Đến nội dung chính

Chương 22: Có ý đồ

admin 837 Chữ Cài Đặt

Khi tắm tráng và thay đồ Thanh Vũ thường thích sử dụng phòng cuối cùng vì như vậy sẽ ít bị để ý hay bị làm phiền hơn. Đúng với danh trường top đầu đến phòng tắm cũng sạch sẽ, đẹp mất, không có gì để chê cả. Mỗi lần bơi xong Thanh Vũ đều sẽ tắm một cách cẩn thận vì cậu không muốn lưu lại bất cứ một cái mùi lạ nào trên cơ thể.

Lúc Thanh Vũ tắm xong thì mọi người đã thưa dần, Thanh Vũ bước đi về phía cửa phòng chính đang chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng một cánh tay vươn ra kéo cậu vào căn phòng thứ hai. Thanh Vũ định hét lên thì bị bịt miệng lại.

“Suỵt.”

Phát hiện ra người vừa kéo mình vào là Tử Kiêu, Thanh Vũ mới thở phào một hơi nhưng cậu đang không hiểu sao Tử Kiêu lại kéo cậu vào đây.

“Sao lại kéo tôi vào?”

Tử Kiêu lập tức giơ ngón trỏ ra hiện Thanh Vũ im lặng. Thanh Vũ tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng im lặng theo yêu cầu của Tử Kiêu. Lúc này Thanh Vũ bắt đầu nghe được tiếng trò chuyện của một số bạn học.
“Bình thường thấy nó chẳng thể hiện gì nên tao cũng không để ý, đến hôm nay mới thấy cũng ra gì đấy.”

“Lâu lắm rồi tao chưa tìm được em trai nào ngon cả nhưng hôm nay nhìn thấy dáng người của Lâm Thanh Vũ này thật bỏng mắt nha. Tao thật sự muốn được trải nghiệm cậu ta quá.”

“Tuy tao không hay chơi trai như bọn mày nhưng cũng không thể phủ nhận điều này. Trông cậu ta có vẻ không phải người dễ dãi đâu.”

“Mấy em tao chơi mới đầu cũng cứng rắn lắm nhưng chỉ tao tung tiền phát là quay xe ngay.”

“Haha.”

Nghe bọn họ nói chuyện mà Thanh Vũ chỉ ước gì mình bị điếc lúc này, mà có khi ngay cả người điếc cũng thấy phản cảm nữa là. Thanh Vũ không dám tin những con người lúc này còn cười nói bên ngoài, trưng ra nhưng bộ mặt đầy thiện cảm thì ở sau lưng lại có thể phụt ra những từ bẩn thỉu đến như vậy. Thanh Vũ nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu nỗi xông ra xỉ vả vào mặt bọn chúng.
Trò chuyện xong thì đám người cũng rời đi, cả phòng lúc này chỉ còn lại Tử Kiêu và Thanh Vũ. Thanh Vũ liền đem tức giận phụt ra hết.

“Đéo thể tin được bọn ý lại là loại người như này. Không phải ngại bọn nó đông người chắc tôi đã phi ra sỉ vả cho bọn nó rồi.”

Tử Kiêu thấy Thanh Vũ tức giận như vậy đành phải nhẹ giọng dỗ dành.

“Còn nhiều người xấu hơn cậu nghĩ đấy.”

“Loại người như bọn chúng cậu tức giận chỉ phí sức thôi nhưng tôi là muốn cho cậu biết ngoài xã hội này cậu không thể chỉ bên ngoài mà đã đánh giá được hết. Người xấu có rất nhiều nhưng người tốt cũng không phải là ít. Ví dụ như tôi, tôi biết cậu nhìn bên ngoài cậu thấy tôi như vậy nhưng đó không phải là lí do để đánh giá tất cả con người tôi.”

Lời nói của Tử Kiêu vẫn cứ vang vọng trong đầu Thanh Vũ đến khi về tới phòng. Thanh Vũ vẫn cảm thấy mơ hồ vô cùng về những điều Tử Kiêu đã nói, lời nói ấy dường như còn có ẩn ý gì đó. Thanh Vũ nghĩ thế nào cũng không hiểu, cậu liền nhắn tin tìm sự hỗ trợ từ Hạ Nhiên.
[Theo như mày nói thì cậu ta cho mày nghe mấy lời bình luận ác ý từ bọn kia rồi mới nói như vậy?]

[Ừ.]

[Thái độ, mặt mũi cậu ta lúc đó như thế nào?]

[Thái độ khẳng định chắc nịnh.]

Hạ Nhiên ngẫm nghĩ một chút rồi rút ra kết luận.

[Tao nghi thằng này nó khả năng cao là có ý với mày rồi, hôm trước còn rủ mày đi chơi nữa mà.]

[Bạn bè rủ nhau đi chơi bình thường mà.]

[Trai thẳng bây giờ mới bắt đầu chuyển hoá như mày thì làm sao mà hiểu được. Bằng kinh nghiệm yêu trai lâu năm của tao, tao khẳng định nó có ý với mày rồi.]

Mặt Thanh Vũ bất giác dần hồng lên, cậu lúng túng mà úp mặt điện thoại xuống. Ngẫm nghĩ kĩ thì cậu thấy biểu hiện của Tiêu Mặc còn lạ hơn cả Tử Kiêu nhưng chắc không đến mức cả hai người đó đều đánh chủ ý lên cậu đâu nhỉ? Cậu có gì để mà để tâm lên đâu. Vì vậy Thanh Vũ chuyển sang chỉ tập trung vào điều mà Hạ Nhiên đã khẳng định với cậu. Thanh Vũ thấy biểu hiện của Tử Kiêu vẫn chưa đủ rõ ràng để mà đưa ra phán quyết vào lúc này, vẫn cần phải quan sát thêm một thời gian.