“Ta thừa nhận, ta đúng là có hơi thích Chung Cảnh Huy cho nên mới nhất thời hồ đồ muốn chiếm đoạt hắn. Đây chẳng phải là còn chưa kịp nói gì đã bị bắt rồi sao, không chỉ bị đánh bằng gậy, thậm chí còn có cả chổi, cuối cùng bị trói cả một đêm, bây giờ toàn thân đều đau nhức.” Chung Tam Huy bày ra vẻ mặt thành khẩn nhận lỗi.
Lời của gã khiến những người có mặt đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Thái Lâm. Y làm sao cũng không ngờ được, con út độc thân nhà mình lại đi thích một quả phu như vậy. Rốt cuộc là đã tạo nghiệp gì mà để nhà họ mất mặt lớn như vậy.
“Thằng nhóc ngu ngốc này! Thằng nhãi này! Thích thì có thể nói ra, việc gì phải lén lút vào nhà người ta làm gì.” Thái Lâm đi đến trước mặt Chung Tam Huy, đánh tượng trưng mấy cái.
“Ái da! A ma người nhẹ tay chút, con đau khắp người đây này.” vẻ mặt Chung Tam Huy khổ sở, như thể đã chịu oan ức tày trời.
Chung Cảnh Huy lạnh lùng nhìn bọn họ diễn kịch. Cho dù chuyện lần này cậu trong sạch, nhưng cả thôn Chung Gia đều biết, tên vô lại này thích quả phu như cậu, bất kể có phải do cậu dụ dỗ hay không, cũng không thể rửa sạch tiếng nhơ.
“Trưởng thôn, tuy con út nhà chúng ta không còn nữa, nhưng cũng không thể bắt nạt nhi phu lang nhà ta như vậy chứ?” Lúc này Chung Hán Lương trầm giọng lên tiếng.
“Đúng vậy, Cảnh ca nhi thủ tiết xong còn phải tái giá nữa, không thể để người ta ở vậy cả đời được?” Chung Linh tiếp lời của Chung Hán Lương.
Chung Túc hung hăng trừng mắt nhìn Chung Cảnh Huy. Đều là do tên sao chổi này gây họa, xem đi, mặt mũi nhà bọn họ đều bị mất hết rồi. Rõ ràng là quyến rũ đàn ông, kết quả còn chết không thừa nhận, xem sau này hắn xử lý cậu thế nào.
Trưởng thôn Chung Thiết Sinh thực sự khó xử. Sao phu lang nhà Chung Thiên Lâm lại độc ác như vậy, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được: “Danh tiếng của Cảnh ca nhi cũng coi như bị hủy rồi, đợi hắn thủ tiết xong thì để Tam tiểu tử cưới hắn đi.” Danh tiếng của ca nhi rất quan trọng, đặc biệt là quả phu.
Lời này của trưởng thôn vừa thốt ra: “Không được!” “Đừng hòng!” Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Chung Túc và Thái Lâm trừng mắt nhìn nhau, Thái Lâm nói: “Đại ca, huynh cũng không thể hại con trai nhà ta chứ? Hắn là một quả phu mà lại muốn gả vào nhà chúng ta? Ta thấy ấy à, đây chính là âm mưu ngay từ đầu của Chung Cảnh Huy, mục đích là để gả vào nhà chúng ta!”
Thái Lâm thật sự không ngờ, Chung Cảnh Huy này lại âm hiểm đến vậy, lại dám dùng cách này để muốn gả vào nhà họ. Đừng nói là cửa, cửa sổ y cũng không mở. Một quả phu, cho dù làm thiếp cũng không có tư cách, huống chi là được cưới hỏi đàng hoàng.
“Thúc mặt của thusch cũng không lớn như vậy đâu. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc gả vào nhà các ngươi, cho nên đừng tự dát vàng lên mặt mình.” Chung Cảnh Huy mỉa mai nói: “Muốn tìm cớ thoái thác trách nhiệm cho con trai nhà mình, cũng không cần dùng lời lẽ vụng về như vậy cjws? Những người có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc, sao có thể bị vài ba câu nói của thúc mê hoặc được.”
Vốn dĩ có một vài phu lang tin những lời Thái Lâm nói, dù sao thì một quả phu như vậy, sau này thủ tiết xong tái giá thật sự rất khó. Nếu nhà chồng không cần nữa, vậy thì chỉ có thể cô độc cả đời, bị xem là sự tồn tại không may mắn. Nhưng lời Chung Cảnh Huy vừa nói ra, mọi người vội vàng chỉnh lại sắc mặt, cố gắng thoát khỏi biểu cảm ngu muội.
Bị phản bác như vậy, sắc mặt Thái Lâm có chút khó coi: “Chung Cảnh Huy, đừng tưởng mình là quả phu thì có lý…” Lời còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
“Thúc, lời này phải là ta muốn nói mới đúng, dù ta là quả phu cũng không dễ bắt nạt như vậy.” Giọng Chung Cảnh Huy rất nhẹ nhàng, chỉ là đôi mắt to tròn của cậu nhìn tất cả mọi người ở đó, cũng đã chứng tỏ tính cách của cậu.
Có lẽ nguyên thân là người có tính cách đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, nhưng cậu thì khác. Kiếp trước cậu chưa bao giờ chịu thiệt, dù có xuyên vào cơ thể này, nghèo rớt mồng tơi, nhưng chí khí cần có của một con người, cậu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Nếu không thì bất cứ ai cũng có thể trèo lên đầu cậu ngồi, cậu cũng không cần phải sống nữa, trực tiếp tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào cho xong.
“Trưởng thôn, chuyện này ông xem mà xử lý đi.” Chung Hán Lương lại một lần nữa nhắc nhở: “Còn về ý kiến lúc trước của trưởng thôn, vẫn là thôi đi, nhi phu lang nhà ta không trèo cao nổi nhà Chung Tam Huy.” Chưa nói đến tương lai nhi phu lang nhà ông ta sẽ ra sao, bây giờ nó đang thủ tiết cho con trai nhà ông ta, vậy mà đã kéo đến chuyện gả đi, đó chẳng phải là để con trai nhà ông ta sống sờ sờ bị người ta chê cười sao? Xương cốt con trai ông ta còn chưa lạnh, nhi phu lang này đã tìm được đối tượng tiếp theo, có khác gì thông đồng với đàn ông.
Nếu không phải Chung Tam Huy đã thừa nhận chuyện này không liên quan đến Cảnh ca nhi, vậy thì với tư cách là a phụ, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua một nhi phu lang lẳng lơ như vậy, phải dạy dỗ một phen để tránh sau này lại gây ra chuyện gì.