Đến nội dung chính

Chương 20: Làm nhân viên nên tận lực làm boss vui

admin 896 Chữ Cài Đặt

Tịch Sa nức nở, cố gắng đẩy Tạ Tây ngăn anh lại.

Lúc này Tạ Tây ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, chạm trúng đôi mắt ngập nước uỷ mị ấy, anh lại càng muốn làm để cô xin tha.

Tạ Tây khàn giọng hỏi: “Cậu thích không?”

Tịch Sa nức nở bật khóc, rõ ràng muốn nói không, muốn lắc đầu nhưng lại chẳng dám phản kháng.

Tạ Tây hừ hừ nhìn Tịch Sa im lặng cắn môi thút thít, anh càng hung dữ hơn.

“Tôi hỏi cậu đó. Thích không hả?”

Tịch Sa không dám nói sai, cô run rẩy đáp: “Thích…”

Tịch Sa muốn mở miệng ngăn cản Tạ Tây nhưng môi hai người chỉ tách nhau một chút lại bị anh đè xuống hôn sau, ngang tàn cướp đoạt hô hấp lẫn lời cầu xin của cô.

Tạ Tây chưa từng thực chiến cùng lắm anh có xem qua phim ảnh, hiện tại kỹ thuật chưa điêu luyện chỉ đơn giản xoa xoa.

Tịch Sa co thành một cục nhỏ, cô không dám làm loạn chỉ có thể nức nở ngồi trên đùi anh để anh đùa bỡn mình.
“Thích nhỉ? Toàn là tôi làm cậu thoải mái.”

Hơi thở Tạ Tây dường như đình trệ, trên trán nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn.

Nhìn Tịch Sa miên man, gương mặt nhỏ ửng hồng dịu dàng, đôi mắt cáo mê ly hút hồn.

Nhất định phải vào.

Tịch Sa nghe tiếng mở khóa quần, cô đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, trước khi Tạ Tây hành động tiếp theo, cô đã túm chặt ngăn tay anh tiếp tục.

“Tạ Tây… Tạ Tây… chúng ta nên về lớp… nếu bị phát hiện… sẽ lớn chuyện đó.”

Tịch Sa cắn chặt môi, cô cố gắng khuyên Tạ Tây, muốn anh hiểu dù sao ở đây cũng là trường, không nên làm ra loại chuyện bại hoại này.

“Từ nãy đến giờ đều là tôi làm cho cậu thoải mái, cậu còn chưa làm cho tôi.”

Tịch Sa: “…”

Cô phải làm gì cho anh?

“Không phải hôm đó cậu xông vào hùng hổ bảo có thể, kêu tôi dạy cậu sao?”
Tịch Sa xấu hổ mím môi không dám khóc, vành tai đỏ như nhỏ máu đến nơi, cô lắc đầu nói.

“Tớ… tớ giúp cậu… là giúp cậu… chứ không phải cậu làm thế này… làm vậy với tớ…”

Hơi thở nóng rẫy của Tạ Tây phả lên da thịt như lửa nóng thiêu rụi lí trí của Tịch Sa, cô sợ Tạ Tây sẽ giở tính xấu mà muốn làm ở đây.

Vì quá hoảng loạn lại còn đang khóc nên Tịch Sa vừa nấc vừa lắp bắp nói.

“Tạ Tây… hức… hôm nay… hôm nay cậu dạy đến đây thôi… hức… tớ… tớ tiếp thu rất chậm… nếu học nhiều quá…hức… sẽ… sẽ không nhớ lâu…”

Tạ Tây nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng lại ranh mãnh giở trò của Tịch Sa thì càng thích thú, nhịn qua cơn khó chịu trong người, anh hỏi.

“Vậy ý cậu là lần này chỉ nhìn chỉ sờ, lần sau có thể làm?”

Tịch Sa bị Tạ Tây sửa lời, anh hiểu sai ý cô thì thêm uất ức.
“Tớ không có ý đó… tớ… hức…”

Tạ Tây hừ cười, anh cúi đầu cắn cánh môi đỏ mọng của Tịch Sa, thanh âm trầm thấp chứa đầy dục vọng.

Anh nắm lấy cổ tay cô đặt lên đũng quần của mình.

“Bây giờ hứa không tiếp tục làm gì cậu nhưng lần sau sẽ làm, được chứ?”

Lần sau?

Nhất thời Tịch Sa bị dọa đến trắng bệch, bị Tạ Tây kìm chặt, cô khóc lóc giải thích.

“Thế… thế thì quá nhanh… chúng ta nên… chậm lại…”

Tạ Tây dùng tay Tịch Sa xoa, anh thở hổn hển đưa ra lý lẽ.

“Tịch Sa, làm nhân viên nên tận lực làm boss vui.”

Tịch Sa: “…”

Tịch Sa mím chặt môi, cô cúi đầu, ngập ngừng một lúc lâu mới lí nhí hỏi.

“Thế… làm nhân viên… có phải tăng ca không?”

Tịch Sa lén ngước mắt nhìn Tạ Tây một cái rồi lại vội vàng cụp xuống.

“Nếu… phải tăng ca… có được thưởng thêm không?”

Tạ Tây…

Anh bật cười nhìn gương mặt nhỏ đòi lợi của cô đang cúi thấp không dám nhìn mình càng thêm yêu thích.

Đáng yêu chết được.

“Có.”

Tịch Sa ngẩng đầu, có chút bất ngờ.

Tạ Tây nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tịch Sa, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút dung túng.

“Làm tốt thưởng lớn.”

Tịch Sa càng nghĩ càng thấy sống mũi cay xè.

Đương nhiên cô không ngốc nghếch, khờ khạo đến mức không biết Tạ Tây muốn làm gì mình.

Nhưng Tịch Sa lại chẳng có gì chống đối lại ngoài ngoan ngoãn làm theo, nếu cô phản kháng giữ mình thì người thiệt cũng là cô bởi vì với bản tính kiêu ngạo của Tạ Tây, anh thật sự dùng đến cưỡng ép nếu cô không nghe lời.

Ba cô đang nằm trong bệnh viện Tạ Thị.

Mẹ cô cũng vừa mới trút bỏ được gánh nặng đè nén suốt bao năm.

Tịch Sa cắn môi, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh.

“Tớ chỉ có một điều kiện.”

Tạ Tây nhướng mày: “Nói đi.”

“Dù sau này có xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải chữa bệnh cho ba tớ đến cùng.”

Tạ Tây hào sảng gật đầu: “Được.”

Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, Tạ Tây sợ Tịch Sa làm loạn nên miễn cưỡng buông tha cho cô.

Tịch Sa… thật sự bán rồi.