Buổi tối kết thúc lớp học thêm ở trung tâm, theo thói quen, Tạ Tây định lái xe về căn hộ riêng nhưng Phùng Dư Bách lại nhắn tin hẹn anh đi uống rượu.
Con trai ở tuổi này tụ tập bạn bè vốn là chuyện bình thường, nếu không có việc gì quan trọng, Tạ Tây hiếm khi từ chối.
Khi Tạ Tây đến nơi, trong phòng VIP đã vô cùng náo nhiệt.
Ngoài Phùng Dư Bách và Kiều Hàn Xuyên, còn có vài người bạn cùng lớp, nam nữ đều đủ cả.
Vừa nhìn thấy Tạ Tây, Kiều Hàn Xuyên lập tức vẫy tay.
“Tạ Tây, lại đây ngồi.”
Giống như cố tình sắp xếp, cả bàn chỉ còn mỗi một chỗ trống, chính là vị trí bên cạnh Tố Tâm Di.
Nếu nói Tạ Tây có vấn đề gì không, chắc chắn có nhưng anh sẽ không bất lịch sự đến mức trước mặt mọi người thể hiện bản thân là người khiếm nhã.
Vì vậy Tạ Tây vẫn tự nhiên ngồi xuống vị trí cạnh Tố Tâm Di, chỉ là dù ngồi kế bên thì sự xa cách như có bức tường vô hình dựng lên luôn tồn tại.
Tố Tâm Di có lẽ đã uống vài ly, hai gò má trắng nõn ửng lên một tầng hồng nhạt.
Cô ấy lén nhìn Tạ Tây mấy lần ánh mắt đầy si mê, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nâng ly rượu lên.
“Tạ Tây, trước kia giữa tớ với cậu có vài chuyện hiểu lầm, cho tớ xin lỗi.”
Tạ Tây nhìn ly rượu trong tay Tố Tâm Di, anh lịch sự đỡ lấy nhưng sau đó lại đặt xuống bàn.
“Một lát tôi còn lái xe cho nên không thể uống. Cảm ơn cậu.”
Mặc dù biết rõ anh đang từ chối khéo nhưng lý do đưa ra quá hợp lí cũng chẳng ai bắt bẻ được.
Tố Tâm Di đỏ mặt cười trừ.
Phùng Dư Bách thấy bầu không khí có phần gượng gạo, lập tức cười lớn chuyển chủ đề.
“Tạ Tây nói phải, hơn nữa chúng ta vẫn còn là học sinh, uống ít thôi.”
Tạ Tây cũng chẳng mấy để tâm, anh lười biếng ngả người ra sau ghế, rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá.
Tiếng bật lửa vang lên một tiếng, ánh lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của anh rồi nhanh chóng vụt tắt, làn khói trắng chậm rãi lan ra.
~
Tịch Sa cầm theo túi thuốc, tìm đến địa chỉ Kiều Hàn Xuyên gửi.
Vừa bước vào sảnh, cô đã vô tình chạm mặt Tạ Khê.
Hai người đều thoáng ngạc nhiên, Tạ Khê nhìn túi đồ trong tay Tịch Sa rồi cười hỏi.
“Cậu đến giao đồ à?”
Tịch Sa gật đầu đáp: “Hàn Xuyên nhờ tớ mua ít thuốc đau dạ dày mang qua.”
Tạ Khê cười xán lạn nói: “Vậy đi cùng đi, tớ cũng đang lên phòng của bọn họ.”
Tịch Sa không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc hai cô gái đến phòng riêng, mọi người đang chơi gì đó rất náo nhiệt.
Tạ Khê vừa đẩy cửa vừa cười nói: “Tớ đến rồi…”
Lời còn chưa dứt, nụ cười trên môi Tạ Khê lập tức cứng lại.
Trên chiếc sô pha dài, Tạ Tây đang lười biếng dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay anh kẹp hờ điếu thuốc, làn khói trắng lững lờ tan trong ánh đèn mờ càng tôn lên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt.
Không ai nói là có cả anh trai cô ấy đến!!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa, Tạ Tây chậm rãi ngước mắt sau đó đáy mắt khẽ chấn động.
