Đến nội dung chính

Chương 123

admin 536 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính xe, rơi lên hàng mi cong, càng khiến Hạ Hàn Y trông vô hại một cách quá đáng.

Nhưng trong đầu Hàn Y, suy nghĩ lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Đúng là một đám rất hoành tráng.”

“Đám tang tinh thần và tài chính của Đoàn Hữu Nhiên.”

Tóc gáy của Chu Tiểu Cương bỗng dựng hết cả lên.

Vừa khéo đúng lúc ấy, bầu trời đang nắng nhẹ bỗng trở mặt, mưa phùn đổ xuống dày đặc.

“Bảo sao tự dưng lạnh hơn hẳn!” Tiểu Cương rụt cổ, vừa bật sưởi vừa âm thầm phàn nàn.

Ngay phía sau, một chiếc SUV bạc vững vàng ẩn mình trong màn mưa.

Xe chạy tốc độ ổn định, giữ đúng khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý, vừa không lạc mất mục tiêu.

Trong khi đó, tại Vân Trà.

Đổng Kiều Tây không có việc gì làm liền chạy đến cửa hàng vòng tay của Hà Lạc Hà.
Trước cửa tiệm vòng tay, một chiếc SUV cỡ lớn sơn đen nhám đỗ sừng sững, đường nét vuông vức, khí thế lạnh lùng như một con thú săn đắt tiền.

Đổng Kiều Tây liếc qua liền đoán thầm:

“Chủ nhân của chiếc xe này, e rằng chẳng phải kiểu người bước vào thế giới vòng tay bằng hai chữ dịu dàng.”

Ai ngờ!

“Ôi trời!”

“Thế này liệu có được tính là có duyên không nhỉ?”

Cửa kính vừa mở, Đổng Kiều Tây đã bị một giọng nói khá quen tai chặn ngay tại chỗ.

Người bước ra đón cô không phải Hà Lạc Hà, cũng chẳng phải nhân viên cửa hàng, mà là một nhân vật máu mặt ở Sơn Trà.

Người vô cùng lạc quẻ giữa thế giới vòng tay tinh xảo.

Ngay cả khi có rất nhiều vòng tay của nam giới.

Vì anh ta quá thô!

Đó chính là Khổng Kim Cương, chủ công ty xây lắp và hạ tầng Kim Cương.
Người được mệnh danh là quái thú, chuyên đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

Và cũng là, đối tác mới của Đổng Kiều Tây.

Sau một giây định thần, Đổng Kiều Tây liền ung dung chào hỏi, giọng điềm đạm, vừa đủ lịch sự vừa không quá xa cách:

“Giám đốc Cương, thật trùng hợp!”

Đổng Kiều Tây bắt tay Khổng Kim Cương, lực đạo vừa phải và dứt khoát

“Giám đốc Cương đi cùng bạn à?”

Ngay khi phát hiện người phía sau Khổng Kim Cương, Đổng Kiều Tây nói tiếp, ngữ khí tự nhiên như một cuộc gặp xã giao tình cờ chứ không phải tò mò:

“Đến mua vòng tay sao?”

“Tổng giám đốc Tây tinh mắt đấy!” Khổng Kim Cương cười khà khà, hoàn toàn không giữ ý tứ chút nào.

Nhưng khi quay sang người bên cạnh, giọng nói của anh lập tức hạ xuống, mềm mỏng một cách khó tin:
“Mua vòng tay tặng bạn, mà chưa chọn được mẫu nào.”

“Núi đá cao nguyên này mà cũng biết đi mua vòng tay cho người khác?” Đổng Kiều Tây nén cười trong bụng, ánh mắt lén lướt sang “người bạn” trong miệng Khổng Kim Cương.