Đến nội dung chính

Chương 11

admin 671 Chữ Cài Đặt

Tiếng gà gáy vừa dứt, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu loang lổ xuống nền đất ẩm trước túp lều tranh.

Hắc Tử đang ngồi xổm trước sân, tay vụng về nhặt những vụn gỗ ngày hôm qua, miệng còn cười ngốc nghếch.

Bỗng từ đầu con đường đất, tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo giọng quát khàn khàn.

“Hắc Tử! Ra đây cho ta!”

Hắn ngẩng đầu, mái tóc dài rối bời che một bên mặt, đôi mắt đen láy chớp chớp, tay vẫn còn cầm miếng gỗ vụn, lững thững đứng dậy.

Ba bốn người đàn ông thô kệch, dẫn đầu là một lão già râu bạc, ánh mắt sắc như dao bước thẳng vào sân.

“Ngươi bắt cóc một tên trai trẻ về nhà? Muốn làm chuyện xằng bậy? Mau giao ra đây!”

Minh Duy nghe thấy, tay cầm bát cháo của cậu run lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn qua khe cửa, thấy Tiểu Hắc ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, miệng vẫn cười ngu.
“Mèo con…”

Trưởng làng hừ lạnh.

“Mau giao người ra! Làng này không chứa chấp kẻ lạ mặt, nếu không có danh phận rõ ràng, hôm nay phải giao quan phủ!”

Minh Duy siết chặt bát cháo, tay run lẩy bẩy, cả người mềm nhũn, mắt cậu đỏ hoe. Cậu nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang cười kia, nhìn những ánh mắt nghi kỵ, khinh miệt từ đám người ngoài sân, ngực nghẹn lại, hơi thở tắc ở cổ họng.

Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo mùi bùn đất, cậu nuốt nước mắt, chống tay đứng dậy, giọng khàn khàn vang lên yếu ớt:

“… Không… không phải… là bị bắt…”

Trưởng làng híp mắt, giọng nói đầy nghi ngờ.

“Không phải bị bắt? Vậy ngươi là ai?”

Minh Duy run rẩy, môi mấp máy, trái tim đập loạn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ta… ta là… là vợ… vợ hắn…”

Tiếng gió lướt qua làm rèm tre khẽ lay động, mọi người ngoài sân sững sờ nhìn cậu, đôi mắt ngỡ ngàng rồi thi nhau cười khẩy.
“Vợ? Vợ hắn? Ngươi đừng có giỡn, ngươi là nam nhân!”

Minh Duy cắn chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt trào ra, giọng yếu ớt nhưng đầy cứng rắn.

“Ta… ta đã… đã đính ước với hắn ở quê… ta tự nguyện theo hắn, không phải bị bắt!”

Hắc Tử đứng giữa sân, gió thổi mái tóc dài bay loà xoà, đôi mắt đen ngơ ngác chớp chớp nhìn Minh Duy rồi bỗng ánh mắt hắn cong cong, môi nở nụ cười ngu ngốc lại vô cùng rạng rỡ.

Miệng hắn mở ra, giọng khàn khàn vang lên:

“Vợ…”

Một chữ rơi xuống giữa khoảng sân yên tĩnh khiến mọi người sửng sốt, đám trẻ con đang hóng chuyện cũng cười khúc khích, mấy bà mấy chị che miệng cười.

Trưởng làng sững người, trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang Minh Duy:

“Tiểu tử, chuyện này… ngươi phải nói cho rõ ràng! Có thật là ngươi tự nguyện không? Lão này già nhưng chưa lẫn đâu.”
Minh Duy đứng đó, gương mặt đỏ bừng, vành mắt vẫn đỏ hoe sau cơn sốt, tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu run rẩy nhưng vẫn gật mạnh.

“… Phải, ta… ta là vợ hắn.”

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và khói bếp làng quê, gương mặt Tiểu Hắc sáng bừng lên, hắn cười đến ngu ngốc, mái tóc dài rối tung trong gió.

Hắn cúi người, chìa bàn tay to đầy vết chai sạn ra trước mặt Minh Duy, ánh mắt đen láy cong cong, hắn nở nụ cười.

“Vợ…”

Minh Duy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng lại nhìn thấy nụ cười ngu ngơ kia, tim cậu tự dưng mềm nhũn, tay run run đặt vào tay hắn.

Tiếng cười xôn xao quanh sân vang lên, rồi trưởng làng khoanh tay, thở dài.

“Được rồi, đã vậy thì mai lên miếu làng ghi sổ cư trú, từ nay thằng Hắc có vợ rồi đấy!”

Minh Duy: “…”

Tiểu Hắc: “Vợ, vợ, vợ…”