Phía sau Tạ Khê, Tịch Sa vừa bước vào, có lẽ vì chạy vội, đôi má cô còn ửng hồng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc mai hơi rối, vài sợi dính lên gương mặt.
Tịch Sa nhìn quanh như tìm người thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt Tạ Tây, cả người liền cứng đờ, đôi mắt trong veo thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó là chột dạ gần như theo phản xạ cúi thấp đầu, đầu ngón tay siết chặt quai túi thuốc.
Hệt như một đứa trẻ lén làm chuyện xấu rồi bị phụ huynh bắt gặp.
Khóe môi Tạ Tây nhếch lên, ánh mắt lướt qua túi thuốc trong tay cô, ý cười nơi đáy mắt dần trở nên sâu hơn.
Ồ, giỏi lắm.
Nhận lương của anh mà còn dám tranh thủ nhận việc của người khác.
Môi Tạ Tây hơi nhếch lên, anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn sau đó gần như đứng bật dậy.
Tố Tâm Di ngồi bên cạnh sững người còn tưởng Tạ Tây khó chịu vì Tạ Khê chạy đến quán bar nên mới đột ngột đứng dậy.
Đúng lúc ấy, Kiều Hàn Xuyên đau khổ ôm bụng chạy tới vừa vặn chắn giữa Tịch Sa và Tạ Tây.
“Đau chết tớ rồi, bao nhiêu thế?”
Tịch Sa đưa túi thuốc cho Kiều Hàn Xuyên giọng nhỏ xíu: “Ba mươi.”
“Đợi tớ uống xong, tớ đưa tiền cho cậu.”
Kiều Hàn Xuyên vừa định nhận lấy, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn hắn ta một bước.
Tạ Tây hờ hững cầm lấy túi thuốc rồi tiện tay kéo Kiều Hàn Xuyên lệch sang một bên.
Kiều Hàn Xuyên còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy sang cạnh Phùng Dư Bách.
Tạ Tây và Tịch Sa đứng đối diện nhau, anh cúi đầu nhìn dáng vẻ như con thỏ nhát không dám nhìn anh của cô thì hừ lạnh.
Sống lưng Tịch Sa căng cứng, sợ hãi rụt cổ.
Kiều Hàn Xuyên đột nhiên thấy không khí xung quanh hạ xuống vài độ.
Hắn ta cảm thấy quá kỳ quái nhưng vẫn không nhận ra vấn đề ở đâu, hết nhìn Tạ Tây rồi lại nhìn Tịch Sa, đầu óc đầy dấu hỏi.
Tạ Tây không khách khí quăng túi thuốc vào người Kiều Hàn Xuyên.
Anh không thích cô làm sai vặt cho ai cả, trước kia không quản nhưng hiện tại cô là người của anh, cũng chỉ được nghe lời anh.
Tạ Tây lạnh giọng nói: “Bị đau thì đừng có ở đây cản trở làm phiền người khác.”
Kiều Hàn Xuyên… ?
“Tôi… tôi… cậu…”
Hắn ta chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Tạ Tây, ngơ ngác đến mức chẳng hiểu nổi mình đã đắc tội gì với vị thiếu gia này.
Tịch Sa kinh ngạc nhìn Tạ Tây, thấy anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen sâu chẳng gợn sóng, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ.
Cô nuốt nước bọt, sợ hãi nhát gan lại cúi gằm mặt.
Rõ ràng lúc gọi điện, Tịch Sa còn cố ý hỏi vòng vo xem Tạ Tây đã đến chưa, Kiều Hàn Xuyên nói anh học ở trung tâm, phải rất lâu mới tới vì thế cô mới yên tâm chạy đi mua thuốc.
Nhưng Tịch Sa quên mất, cô chạy bằng hai chân mà Tạ Tây chạy xe còn là Porsche 911.
Ở một bên, Tạ Khê lén lùi sang một bên, âm thầm thở phào vì thoát được kiếp nạn.
Nhìn nụ cười lạnh lẽo như có như không của Tạ Tây dành cho Tịch Sa, Tạ Khê càng chắc chắn hơn giữa anh trai mình và Tịch Sa có mờ ám.
Xem ra anh trai bận để tâm đến Tịch Sa nên tạm thời bỏ qua cô ấy.
Cứu tinh, cứu tinh.