuộc có nên cho Thanh Vũ biết kết quả này không, anh sợ Thanh Vũ sẽ không chịu nổi cú sốc này nhưng nghĩ đến việc Thanh Vũ sẽ mãi không biết được kẻ đã gây ra chuyện với cậu là ai thì anh cũng không thể để như vậy được. Tiêu Mặc nhớ lại dạo gần đây Tử Kiêu cứ liên tục bám lấy Thanh Vũ, anh quyết định phải cho Thanh Vũ thấy được con người thật.
Tiêu Mặc liền quay về kí túc xá, thấy Thanh Vũ vẫn đang nằm lười trên giường lướt mạng xã hội.
Thanh Vũ thấy Tiêu Mặc đã về, cậu vội vàng ngồi dậy. Cậu không muốn bị đánh giá là suốt ngày chỉ ăn với nằm nên giường.
“Cậu về rồi à? Có chuyện gì mà mặt cậu trông nghiêm trọng thế kia?”
Tiêu Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tiêu Mặc im lặng một lúc rồi cũng nói ra.
“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Hả? Chuyện gì?”
“Tôi đã tìm ra được người đã xuống tay với cậu lúc cậu say ở buổi họp lớp rồi.”
Sự vui vẻ trên gương mặt của Thanh Vũ lập tức biến mất. Thanh Vũ không kìm được cảm xúc liền bổ nhào về phía Tiêu Mặc, vẻ mặt vô cùng gấp gáp muốn nghe được câu trả lời từ Tiêu Mặc.
“Là ai? Ai? Cậu mau nói đi!”
Tiêu Mặc đã lường trước phản ứng như vậy của Thanh Vũ nhưng dù thể nào anh cũng phải để cho cậu biết sự thật này.
“Là Tử Kiêu.”