Đến nội dung chính

Chương 24: Trở thành chân sai vặt

admin 994 Chữ Cài Đặt

Lục Nghị không biết đã vào phòng từ khi nào. Thanh Vũ nhìn thấy nhân vật không nên xuất hiện vào thời điểm này nhất là Lục Nghị, bây giờ lại đang đứng lù lù trước mặt cậu. Thanh Vũ hoảng hốt tắt cam, tắt livestream rồi lao thẳng về phía phòng tắm.

Rầm.

Thanh Vũ chỉ ước gì bây giờ có một cái hố to ở đây để cậu có thể chui xuống đấy trốn hết phần đời còn lại. Nếu bị bắt gặp như thế này trần truồng còn đỡ hơn, chứ bị bắt gặp đúng cảnh đã mặc váy như này thì thôi lại còn tất lưới, bờm tai mèo. Thật sự là tận cùng của sự nhục nhã, rõ ràng cậu đã canh thời gian để không ai có thể về phòng vào thời gian này rồi thế nào lại vẫn dính được Lục Nghị. Thanh Vũ khóc không ra nước mắt. Cậu thay đồ rồi quyết tâm ngồi lì trong phòng tắm.

Hai mươi phút trôi qua Thanh Vũ vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng tắm. Lục Nghị không hiểu Thanh Vũ còn đi rúc trong phòng tắm đến khi nào nữa. Anh không chờ nổi nữa.
“Cậu định trốn trong đấy đến bao giờ, đi ra đây cho tôi.”

“Tôi không ra đâu.”

“Cậu giỏi thì trốn cả đời luôn đi. Tôi cho cậu năm giây, lăn ra đây.”

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm đã được mở ra. Thanh Vũ chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài. Thanh Vũ xấu hổ chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn Lục Nghị.

Lục Nghị ngồi xuống chiếc ghế xoay, hai chân vắt vẻo, ung dung tra hỏi Thanh Vũ.

“Bạn học Thanh Vũ nói tôi nghe xem vừa rồi cậu đang làm gì?”

Thanh Vũ lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Khai thật hết thì nhục quá mà nói dối thì cũng không che giấu được.

“Tôi… tôi là đang trả kèo của fan.”

“Hửm. Kèo gì?”

“Kèo… kèo mặc đồ hầu gái rồi nhảy bài Học tiếng mèo kêu.”

Sắc mặt Thanh Vũ bây giờ so với màu cà chua có lẽ là khó mà phân biệt được, cũng không biết là vì ngại hay là vì nhục nữa.
“Cậu giúp tôi mở mang thêm biểu hiện mới của trai thẳng rồi đấy.”

Thanh Vũ lâm vào đường cùng chỉ có thể chấp nhận xuống nước cầu xin Lục Nghị.

“Những gì vừa rồi cậu thấy hãy quên đi, coi như chưa từng thấy được không.”

Lục Nghị nhếch môi: “Cậu bảo cái cảnh cậu mặc đồ hầu gái nhảy nhót đặc sắc như thế, tôi muốn quên cũng khó.”

“Cậu…”

Thanh Vũ bị châm chọc mà không thể phản kháng. Phòng có ba người, ai cũng được sao cứ nhất thiết cậu lại phải đụng trúng tên Lục Nghị này thế. Tên Lục Nghị này lòng dạ còn sâu xa khó lường hơn cả Tử Kiêu, bảo cậu đối phó sao nổi.

“Thế bây giờ tôi phải làm sao thì cậu mới coi như không thấy.”

“Cả từ vụ hôm liên hoan trước cậu sỉ vả tôi, tôi còn chưa xử lí cậu đâu. Cộng cả thêm vụ này nữa, cậu nghĩ tôi bây giờ nên xử lí cậu như nào cho phải.”
Thanh Vũ không ngờ chuyện hôm ý đến bây giờ Lục Nghị vẫn nhớ. Thù gì mà thù dai dữ vậy. Người gì đâu mà nhỏ nhen thấy sợ. Thanh Vũ ở tròng lòng chê bai Lục Nghị một tràng.

Thanh Vũ mếu máo nói: “Nể tình làm bạn hơn một năm rồi, mong Lục Nghị công tử giơ cao đánh khẽ với tôi.”

Thanh Vũ có bao nhiêu kinh nghiệm xin xỏ là tận dụng để phô ra hết. Lục Nghị thấy cậu khổ sở như vậy rốt cuộc cũng đã thấy thoả mãn.

“Nếu cậu chịu làm tay chân sai vặt của tôi một tháng thì tôi sẽ xem xét.”

“Cái gì cơ! Một tháng á! Không thể nào, quá nhiều rồi đi.”

Nếu hỏi Thanh Vũ trong phòng này ai là ác độc với cậu nhất thì chắc chắc Thanh Vũ sẽ không chần chừ mà trả lời ngay là Lục Nghị. Chân cẳng cậu vừa mới bình thường lại đã bị người ta bắt làm chân sai vặt rồi. Thanh Vũ nhìn Lục Nghị với ánh mắt lấp lánh, cầu xin.

“Không thể ít hơn được à?”

“Không thể.”

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lục Nghị, Thanh Vũ lại càng cảm thấy ngứa mắt hơn. Thanh Vũ vùng vằng phản kháng lại.

“Tôi không nghe đấy cậu làm gì được tôi.”

Giây phút đây Thanh Vũ đã cảm thấy bản thân thật là oai, khi đã dám vùng lên chống lại tên ác ma trước mặt nhưng ngay sau đó cậu liền phải câm lặng. Lục Nghị giơ điện thoại lên, một đoạn video quay cảnh lúc cậu nhảy đoạn cuối của bài Học tiếng mèo kêu. Thanh Vũ lúc ấy giống như một cái cây bị rút hết sạch nước chỉ còn cái vỏ khô héo.

Lục Nghị nhìn bộ dáng thẫn thờ của Thanh Vũ liền cười lớn.

“Sao đấy? Không to tiếng nữa à, không vùng lên nữa à?

Hôm nay Thanh Vũ đã hiểu được tận cùng của sự nhục nhã là gì. Từ giây phút mặc lên bộ đồ hầu gái kia cho đến giờ phút này, lòng tự trọng của cậu hoàn toàn đã sụp đổ. Thanh Vũ cảm thấy ấm ức vô cùng, cậu cũng đã làm gì quá đáng lắm đâu mà bị đối xử như này.

“Nhưng cậu không được yêu cầu gì quá đáng với tôi đâu đấy. Không là tôi cạch mặt cậu luôn.”

Nhìn vẻ mặt giống như sắp khóc của Thanh Vũ, Lục Nghị mới không trêu cậu nữa bởi anh còn trêu thêm câu nào nữa là anh không dỗ cậu nín nổi mất. Nhưng nhìn vẻ mặt ìu xìu như trời sắp nổi bão của Thanh Vũ, anh lại cảm thấy rất thích thú, muốn trêu cậu thêm nữa.

“Được rồi, tôi hứa.”