Đến nội dung chính

Chương 105

admin 496 Chữ Cài Đặt

Đổng Kiều Tây lập tức tính toán:

“Tầng một là khu bán hàng, bên trong là bếp, cả hai chỗ đều có camera.”

“Vậy được rồi.”

“Diễn!”

Cô hít sâu, bật toàn bộ đèn tầng một sáng choang rồi hiên ngang bước xuống cầu thang với dáng vẻ của người thèm ăn khuya đến mức mất hình tượng.

Tay xoa bụng, mắt thì kín đáo liếc loạn.

Rồi bất chợt, khi bước ra gian bán hàng, trực giác chưa bao giờ sai của Kiều Tây mách bảo:

“Có gì đó ở đây. Ngay giữa thiên đường bánh trái siêu xinh của In Bloom.”

Đổng Kiều Tây nheo mắt, lùi một bước rồi nhìn toàn cảnh gian bán hàng như thể nó là một kho báu, cho dù thực tế thì nó đúng là kho báu của tín đồ bánh ngọt trên cả nước.

Tủ kính trong veo phản chiếu ánh đèn, làm nổi bật những chiếc bánh thơm lừng, mềm mịn và đáng yêu như thể vừa bước ra từ cổ tích.
Xung quanh, tường và quầy trang trí kín mít những bằng khen và cúp danh giá mà Hàn Y nhận được, xen kẽ là vài khung ảnh độc lạ được làm từ bột đường, đẹp tới mức ai không biết chắc thì sẽ tưởng là tác phẩm nghệ thuật triệu đô.

Đổng Kiều Tây ngắm các bức tranh rồi vô thức nối chuỗi manh mối:

“Đường cầu vồng, ánh sáng, màu khói.”

“Khoan đã!” Đôi mắt cô bỗng lóe sáng:

“Màu khói, kẹo phản nhiệt.”

“Chẳng lẽ bí mật nằm ở loại đường phát sáng như kim cương này?”

“Mà nó còn được giấu một cách công khai ngay giữa gian bán hàng của In Bloom?”

Đổng Kiều Tây đứng sững.

Trời ạ, ai tin nổi nguyên liệu tạo vũ khí hủy diệt lại được để trong tranh nghệ thuật bột đường cơ chứ?

“Nhưng nguyên liệu hiếm như thế lấy từ đâu?”

“Làm sao để chế ra kẹo phản nhiệt?”
Cô tiến lại gần, ngửa cổ nhìn chăm chú như sắp mòn cả kính của khung ảnh.

Rồi còn khó tin hơn, thính giác nhạy bén hơn người của Đổng Kiều Tây đột nhiên lỗi hệ thống.

Có lẽ vì bị bức tranh làm từ bột đường kia thu hút, chiếm trọn tâm trí, đường nét của nó tinh xảo, sắc màu mềm mịn như đang thở nên Đổng Kiều Tây mới lơ là mọi thứ xung quanh. Đến khi nhận ra, thính giác nhạy bén của cô đã lỡ nhịp.

Cô hoàn toàn không phát hiện ra tiếng cửa phòng tắm mở, không phát hiện tiếng bước chân êm như mèo của Hàn Y, thậm chí không nhận ra mùi sữa tắm hoa lê đang nhẹ bay xuống theo cầu thang như một lời cảnh báo trời cho.

Và thế là giọng Hạ Hàn Y mềm như mousse hồng tiêu chanh vàng, lại lạnh như ủ sâu trong tuyết, vang lên ngay sau lưng:

“Chị làm gì đấy?”