Chuông ra chơi vừa vang lên, cả lớp đều vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi.
Chỉ có Tịch Sa phải làm tròn bổn phận của một “nhân viên”.
Tạ Tây cắn ra dục vọng đối với Tịch Sa, thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy tinh lực nếm qua vị ngọt chắc chắn ngày càng lớn bạo hơn.
Hiện tại Tịch Sa ngồi trên đùi Tạ Tây trong phòng nghỉ riêng cùng anh trao nhau nụ hôn triền miên.
Eo nhỏ cô bị anh giữ chặt, bởi vì chân còn bị thương chưa lành nên Tạ Tây đã chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh cho cô kê chân.
Tịch Sa không nhúc nhích được, hoàn toàn bị Tạ Tây bủa vây, cô bị hôn đến mềm nhũn, nức nở vài tiếng lại tiếp tục ngửa cổ há miệng đón nhận nụ hôn sâu của anh.
Tịch Sa gần như không thở được, mỗi khi cô vừa muốn lên tiếng thì lại bị anh nuốt chửng.
Nhân lúc môi cả hai tách ra, Tịch Sa nức nở nói: “Chuyện đó… chuyện đó cũng bao gồm việc đụng chạm này sao?”
Tạ Tây thở hổn hển, giọng khàn đi, anh không thể cảm nhận chân thật nên mày cau nhẹ, tỏ ý không vui.
“Tất nhiên, không chỉ dừng ở đó, tôi còn muốn tiến xa hơn. Chúng ta đã giao kèo, cậu chỉ cần làm tôi hài lòng là được.”
Tịch Sa thút thít, đôi mắt đỏ hoe, cô cắn môi lại hỏi: “Tạ Tây… tớ… tớ cảm thấy…”
“Bất công?”
Ý cô đúng là vậy.
Tịch Sa không nghĩ Tạ Tây lại hiểu cô muốn nói gì nhưng anh vẫn làm theo ý anh.
Tạ Tây không quan tâm lắm, hô hấp Tạ Tây nặng xuống.
Mềm mại như một cục bông.
“A… này…”
Tịch Sa hốt hoảng kêu lớn, cô đưa tay túm lấy tay Tạ Tây, đôi mắt rưng rưng ánh nước, dáng vẻ cam chịu tội nghiệp đến mức cho dù anh làm quá đáng hơn thì cô cũng chỉ có vậy, không phản kháng, không thể làm gì anh.
Tạ Tây không cho rằng bản thân là người tốt tính.
Anh giả vờ thở dài làm ra điệu bộ bất đắc dĩ: “Nếu cậu còn không để tôi làm những gì tôi muốn, tôi buộc phải cưỡng ép cậu mà lúc đó tôi không thể nhịn được nữa.”
Nói rồi Tạ Tây hơi rướn người như nhắc nhở cô.
Tịch Sa nhận ra càng thêm rối rắm, tay túm chặt tay Tạ Tây, vẻ mặt kích động vô cùng.
“Tớ… tớ sẽ ngồi im… nhưng cậu hứa… chỉ chạm chút thôi.”
Khóe môi Tạ Tây nhếch lên, anh sảng khoái đồng ý: “Cậu chịu hợp tác với tôi là được.”
Bàn tay đang túm chặt tay Tạ Tây của Tịch Sa dần buông lỏng, cô cắn môi, ủy khuất để anh tiếp tục.
“Cậu… nhẹ tay chút được không?”
Tịch Sa khó khăn mở lời, cô thật sự không chịu được nếu Tạ Tây làm quá mạnh tay.
Ngay cả bản thân đau cũng chỉ cầu xin yếu ớt, Tạ Tây càng sinh thêm bản tính thiếu gia kiêu ngạo được nuông chiều của mình mà ức hiếp cô.
“Rõ ràng cậu rất thích.”
Bởi vì quá thích nên mới không khống chế được sức lực, Tạ Tây chậc lưỡi một tiếng, động tác cũng nhẹ hơn.
Tạ Tây nhìn từng giọt nước mắt như hạt châu rơi giữa lòng biển sâu rồi chậm rãi tan ra, anh duỗi tay còn lại bắt lấy cằm Tịch Sa.
Đôi mắt cáo ngập nước lại mang theo sự uỷ mị che lấp đi vẻ sắc sảo vốn có.
Tạ Tây cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm của Tịch Sa.
Môi hai người cọ xát vào nhau mang theo sức nóng khó giải bày.
Nụ hôn thêm sâu, Tạ Tây cạy hàm răng của Tịch Sa, đầu lưỡi chui vào khoang miệng như con rắn nhỏ trườn vào quấn lấy lưỡi cô dây dưa.
Tạ Tây cảm thấy không đủ, anh muốn nhìn tận mắt.
Nhìn rất đẹp, chạm cũng rất thích.
Tịch Sa không biết nên làm gì cho đúng, tay chân luống cuống, giọng dần nức nở.
“Tạ Tây… như vậy đủ rồi.”
“Như thế nào là đủ? Hửm?”
Ánh mắt Tạ Tây nhìn Tịch Sa vô cùng hung dữ, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Tạ Tây không kiềm được cúi đầu.
Tịch Sa không nghĩ đến, cùng lắm cô chỉ nghĩ nhìn nhưng cô nhận ra vốn dĩ Tạ Tây đã muốn làm chuyện này, nếu không phải ở trường, có khi anh sẽ tiến xa hơn.
Nhất thời Tịch Sa bị doạ đến hoảng sợ, cô khóc lóc.
“Tạ Tây… Tạ Tây… không thể làm thế… cậu hứa… chỉ nhìn thôi…”
Bây giờ Tịch Sa mới thấy nguy hiểm, Tạ Tây thật sự muốn cơ thể cô?
Gương mặt e thẹn phớt hồng, đôi môi hơi hé phát ra âm thanh gợi tình, thật sự hấp dẫn đến chết.
Muốn đè cô dưới thân đến phát khóc, bắt nạt cô, chơi đùa cô trong tay.