Đến nội dung chính

Chương 101

admin 783 Chữ Cài Đặt

Trong lúc đó, quả nhiên, người có nguy cơ trở thành tình địch của Đổng Kiều Tây vừa chạy vào bếp và nhỏ giọng nói với Hạ Hàn Y:

“Hàn Y, em có biết sếp tổng của tập đoàn nhà đất KT không?”

“Người đang quản lý chi nhánh mới ở Ngũ Hành Sơn này ý. Không ngờ cố ấy lại là thủ lĩnh cấp hai của nhóm du côn kia.”

“Chị Vân nói gì cơ?” Hạ Hàn Y đang lấy bánh kem vẽ thạch anh hoa hồng, và bánh nướng ngàn lớp sao mật đào mà Đồ Nam đặt trước thì chợt giật mình, sao lại thủ lĩnh cấp hai?

Nhưng Kiều Tây thì đúng là đang quản lý chi nhánh mới của KT ở Ngũ Hành Sơn.

Cô vừa xách bánh ra quầy thu ngân, vừa hỏi lại:

“Chị vừa nói ai là thủ lĩnh cấp hai ạ?”

Phí Tường Vân thì thầm:

“Là sếp tổng của KT, Đổng Kiều Tây ý. Chị vừa gặp cô ấy ở De One, không thể nhầm được.”
“Không tin thì em nhìn đi, ngay ngoài cửa tiệm bánh kia kìa.”

Hạ Hàn Y nhìn theo phía Phí Tường Vân chỉ.

Quả thật, chính là Đổng Kiều Tây.

Hơn nữa, dáng vẻ dường như là quen biết với nhóm thanh niên giống hệt xã hội đen kia, còn cười nói vô cùng tự nhiên như đang chỉ huy một đội quân nhỏ.

Vì lúc này, Chu Lu đang kể lại việc Đồ Nam đồng ý chỉnh sửa gia phả, sửa họ của nhóm thành Đồ Đổng nên cả bọn mới cười nghiêng ngả.

Đổng Kiều Tây tuy rất phiền với trò trẻ con này của Đồ Nam và hội đàn em, nhưng thấy nhóm này cũng không quá tệ, nên cô bèn mặc kệ và nhắc nhở:

“Mau vào lấy bánh đi. Sáng mai sang chị Lạc Hà dự khai trương xong thì theo chị đến nhà Đồ Nam, sau đó đi thu dọn mảnh đất hôm trước đã nói.” Cô lười biếng liếc cả bọn một cái, đứa nào cũng ăn mặc lôm ca lôm côm thì ai mà tin nổi, nên đành cải tạo ngoại hình cho chúng:
“Xong việc thì đi sửa sang đầu tóc, đo đồng phục, học nghiệp vụ tư vấn nhà đất đàng hoàng, chị đầu tư.”

Cả bọn phấn khích hò reo.

Đi theo Đồ Nam không lo thiếu ăn, nhưng có thêm Nhị lão đại thì cả đám thấy được cả tương lai tươi sáng, nhưng cũng đầy thủ thách, vì Đổng Kiều Tây nghiêm mặt đe doạ:

“Từ giờ đến Tết phải có chứng chỉ hành nghề đưa cho chị, học thật thi thật mới có kiến thức, rõ chưa. Ai chưa tốt nghiệp phổ thông thì ngày mai báo luôn, chị sẽ định hướng tìm việc phù hợp.”

“Rõ!”

“Nhị lão đại.”

Đổng Kiều Tây đen mặt tập hai. Cô có cảm giác như mình vừa mới ra tù và được đàn em thân cận tới đón, và đang trở thành chủ đề bán tán đa chiều của các hạt nhân ưu tú trong xã hội.

Ai ngờ, trong đó có cả Hàn nhà cô.

Hạ Hàn Y mím môi.
Khi thấy thanh niên lúc nãy cầm hoá đơn đi vào, cô nhận lấy, đưa bánh rồi buột miệng hỏi:

“Cô gái kia là người quen của các em à?”

Chu Lu lập tức trả lời không hề dấu diếm, vì cậu biết, tiệm bánh này là tiệm thân cận của cả chị dâu và đại ca:

“Chị Tiểu Lôi ạ?”

“Đó là Nhị lão đại của bọn em, em gái của anh Đồ Nam ạ.”

Hạ Hàn Y nhìn nhóm thanh niên rời đi như bão táp, tim cô nhói lên thật khẽ.

Sao Kiều Tây lại thân thiết với mấy người lộn xộn này chứ?

Sự ghen nhẹ hòa lẫn lo lắng khiến Hàn Y không giấu được cảm giác vừa giận vừa bất an, ánh mắt dõi theo từng cử động của Đổng Kiều Tây.

Chuông gió reo ca, Đổng Kiều Tây đẩy cửa bước vào, ngày một tới gần khiến Hàn Y vừa muốn trách, vừa không dám.

Đổng Kiều Tây đang tươi như hoa thì nụ cười tắt ngúm, vì nhìn thấy Phí Tường Vi.

“Chị ta đúng là chạy tới đây. Muốn tán tỉnh Hàn của mình?” Cô âm thầm tự cảnh báo rồi hiên ngang đi đến, ở một góc đủ hẹp để khách hàng không nhìn thấy, nhưng đủ rõ để Phí Tường Vi không thể không biết, cô nắm tay Hàn Y và ngọt lịm nói, âm lượng đủ to để lọt vào tai tình địch:

“Vợ ơi, chị đến rồi!”