Đến nội dung chính

Chương 106

admin 526 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Hàn Y vẫn còn hơi mơ hồ vì vừa tắm xong, tóc ẩm rủ xuống vai, giọng như thạch lựu đào, mềm ngọt nhưng được ủ mát sâu khiến sống lưng Kiều Tây lạnh một nhịp.

Đổng Kiều Tây thoáng giật mình quay lại liền thấy Hàn Y đứng nghiêm, xinh yêu như bông hoa nhỏ, nhưng rõ ràng, ánh mắt tối đi rõ rệt, không chỉ là giận, mà là thứ cảm xúc pha trộn giữa bất mãn cũ và lo lắng mới dâng.

Đổng Kiều Tây vội bật chế độ diễn xuất trong 0.1 giây, nét mặt thay đổi nhanh đến mức chính cô cũng phục mình:

“Chị đói bụng. Chị muốn tìm gì đó để ăn, nhưng vừa xuống đây thì thấy tranh đẹp quá nên chị ngắm một chút.”

Giọng Kiều Tây mềm đến mức thiếu chút nữa là chảy xuống sàn, nhưng ánh mắt thì lia đi lia lại rất đáng ngờ, kiểu của người vừa phạm tội, vừa cố tỏ ra thanh cao khiến Hạ Hàn Y nhìn thẳng cô ba giây, mắt không chớp, mặt không biểu cảm và có vẻ không tin.
“Chị nói dối!” Hàn Y ngẩng đầu nhìn người cao hơn, giọng nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng Đổng Kiều Tây thì lộp bộp như mưa đá, khiến cô không dám nhúc nhích.

Ai ngờ, câu tiếp theo của Hàn Y lập tức tiễn Đổng Kiều Tây lên một cảnh giới hoàn toàn mới:

“Chị đi ăn tiệc về còn ăn hết cơm mà dì mang tới, bây giờ lại kêu đói?”

“Chị là heo à?”

Đổng Kiều Tây: “?”

Trong giây lát, Kiều Tây cảm giác mình yêu Hàn Y sâu đến mức quên mất rằng người yêu của cô không hề hiền, và thậm chí còn rất có khả năng đang che dấu bí mật động trời, và vẫn nghi ngờ cô, nhưng dưới hình thức đáng yêu như đang mắng thú cưng.

“Chị đói bụng thật mà!” Kiều Tây tiếp tục diễn để Hàn Y không nghi ngờ.

Nhưng đến câu sau thì diễn biến thành thật.

Cô cúi xuống, chậm rãi vòng tay ôm người nhỏ hơn vào lòng, mũi dán vào hõm cổ người ta hít hà:
“Thơm quá!”

“Cho chị ăn em một chút nhé?”

Hàn Y chưa hết lo vì sợ lộ bí mật thì đã phải đối mặt với vấn nạn phát sinh mỗi đêm, đó là cảm giác sắp bị ăn thịt.

Cô nghiêng mặt né, giọng lạnh, tai thì đỏ hồng:

“Chị tránh ra. Em còn giận đấy!”

“Tối nay chị không được ôm, không được hôn, không ăn, không cắn em gì hết.”

“Chị không đồng ý!” Đổng Kiều Tây lập tức đòi quyền lợi.

Không cần thương lượng, không cần suy nghĩ, cô cúi xuống bế luôn cục băng nhỏ vào lòng như bế trộm mèo con về nhà.

“Không được!” Hạ Hàn Y phản đối:

“Mau đặt em xuống.”

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng tắt đèn, tầng một nhanh chóng tối thui.

Rồi chỉ trong chớp mắt, cửa phòng ngủ ở tầng hai đã mở ra và đóng lại với tốc độ ánh sáng.