Đến nội dung chính

Chương 102

admin 632 Chữ Cài Đặt

Phí Tường Vi đứng chết trân, mắt mở to, vừa như muốn nhìn thấu, lại vừa như không muốn chấp nhận sự thật rằng người mà cô thích đã là vợ của người ta.

“Chẳng lẽ, điều mà Đổng Kiều Tây nói với Khổng Kim Cương ở De One là thật?” Phí Tường Vi càng nghĩ càng không thể tin nổi.

Nhưng Hàn Y không hề rút tay lại, cũng không hề phủ nhận cách xưng hô của người kia.

“Hàn Y, em kết hôn rồi sao?”

Hạ Hàn Y chưa hết giận, chưa hết lo vì Đổng Kiều Tây giao du với nhóm thanh niên kia, cũng chưa kịp hết ngại ngùng vì sự thân mật của người ta, nhưng trong mắt Phí Tường Vân, tất cả lại trở thành một sự xác nhận không lời, rõ ràng và dứt khoát đến mức không thể chối cãi.

Mọi cử chỉ, ánh mắt và cách Hàn Y nắm tay Kiều Tây đều bị Phí Tường Vân đọc ra họ là một đôi khiến hy vọng nhỏ nhoi trong cô tan thành tuyệt vọng.
Đến khi Hạ Hàn Y ngập ngừng muốn nói thì Đổng Kiều Tây vội chen vào:

“Ồ, đây chẳng phải là quản lý Vân của De One sao?”

“Chị Vân là bạn tốt của Hàn nhà tôi à?”

Câu nói vừa thân thiện vừa khéo léo khẳng định chủ quyền của Đổng Kiều Tây khiến Hạ Hàn Y càng thêm ngại ngùng, nhưng ấm áp lại chiếm phần nhiều hơn, còn Phí Tường Vân thì thêm đau lòng.

“Hàn nhà tôi?” Tường Vân thầm cười mình ngu ngốc, vì vừa một tiếng đồng hồ trước, cô còn khen Đổng Kiều Tây ưu tú, còn tò mò xem vợ người ta thế nào.

Ai ngờ!

Phí Tường Vân nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, dùng nụ cười công nghiệp nhưng đầy tế nhị để duy trì thể diện:

“Thật trùng hợp, hóa ra tổng giám đốc Tây lại là vợ của Hàn Y.” Cô dừng một nhịp, giọng điệu nhẹ nhưng rõ ràng:

“Tôi là đồng nghiệp cũ của Hàn Y.”
Câu nói của Phí Tường Vân vừa xác nhận sự thật, vừa giữ khoảng cách, lại thể hiện rõ phương châm sống của cô, yêu ghét rõ ràng và không chen vào mối quan hệ của người khác.

Đổng Kiều Tây cũng nhận ra ý tứ này của Phí Tường Vân, nên địch ý của cô giảm đi phân nửa và thân thiện đưa tay ra:

“Rất vui được làm quen!”

Nhưng mấy câu tiếp theo thì không biết là thực sự hiếu khách, hay là cố ý tiễn khách:

“Chị Vân mới tan ca đúng không?”

“Chị ăn tối chưa?”

“Nếu chưa thì ăn hộp cơm của tôi đi, không có thịt cá gì đâu nhưng mà ngon lắm đấy!”

Phí Tường Vân đen mặt và tự nhủ trong lòng:

“Vừa phải chứng kiến người tôi thích tay trong tay với cô, lại còn muốn tôi ăn hộp cơm vốn là của cô nữa sao?”

“Tôi không nuốt nổi đâu.”

Cuối cùng, Phí Tường Vân đành ngậm ngùi ra về, mang theo chiến lợi phẩm an ủi là hai hộp thạch đào hổ phách mà Hàn Y vừa dạy cô làm thành công.
Dù lòng vẫn còn hụt hẫng, tiếc nuối, ghen tị lẫn phiền muộn, nhưng với nhân sinh quan lành mạnh, Phí Tường Vân vẫn giữ được sự điềm tĩnh, tự nhủ rằng Hàn Y rất tốt nhưng em ấy đã có lựa chọn, hơn nữa, lựa chọn của em ấy còn vô cùng ưu tú, nên cô tôn trọng mối quan hệ ấy và hướng sự quan tâm về chính bản thân mình.

Nào ngờ, người ưu tú kia lúc này đang bị phạt vì chơi với bạn xấu.