Lâm Miểu nghe vậy, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Nàng đã bảo không cần gọi mình ăn trưa, vậy mà hắn vẫn đặc biệt để dành cơm cho nàng.
Quả nhiên, đồng chí giải phóng quân vừa mới quen chưa lâu này chính là một người tốt, ngoài lạnh trong nóng!
Lâm Miểu bưng ra ngửi thử, cũng may trời nóng thế này mà cháo chưa bị thiu.
Húp một ngụm, có thể nếm ra vị không còn tươi lắm, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống.
Cả một bát cháo đầy, bên trong còn có rất nhiều thịt nữa.
Buổi sáng Lâm Miểu chỉ uống nửa bát cháo nên giờ đã rất đói, nàng húp hết sạch cả bát cháo luôn.
Đại Nữu nhìn nương ăn thịt uống cháo, cũng nhớ lại bữa cháo thịt lúc trưa.
Ăn no nê biết bao.
“Lúc trưa cha múc cháo cũng để dành cho nương một bát, còn lại bao nhiêu cháo và thịt cha bảo ba chị em con tự chia nhau.”
“Con với Nhị Nữu, Tam Nữu chưa bao giờ được ăn nhiều thịt như thế đâu.”
Nói đến đoạn sau, mắt Đại Nữu sáng lấp lánh. Trên mặt cô bé là nụ cười vui vẻ, chẳng có chút tiêu cực nào của đứa nhỏ bị đời vùi dập, ngược lại còn tràn đầy sức sống.
Tâm trạng Lâm Miểu cũng vì nụ cười của đứa nhỏ mà trở nên phấn chấn hẳn lên.
“Nương, hình như cha thắng lớn rồi, hai ngày nay tâm trạng cha tốt lắm.” Đại Nữu hạ thấp giọng nói.
Lâm Miểu húp thêm vài ngụm cháo, cơn đói đã dịu đi nhiều, nàng đặt bát xuống, đáp: “Ừm, chắc là thắng được tiền rồi.”
Nhắc đến chuyện cờ bạc, Lâm Miểu lại thấy bất an.
Nàng phải hỏi Diệp Tẫn xem trước đây Diệp Ngũ Lang có nợ nần gì bên ngoài không đã.
Đây là một mối họa ngầm, ngộ nhỡ ngày nào đó chủ nợ tìm đến cửa mà không có tiền trả, có khi mẫu tử các nàng bị bắt đi mất ấy chứ.
Sau khi ăn cháo, Lâm Miểu đã khôi phục lại chút sức lực. Nàng vo thêm nửa bát gạo, định nấu cháo đặc một chút.
Nhìn vóc dáng kia của Diệp Ngũ Lang thì chắc chắn là sức ăn của hắn rất lớn. Ngày mai hắn còn phải làm việc nặng, tối nay phải ăn no thì mới có sức được.
Có điều, thịt đã ăn hết, gà cũng không đẻ trứng, buổi tối chỉ có thể ăn cháo trắng kèm với chút rau xanh héo úa thôi.
Lâm Miểu vừa khuấy cháo, vừa nghe thấy tiếng tre kéo sền sệt trên mặt đất ở bên ngoài, sau đó là tiếng dao rựa chặt vào thân tre.
Đến khi Lâm Miểu nấu xong cháo bước ra ngoài, nàng thấy Diệp Tẫn đang đào thêm những hố nhỏ xung quanh cái hố sâu trước đó.
Dưới chân hắn là những đoạn tre đã được chặt ngắn đến tầm ngực.
Hẳn là hắn muốn làm hàng rào để tránh người khác sẩy chân rơi xuống hố.
Lâm Miểu quan sát một lát, rồi gọi vọng sang: “Bữa tối xong rồi, vào ăn thôi.”
Chẳng biết từ bao giờ, trong lời ăn tiếng nói, nàng đã bắt đầu học theo cách dùng từ và ngữ điệu của Lâm Tam Nương.
Diệp Tẫn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Đợi nguội chút rồi ăn.”
Lâm Miểu nhìn một lúc, cảm thấy cái hàng rào này chưa chắc đã làm xong được trước khi trời tối. Nghĩ đoạn, nàng vào bếp ôm một ôm cành củi khô ra.
Diệp Tẫn đang bận rộn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua.
Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu nàng định làm gì.
Lâm Miểu dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, bèn giải thích: “Trước khi trời tối chắc là không làm xong được đâu. Đốt một đống lửa ở đây cho sáng, dù sao để một cái hố lớn thế này qua đêm cũng quá nguy hiểm.”
Diệp Tẫn gật đầu, tiếp tục cắm những thanh tre xuống rãnh đất.