Đến nội dung chính

Chương 4

admin 703 Chữ Cài Đặt

“Mấy người đang làm gì vậy!”

Thanh Vũ bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, Tử Kiêu và Lục Nghị đã trở về và bậy giờ họ đang đứng lù lù trong phòng. Lúc này cậu mới để ý tới tình trạng của mình, Tiêu Mặc đang nằm ngủ bên cạnh cậu mà cậu cư nhiên lại ôm Tiêu Mặc. Cũng tại thói quen khi ngủ của cậu đều phải ôm gối hoặc ôm gấu thì mới ngủ ngon được.

Thanh Vũ vội vàng rút tay lại rồi luống cuống ngồi dậy, động tác của cậu cũng khiến cho Tiêu Mặc tỉnh giấc.

“Không phải như các cậu nghĩ đâu. Tại… Tại người tôi bị đau không trèo lên giường được nên mới phải ngủ nhờ.”

Tử Kiêu hỏi:

“Cậu làm gì mà bị đau đến mức không trèo lên giường được.”

“Tôi… Tôi bị ngã.”

Làm như cậu muốn đi ngủ nhờ giường người khác lắm ý, tất cả là tại tên khốn nếu mà để cậu tóm được cậu sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Đây là lần đầu cậu bị làm như thế này còn bị người ta đối xử mạnh bạo như thế nữa làm sao lại không đau.
Tử Kiêu giơ ngón cái chỉ chỉ:

“Còn giường của Lục Nghị mà sao cậu không ngủ tạm.”

Thanh Vũ oan ức nói:

“Cậu hỏi thử người đứng cạnh cậu xem xem cậu ta có cho tôi ngủ nhờ không mà hỏi.”

“Thế tại sao cậu lại ôm Tiêu Mặc?”

Thanh Vũ lí nhí giải thích:

“Tại… tôi có thói quen khi ngủ phải ôm thứ gì đó mới được.”

Thanh Vũ quay sang trách móc Tiêu Mặc:

“Sao cậu thấy tôi ôm cậu mà cậu không đẩy ra.”

Tiêu Mặc bình thản nói:

“Có đẩy rồi nhưng cậu lại bám lấy tôi.”

“Thế nên cậu mới ôm Tiêu Mặc?”

“Đúng vậy.”

Tử Kiêu thấy lạ.

“Bình thường có thấy cậu ngủ trưa đâu mà nay lại bày đặt ngủ.”

Lục Nghị im lặng từ nãy bây giờ mới mở miệng:

“Cậu có thể ngủ giường Tử Kiêu hoặc giường của Thanh Vũ mà.”

Tiêu Mặc ung dung bước xuống giường.

“Nay học nhiều mệt nên muốn ngủ thôi với cả tôi không thích ngủ giường người khác.”
Tuy có giải thích rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt đánh giá của Tử Kiêu và Lục Nghị vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thanh Vũ cảm thấy mình bị oan vô cùng tối qua thì bị người ta cưỡng bức nay ngủ nhờ thì lại bị bạn cùng phòng bắt gặp ôm người ta. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với mình.

“Tôi đếch thèm nói chuyện với các cậu nữa.Tôi giải thích rồi mà đếch ai tin tôi.”

Thanh Vũ mếu máo bò xuống giường rồi lủi thủi đi ra bàn học của mình. Cậu bày ra bộ mặt cau có tỏ ý khôn muốn ai động vào xong cậu tự phong bế cậu lại trên ghế.

Tiêu Mặc và Tử Kiêu nhìn động tác của cậu mà cứ cảm thấy hài hài nhưng biết là cậu đang không vui thật nên cũng không có ai chọc vào. Lục Nghị cũng không để tâm lắm mà trờ về giường mình nằm ngủ.
………………..

Tối

Thanh Vũ vẫn giữ thái độ cứng rắn cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Cậu hít một hơi chuẩn bị tinh thần bước lên cầu thang nhưng khi nhấc lên cảm giác đau đớn lại truyền đến. Kiểu này cậu ít nhất cũng phải ngày mai mới đỡ được. Cậu bất lực mà nhìn Lục Nghị.

“Lục Nghị cậu đổi giường với tôi đêm nay được không?”

Lục Nghị lạnh lùng trả lời:

“Không.”

Thanh Vũ khóc không ra nước mắt.

“Đi mà Lục Nghị, cậu không đồng ý thì đêm nay tôi biết ngủ ở đâu.”

“Ra mà ngủ với Tiêu Mặc.”

Nghĩ đến ánh mắt đánh giá của hai người này Thanh Vũ làm gì còn mặt mũi ngủ chung nữa.

“Tôi không muốn ngủ với Tiêu Mặc nữa đâu.”

“Coi như tôi xin cậu lần này, bao giờ cậu có cần tôi làm gì tôi sẽ hỗ trợ hết mình. “

Lục Nghĩ suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý đổi giường. Thanh Vũ vui vẻ lên giường Lục Nghi rồi ngủ một cách ngon lành.