Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 10

admin 587 Chữ Cài Đặt

Vương Cường đi làm về, vừa nhìn thấy đã cau mày hỏi: “Em lại qua nhà họ Cố lấy đồ à? Sau này bớt bớt đi chút, là người trong nhà cả, người ta không nói gì nhưng không có nghĩa là người ta không để bụng. Mỗi lần em lấy cả đống thế này, tốn kém bao nhiêu em có biết không?”

“Hừ!” Tôn Hồng Mai hừ lạnh, cầm cây cọ trang điểm đập mạnh lên bàn: “Thì sao? Em gái em thương em, tình nguyện cho em, anh còn ý kiến gì à? Anh kiếm không đủ tiền cho em mua, em gái em cho em dùng thì có làm sao?”

“Anh không có ý đó.” Vương Cường nhăn nhó, vẻ mặt khó chịu. Trong lòng hắn, Tôn Hồng Mai bây giờ khác xa với lúc chưa kết hôn. Trước khi cưới, ả lúc nào cũng ngọt ngào gọi “anh à” ân cần, dịu dàng. Giờ thì sao? Đúng kiểu hổ cái!

Vương Cường là người thật thà, đã kết hôn rồi thì thôi cứ nhịn vợ một chút cho yên cửa yên nhà.
Anh ta cau mày nói:

“Anh chẳng phải sợ hai bên gia đình mất lòng nhau hay sao? Anh cũng không phải keo kiệt không muốn mua cho em, chỉ là vợ chồng với nhau thì tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Nhà mình đâu có khá giả gì, mẹ ngày nào cũng phải uống thuốc, sức khỏe của ba thì ngày một kém đi. Sau này còn có con cái nữa, chi tiêu chắc chắn sẽ nhiều hơn.”

Con cái?

Tôn Hồng Mai cười lạnh. Đừng có mơ! Trước khi khu nhà được giải tỏa, ả thà chết cũng không sinh con!

Cứ chờ xem, đợi đến ngày phá bỏ khu nhà, ả được bồi thường xong sống sung sướng, còn Tôn Diệp Yên thì bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, đến lúc đó nó sẽ phải tự mình đến cầu xin ả. Khi ấy, ả nhất định sẽ ném thẳng hai vạn đồng vào mặt nó, cho nó biết thế nào là khinh thường!

“Biết rồi, ngày nào anh cũng lải nhải, có phiền không vậy?” Tôn Hồng Mai bực dọc gắt lên.
Vương Cường cứng họng, ngồi xuống góc sân châm điếu thuốc, im lặng nhả khói.

…

Cố Dịch Trạch từ ngoài đi vào, tay xách một đống túi lớn túi nhỏ. Mấy nhà hàng xóm trông thấy lại xôn xao bàn tán.

Đồ hắn mang về tuy nhiều nhưng đều là đặc sản rẻ tiền.

Cố Dịch Trạch lần lượt đưa quà cho ba mẹ:

“Ba, đây là trà mới sấy, pha nước thơm lắm.”

“Mẹ, đây là bộ sườn xám con mua cho mẹ. Chẳng phải mẹ vẫn thích mà tiếc tiền không mua sao?”

“Vợ ơi, mau xem này, đều là món em thích ăn đấy.”

“Được rồi được rồi.” Ba mẹ Cố cười tươi rói, trong lòng tràn đầy vui sướng. Dù có đi xa thế nào thì con trai vẫn nhớ đến họ, vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Tôn Diệp Yên cắn một miếng bánh ngọt màu xanh, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đồ này chắc phải hơn mười cân, Cố Dịch Trạch vậy mà lại mang từ xa về cho cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng.
Cố Dịch Trạch thấy ai cũng vui vẻ thì cũng vui theo, nhất là ba mẹ hắn. Hai người già này dễ dỗ lắm, chỉ cần con cái đối xử tốt với họ một chút là đã quên hết mọi mệt nhọc rồi.