Đến nội dung chính

Chương 12

admin 537 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm, khi sương mù còn phủ trắng trên mái lá, khi chim rừng hót líu lo, Hắc Tử đã lôi Minh Duy rời giường, bộ dạng vừa hí hửng vừa ngốc nghếch.

Hắn đội cho Minh Duy một cái nón rơm sờn cũ nhưng rất sạch sẽ, khoác lên cho cậu bộ y phục giặt đến mềm mại sạch sẽ tựa như bảo vật được cất giấu kĩ, còn bản thân hắn thì mái tóc dài rối tung che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sáng ngời, cười ngu ngốc suốt dọc đường dài.

“Vợ, đi… cưới…”

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, cõng Minh Duy trên lưng lon ton chạy trên đường làng.

Trước miếu làng, mấy cụ già ngồi hóng chuyện, trẻ con chạy lon ton quanh nhà, vừa thấy Tiểu Hắc thì chọc ghẹo.

“Ái chà, Tiểu Hắc lấy vợ kìa!”

“Vợ hắn gầy quá trời, chắc bị hắn dành ăn hết cơm rồi há há!”

“Chân vợ hắn bị làm sao ấy, chưa thành hôn đã vội động phòng rồi sao?”
Minh Duy bị chọc mặt đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt xuống vùi đầu vào gáy của hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn siết mạnh hơn, không dám nhìn ai.

Trong miếu, trưởng làng ngồi sau bàn gỗ, bàn tay nhăn nheo mở sổ cư trú, quệt bút mực.

“Tên?”

Tiểu Hắc chớp mắt, ngơ ngác nhìn lão.

“Tên hắn, tên ngươi?” – Trưởng làng nhắc lại.

Hắn quay sang nhìn Minh Duy, mắt sáng lên, cười ngờ nghệch.

“Vợ, Tiểu Hắc…”

Minh Duy: “…”

Cậu hít một hơi, khẽ nói.

“Minh Duy…”

Trưởng làng ghi vào sổ rồi ngẩng đầu nhìn tên ngốc còn đang cười hềnh hệch kia.

“Tên ngươi là gì? Tên huý.”

Tiểu Hắc mím môi nghiêng đầu, ánh mắt đen láy, ngón tay gãi gãi tóc. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn.

“Tiêu Hắc.”

Minh Duy sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe tên hắn, tên rất ngắn, rất đơn giản, nhưng lại khắc vào lòng cậu thật sâu.
Trưởng làng phẩy tay.

“Được rồi, từ hôm nay, Minh Duy là vợ Tiêu Hắc, được lưu cư trong làng.”

Tiểu Hắc ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, cặp mắt cong cong.

“Vợ… ở lại.”

Minh Duy cúi đầu, tim nhói lên một nhịp, mí mắt run run, cổ họng nghẹn lại.

Khi ra khỏi miếu làng, Tiểu Hắc cười ngu ngốc, chạy vòng quanh Minh Duy hai ba vòng, tay giơ cao lên trời vẫy loạn, miệng lẩm bẩm.

“Vợ, vợ, vợ…”

Minh Duy nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, lần đầu tiên cậu bật cười thật sự kể từ khi rời khỏi nhà.

Về lại căn lều tranh cuối làng, Tiêu Hắc khệ nệ lấy chăn bông cũ vá chằng vá đụp ra phơi nắng, tự tay mình vá mấy chỗ rách, thỉnh thoảng lại quay sang Minh Duy đang ngồi phơi nắng trước cửa nhà, lẩm bẩm.

“Vợ…”

Rồi lại cười ngốc, lúm đồng tiền nhẹ bên má hiện ra.

Trong khoảnh khắc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên mái tóc đen rối bù của hắn, phản chiếu đôi mắt đen láy lấp lánh như mặt nước, Minh Duy ngơ ngẩn nhìn, cảm thấy trái tim mình như bị vật gì va mạnh, loạn nhịp trong lồng ngực mỏng manh của cậu.